Báo Trung Quốc: Mỹ quá nhẹ tay với các phần tử bài Trung

03/01/2014 16:00 GMT+7

(TNO) Hoàn cầu Thời báo (Trung Quốc) ngày 3.1 chỉ trích Mỹ đã có một 'thất bại an ninh' sau vụ việc Lãnh sự quán Trung Quốc ở thành phố San Francisco bị kẻ phá hoại đốt phá.

(TNO) Hoàn cầu Thời báo (Trung Quốc) ngày 3.1 chỉ trích Mỹ đã có một “thất bại an ninh” sau vụ việc Lãnh sự quán Trung Quốc ở thành phố San Francisco bị kẻ phá hoại đốt phá, xảy ra hôm 1.1.

>> Lãnh sự quán Trung Quốc ở Mỹ bị đốt phá
>> FBI: Vụ đốt phá lãnh sự quán Trung Quốc ở Mỹ 'không phải khủng bố


Một số người chụp hình hiện trường vụ đốt phá Lãnh sự quán Trung Quốc tại thành phố San Francisco (Mỹ)

AFP dẫn một bài xã luận của tờ báo Trung Quốc kêu gọi chính phủ Mỹ nên “trừng phạt thật nặng” kẻ phá hoại.

Lãnh sự quán Trung Quốc từng gặp một vụ đốt phá tương tự vào tháng 3.2008, theo AFP.

“Do các vụ việc tương tự đã từng xảy ra, chính phủ Mỹ khó tránh khỏi bị chỉ trích”, bài xã luận của Hoàn cầu Thời báo nhận định.

Tờ báo Trung Quốc còn nói thêm rằng “các phần tử bài Trung” đang ngày càng trở nên táo tợn trong các hành động quá khích và phá hoại vì “chúng được hậu thuẫn”.

“Trong bối cảnh như thế này, lực lượng an ninh Mỹ lẽ ra phải bảo vệ chặt chẽ hơn nữa Đại sứ quán và Lãnh sự quán Trung Quốc tại Mỹ. Tuy nhiên, thiếu các đợt trấn áp mạnh tay đối với những kẻ tấn công rõ ràng đã khiến cho chúng nghĩ rằng chúng đang được làm ngơ”, theo Hoàn cầu Thời báo.

Washington cần phải “có những trừng phạt thật nặng” đối với những kẻ đốt phá lãnh sự quán để người Trung Quốc có thể “thấy được tinh thần trách nhiệm của chính phủ Mỹ”, tờ báo Trung Quốc nói.

Cảnh sát Mỹ hiện đang tiến hành điều tra vụ việc.

Hoàng Uy

>> Lãnh sự quán Trung Quốc ở Mỹ bị đốt phá
>> FBI: Vụ đốt phá lãnh sự quán Trung Quốc ở Mỹ 'không phải khủng bố 
>> Nghi can tấn công Lãnh sự quán Trung Quốc đầu hàng
>> Súng nổ vào Lãnh sự quán Trung Quốc tại Los Angeles
>> TP.HCM:Tổng lãnh sự quán Trung Quốc quyên góp cứu trợ nạn nhân bão Durian  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.