Hậu vệ tuyển Hàn Quốc trở thành 'vật tế thần' sau 2 thất bại ở World Cup 2018

25/06/2018 08:40 GMT+7

Sau hàng loạt sai lầm trong 2 thất bại của Hàn Quốc ở bảng F, hậu vệ Jang Hyun-soo đã trở thành 'vật tế thần' cho thành tích tệ hại khi tuyển nước này gần như chắc chắn bị loại tại World Cup 2018.

Trung vệ đang chơi cho CLB FC Tokyo (Nhật Bản) chính là “tội đồ” dẫn đến Hàn Quốc bại trận 1-2 trước Mexico ở lượt trận thứ 2 bảng F diễn ra hôm 23.6. Theo đó, sau khi để bóng chạm tay dẫn đến đội nhà chịu quả phạt 11m tron hiệp 1, Jang lại là người dễ dàng bị đánh bại trước một pha động tác giả của Javier Hernandez và để chân sút này ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0.
Jang (áo đỏ) bị Hernandez loại bỏ trước khi ghi bàn cho Mexico REUTERS
Theo Yonhap, người hâm mộ Hàn Quốc có lý do để thất vọng đối với trung vệ 26 tuổi bởi anh cũng chính là tác nhân dẫn đến thất bại 0-1 trước Thụy Điển ở lượt trận đầu… Sau trận đấu với Thụy Điển và Mexico, Jang buộc phải đóng tài khoản mạng xã hội của mình sau những chỉ trích kịch liệt. Một số cư dân mạng Hàn Quốc thậm chí tức giận đã gửi một đơn thỉnh cầu trực tuyến cho văn phòng tổng thống nước này yêu cầu các quan chức tuyển quốc gia “tống cổ” Jang khỏi đội ngay lập tức. Một số kênh truyền thông của Hàn Quốc cũng gọi Jang là tác nhân chính dẫn đến 2 thất bại của đội bóng xứ sở kim chi tại vòng bảng.
Trước thềm World Cup 2018, Jang được xem là một trụ cột trong đội hình của HLV Shin Tae-yong kể từ nhà cầm quân này được bổ nhiệm vào tháng 7 năm ngoái. Trung vệ này được đánh giá có nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế sau 53 lần khoác áo tuyển Hàn Quốc. Một cựu quan chức tuyển Hàn Quốc cho biết Jang đang cố gắng không đọc những bình luận tiêu cực và các bản tin trên báo giới nói về mình ở giải đấu để có được sự tập trung. Tuy nhiên, với màn trình diễn tệ hại sau 2 trận đấu nói trên, có vẻ như trung vệ này sẽ bị cộng đồng bóng đá Hàn Quốc “cạch mặt” trong một thời gian dài.
Hậu vệ Jang (áo trắng) cũng bị chỉ trích là tác nhân dẫn đến thất bại của Hàn Quốc trước Thụy Điển REUTERS
Trước sự chỉ trích dữ dội nhằm vào Jang, ngôi sao Son Heung-min đã bảo vệ đồng đội của mình khi nói rằng sẽ gây hại cho toàn đội nếu có quá nhiều chê bai đối với một cầu thủ. “Mọi người đều làm việc chăm chỉ để thi đấu tốt. Bạn có thể mắc sai lầm dẫn đến bàn thua ngay cả khi chơi tốt trong trận đấu. Đối với bàn thua thứ 2 (trận gặp Mexico), tôi chỉ nghĩ rằng cầu thủ đối phương (Hernandez) đã rất xuất sắc. Tôi chỉ cảm thấy tiếc cho Jang vì những gì anh ấy làm tất cả để ngăn chặn đối phương. Tôi sẽ cố gắng giúp anh ấy hồi phục tinh thần”, tiền đạo đang khoác áo CLB Tottenham nói thêm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.