Dấu vết siêu núi lửa cổ đại tại Utah

12/12/2013 13:38 GMT+7

(TNO) Các nhà địa chất học Mỹ cho hay đã tìm được chứng cứ cho thấy có sự hiện diện của 20 siêu núi lửa tại bang Utah.

(TNO) Các nhà địa chất học Mỹ cho hay đã tìm được chứng cứ cho thấy có sự hiện diện của 20 siêu núi lửa tại bang Utah.

 
Siêu núi lửa là “hung thần” do sức tàn phá khủng khiếp của nó - Ảnh: Nature

Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Brigham Young cho hay, các siêu núi lửa thời cổ đại không còn hoạt động nữa, nhưng cách đây 30 triệu năm chúng phun khoảng 56.000 m3 trong vòng 1 tuần gần nơi được gọi là Wah Wah Springs ở miền trung tây Utah.

Để dễ so sánh, lần hoạt động lúc đó lớn gấp 5.000 lần vụ núi lửa St. Helens cựa mình vào năm 1980.

“Ở miền nam Utah, các trầm tích thoát ra từ sự kiện phun trào trên có độ dày gần 4.000 m”, theo trưởng nhóm Eric Christiansen.

Có thể thấy chỉ cần một cơn giận dữ của siêu núi lửa cũng hủy diệt bất cứ sự sống nào trong vòng bán kính vài trăm cây số.

Đặc biệt, lần phun trào cách nay 30 triệu năm, phát ra từ 20 miệng núi lửa lớn, đã chôn vùi một vùng rộng lớn trải dài từ miền trung Utah đến miền trung Nevada, và dấu vết tro bụi được phát hiện đến tận Nebraska, theo báo cáo trên chuyên san Geosphere.

Phi Yến

>> Hình dạng thực sự của siêu núi lửa Yellowstone
>> Siêu núi lửa hình thành tại Thái Bình Dương
>> Dự đoán "cơn tỉnh giấc" của siêu núi lửa Yellowstone
>> Phát hiện siêu núi lửa ở Hồng Kông
>> Siêu núi lửa nguy hiểm hơn vẫn tưởng
>> Cảnh báo thảm họa từ siêu núi lửa
>> Siêu núi lửa "tạm tha" thế giới năm 2012

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.