Hiện trạng Khu liên hợp thể dục thể thao tỉnh Đồng Nai sau 22 năm quy hoạch

Lê Lâm
Lê Lâm
16/12/2023 11:33 GMT+7

Sau 22 năm phê duyệt quy hoạch, Khu liên hợp thể dục thể thao tỉnh Đồng Nai chỉ mới xây dựng được sân vận động (SVĐ) cùng vài hạng mục như hồ bơi, sân bóng đá phụ. Những phân khu chức năng khác chưa biết khi nào mới có thể triển khai xây dựng.

Khu liên hợp thể dục thể thao (TDTT) tỉnh Đồng Nai được phê duyệt quy hoạch từ năm 2001 với quy mô 45,75 ha. Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện quy hoạch rất chậm, đến nay chỉ mới xây dựng được vài hạng mục.

Cận cảnh hiện trạng Khu liên hợp TDTT Đồng Nai sau 22 năm quy hoạch

Trước thực trạng trên, tại kỳ họp HĐND tỉnh Đồng Nai mới đây (diễn ra từ 7 - 8.12), Khu liên hợp TDTT tỉnh Đồng Nai là 1 trong 6 vấn đề được Thường trực HĐND tỉnh lựa chọn để chất vấn.

Hiện trạng Khu liên hợp thể dục thể thao tỉnh Đồng Nai sau 22 năm quy hoạch - Ảnh 1.

Khu liên hợp TDTT tỉnh Đồng Nai được phê duyệt quy hoạch từ năm 2001 với diện tích 45,75 ha, thuộc P.Tân Hiệp (TP.Biên Hòa, Đồng Nai).

LÊ LÂM

Theo trả lời chất vấn của Sở VH-TT-DL tỉnh Đồng Nai, năm 2001, UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu liên hợp TDTT tỉnh Đồng Nai với quy mô 45,75 ha tại P.Tân Hiệp, TP.Biên Hoà.

Về tính chất, đây là Khu liên hợp TDTT quy mô cấp tỉnh nhưng có ảnh hưởng lớn đến khu vực miền Đông Nam bộ, kết hợp với các trung tâm của TP.HCM tạo thành mạng lưới tổ hợp TDTT hoàn chỉnh, đáp ứng nhu cầu đào tạo và thi đấu thể thao trong và ngoài nước.

Hiện trạng Khu liên hợp thể dục thể thao tỉnh Đồng Nai sau 22 năm quy hoạch - Ảnh 2.

Theo quy hoạch, Khu liên hợp TDTT tỉnh Đồng Nai có nhiều phân khu chức năng phục vụ đào tạo, huấn luyện và thi đấu. Điểm nhấn là sân vận động Đồng Nai

LÊ LÂM

Theo quy hoạch, Khu liên hợp TDTT tỉnh Đồng Nai có các phân khu chức năng sau: khu huấn luyện và sân tập luyện ngoài trời 5,42 ha; khu nhà nghỉ VĐV 4,4 ha; khu nhà thi đấu 6,25 ha; khu thể thao đối kháng 6,28 ha; khu thể thao thể hình và bơi lội 4,86 ha; khu sân vận động 5,18 ha; các sân tập ngoài trời 13,36 ha.

Hiện trạng Khu liên hợp thể dục thể thao tỉnh Đồng Nai sau 22 năm quy hoạch - Ảnh 3.

Ngoài sân vận động Đồng Nai, Khu liên hợp TDTT chỉ mới đầu tư được thêm 2 sân bóng đá phụ và khu hồ bơi

LÊ LÂM

Đến nay, Khu liên hợp TDTT tỉnh Đồng Nai chỉ mới xây dựng được vài hạng mục trên tổng diện tích 12 ha đất đã được cấp quyền sử dụng, gồm sân vận động và khu vực bao quanh sân, 2 hồ bơi và 2 sân bóng đá phụ.

Hiện trạng Khu liên hợp thể dục thể thao tỉnh Đồng Nai sau 22 năm quy hoạch - Ảnh 4.

Khu vực hồ bơi

LÊ LÂM

Một số thửa đất sau khi chuyển mục đích sử dụng để xây dựng các công trình như Trường đại học Đồng Nai, Trường THPT Lương Thế Vinh... phần đất còn lại đã bị lấn chiếm xây dựng công trình trái phép.

Hiện trạng Khu liên hợp thể dục thể thao tỉnh Đồng Nai sau 22 năm quy hoạch - Ảnh 5.

Phần đất còn lại người dân đã xây dựng nhà cửa, công trình san sát

LÊ LÂM

Theo Sở VH-TT-DL Đồng Nai, năm 2018, Trung tâm Phát triển quỹ đất TP.Biên Hòa đã khảo sát, lập khái toán phương án tổng thể về bồi thường hỗ trợ và tái định cư vị trí Khu liên hợp TDTT tỉnh Đồng Nai. Cụ thể, số hộ bị giải tỏa trắng khoảng 400 hộ; tổng số tiền bồi thường là gần 255 tỉ đồng.

Hiện trạng Khu liên hợp thể dục thể thao tỉnh Đồng Nai sau 22 năm quy hoạch - Ảnh 6.

Trên đường chính dẫn vào SVĐ Đồng Nai, Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao có xây một loạt ki ốt để kinh doanh

LÊ LÂM

Hiện trạng Khu liên hợp thể dục thể thao tỉnh Đồng Nai sau 22 năm quy hoạch - Ảnh 7.

Nhưng hiện tại dãy ki ốt này đang bỏ hoang. Sau dãy ki ốt này là 2 sân bóng đá phụ

LÊ LÂM

Sở VH-TT-DL Đồng Nai cho rằng nhu cầu xây dựng cơ sở vật chất để hoàn thiện Khu liên hợp TDTT tỉnh nhằm đáp ứng công tác đào tạo, huấn luyện vận động viên thể thao của tỉnh cũng như nhu cầu tập luyện thể dục thể thao của người dân rất cao.

Hiện trạng Khu liên hợp thể dục thể thao tỉnh Đồng Nai sau 22 năm quy hoạch - Ảnh 8.

Năm 2013, khi được thăng hạng tham gia V-League 2013, Đồng Nai đã đầu tư hệ thống chiếu sáng gần 25 tỉ đồng. Hệ thống bao gồm 4 trụ dàn đèn; thang máy kỹ thuật; hệ thống thu sét; đèn cảnh báo phòng không

LÊ LÂM

Tuy nhiên hiện một số công trình thể dục thể thao chưa tiến hành xây dựng được với nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, trong đó vấn đề chính là kinh phí đền bù giải tỏa, bố trí tái định cư và nguồn vốn xây dựng các công trình tại Khu liên hợp TDTT Đồng Nai.

Thời sự toàn cảnh trưa 16.12

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.