Hết ngày 18.3, xác định các cặp đấu bán kết bóng chuyền nữ Cúp Hùng Vương 2023

19/03/2023 11:53 GMT+7

Sau ngày áp chót vòng 1 giải bóng chuyền VĐQG (18.3), Cúp Hùng Vương xác định các cặp vào bán kết nữ là: Ninh Bình LienVietPostBank (nhất bảng A) gặp Bộ tư lệnh Thông tin (nhì bảng B) và Hóa chất Đức Giang (HCĐG)-Tia Sáng (nhất bảng B) gặp Than Quảng Ninh (nhì bảng A).

Trong ngày 18.3, dù bị đội nữ Bình Điền Long An thắng đậm hiệp đầu 25/17, nhưng đội HCĐG-Tia Sáng thắng 3 hiệp còn lại (25/22, 25/21 và 25/20) để thắng chung cuộc 3-1 và tiếp tục dẫn đầu bảng B với 3 trận toàn thắng và có 9 điểm. Đội nữ Bộ tư lệnh Thông tin có trận thắng 3-0 trước đội TP.HCM, cũng có 3 trận thắng, 1 trận thua và 9 điểm nên xếp nhì bảng B.

Hết ngày 18.3: Xác định các cặp đấu bán kết bóng chuyền nữ Cúp Hùng Vương 2023  - Ảnh 1.

Đội trưởng Kim Thanh (2) của đội Bình Điền Long An trong trận đấu với Hóa chất Đức Giang

NGỌC TUẤN

Ở nội dung nam, trong trận đối đầu với đương kim vô địch Ninh Bình LienVietPostBank ngày 16.3, các mũi tấn công Nguyễn Văn Quốc Duy, Nguyễn Văn Nam và ngoại binh Thái Lan Kittithad Nuwaddee đã thi đấu rất tốt để đem lại chiến thắng 3-1 cho đội Thể Công. Sau đó, các học trò của HLV Thái Anh Văn thắng tiếp đội Lavie Long An 3-0. Nhờ 2 trận thắng quan trọng này, đội Thể Công có được 3 trận thắng với 9 điểm và sẽ cùng đội Biên Phòng đại diện cho bảng B dự Cúp Hùng Vương từ ngày 22.3 tới, đội nam Ninh Bình LienVietPostBank xếp hạng 3 bảng này, mất quyền dự Cúp Hùng Vương.

Những kết quả trong ngày 18.3 cũng xác định đội Thanh Hóa xếp hạng 5 nữ bảng B và đội Bình Dương xếp hạng 5 nam bảng B. Từ đó, tranh vòng 2 tại Đắk Nông từ ngày 3 - 12.11 có các đội được xếp vào bảng C nam gồm có Sanest Khánh Hòa (nhất bảng A), Thể Công (nhì bảng B), Hà Tĩnh (3 bảng A), đội hạng 4 bảng B và TP.HCM; bảng C nữ có các đội Ninh Bình LienVietPostBank (nhất bảng A), Bộ tư lệnh Thông tin (2 bảng B), Thái Bình (3 bảng A), đội hạng 4 bảng B và Vietinbank.

Hết ngày 18.3: Xác định các cặp đấu bán kết bóng chuyền nữ Cúp Hùng Vương 2023  - Ảnh 2.

Đội Bộ tư lệnh Thông tin (áo đỏ) thắng đội Thanh Hóa

NGỌC TUẤN

Tranh vòng 2 tại Gia Lai từ ngày 17 – 26.11 có các đội bảng D nam gồm có đội nhất bảng B, Đà Nẵng (nhì bảng B), Ninh Bình LienVietPostBank (3 bảng B), Hà Nội  (4 bảng A) và Bình Dương (5 bảng B); bảng D nữ có các đội HCĐG-Tia Sáng (nhất B), Than Quảng Ninh (nhì bảng A), đội hạng 3 bảng B, Kinh Bắc Bắc Ninh (4 bảng A) và Thanh Hóa (5 bảng B).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.