Ai Cập đứng trước nguy cơ “sụp đổ”

30/01/2013 19:20 GMT+7

(TNO) Bộ trưởng Quốc phòng Ai Cập, tướng Abdel Fattah al-Sissi ngày 29.1 lên tiếng cảnh báo nước này đang đứng trước nguy cơ “sụp đổ” do những cuộc xung đột chính trị.

“Những vụ xung đột giữa các đảng phái chính trị và quan điểm khác nhau trong cách điều hành có thể dẫn đến sự sụp đổ đất nước Ai Cập và đe dọa thế hệ tương lai”, tờ Telegraph dẫn lời ông al-Sissi nói trong bài phát biểu tại một học viện quốc phòng ở Ai Cập vào ngày 29.1.

Ông al-Sissi được Tổng thống Ai Cập, ông Mohammed Mursi thuộc đảng Huynh đệ Hồi giáo đề cử chức Bộ trưởng Quốc phòng.

Ông Mursi đứng đầu chính phủ Ai Cập điều hành đất nước, nhưng quân đội vẫn còn giữ vai trò quan trọng và ảnh hưởng lớn trong nền chính trị nước này.

Theo tin tức từ Reuters, Ai Cập lại rơi vào khủng hoảng chính trị, xã hội sau khi bạo động bùng nổ ở nhiều thành phố, phản đối chính phủ ông Mursi và hiến pháp trong năm ngày qua.

Cũng trong ngày 29.1, đã có thêm ba người chết trong các vụ bạo lực chính trị trên khắp Ai Cập, nâng tổng số người thiệt mạng trong năm ngày đụng độ vừa qua lên ít nhất 52 người.

Phúc Duy

>> Quân đội Ai Cập cảnh báo chính phủ
>> Ai Cập tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở ba thành phố
>> Sập nhà ở Ai Cập, 25 người chết
>> Thụy Sĩ hoãn giao trả tiền của ông Mubarak cho Ai Cập
>> Xe lửa trật đường ray ở Ai Cập, 19 người chết
>> Khai quật mộ cổ Ai Cập 3.000 năm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.