Tử hình kẻ “lấy oán trả ơn”

11/01/2013 17:22 GMT+7

(TNO) Ngày 11.1, TAND tỉnh Bình Phước đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Đặng Văn Phụng (23 tuổi, ngụ Cẩm Thạch, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) mức án tử hình về tội “giết người” và “cướp tài sản”.

Theo cáo trạng, do quen nhau từ trước, ngày 12.10.2010, Phụng từ Bình Dương lên Bình Phước nhờ anh Nguyễn Văn Thi (26 tuổi, ngụ xã Minh Thắng, H.Chơn Thành, Bình Phước) xin việc nhưng không được.

Trong suốt thời gian xin việc, anh Thi đã hỗ trợ Phụng và cho ở chung nhà.

Bị tử hình vì “lấy oán trả ơn”
Bị cáo Phụng tại phiên tòa

Sau một thời gian không xin được việc, khoảng 16 giờ ngày 16.10.2010, Phụng nhờ anh Thi chở ra ngã tư Chơn Thành để đón xe về Bình Dương.

Khi đến ngã tư Chơn Thành, Thi rủ Phụng nhậu rồi đi hát karaoke. Đến khoảng 0 giờ ngày 17.10.2010, Thi rủ Phụng về một nhà trọ ở khu phố 2, thị trấn Chơn Thành để ngủ lại.

Sáng 17.10, Phụng thức dậy thấy anh Thi đang nằm ngủ nên nảy sinh ý định giết người cướp tài sản. Phụng lấy dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào cổ anh Thi, làm nạn nhân chết tại chỗ.

Gây án xong Phụng lấy sợi dây chuyền vàng, nhẫn, bóp tiền, điện thoại và xe máy của nạn nhân rồi bỏ trốn.

Đến ngày 21.10.2010, Phụng chạy xe cướp được của Thi đến P.Thảo Điền, Q.2 (TP.HCM) chơi thì bị cơ quan công an bắt giữ.

            Tin, ảnh: Phước Hiệp

>> Giết người vì thấy “ngứa mắt”
>> Nhậu say, giết người vì nhớ thù xưa
>> Bất khẩn cấp hai nghi can giết người
>> Giết người trên sân bóng, lãnh 10 năm tù
>> 9 năm tù vì giành gái, giết người

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.