Hình hài mới của M.U đang lộ diện

01/12/2021 15:44 GMT+7

Trận hòa 1-1 với Chelsea phần nào cho thấy lối chơi Manchester United (M.U) hướng đến trong phần còn lại của mùa giải.

Tối 29.11, M.U công bố Ralf Rangnick là HLV tạm quyền của CLB trong phần còn lại của mùa giải. Theo báo giới Anh, Rangnick chưa thể trực tiếp huấn luyện ngay. Ông phải hoàn tất thủ tục xin visa lao động. Nhanh nhất là cuối tuần này, nhà cầm quân người Đức mới có mặt ở sân tập Carrington để chỉ đạo cầu thủ.

Bruno Fernandes ngày đóng vai trò quan trọng ở M.U

reuters

Tuy nhiên, dường như Rangnick không đợi đến khi xong giấy tờ mới bắt tay vào công việc. Trong cuộc so tài giữa Chelsea và M.U tối 28.11, khán giả bắt gặp hình ảnh Darren Fletcher đeo tai nghe ngồi trên ghế chỉ đạo. Cựu hậu vệ Gary Neville đặt giả thuyết Fletcher đang liên lạc với Rangnick và sắp đội hình theo chỉ đạo của HLV mới.

off

M.U ra sân với đội hình lạ lẫm, lối chơi lạ lẫm, để rồi giành kết quả lạ lẫm. “Quỷ đỏ” hòa đội đầu bảng Chelsea, ở trận đấu mà nhiều người tin M.U sẽ đại bại.

M.U bắt đầu thay đổi dưới thời HLV Rangnick

reuters

Giả thuyết Rangnick âm thầm chỉ đạo M.U từ xa chưa thể kiểm chứng, nhưng trong đêm 28.11 ở Stamford Bridge, nửa đỏ thành Manchester đã đá với tinh thần của Rangnick. Cristiano Ronaldo ngồi dự bị, nhường chỗ cho bộ ba Marcus Rashford, Bruno Fernandes và Jadon Sancho. M.U pressing liên tục, gây áp lực tầm cao, buộc đội bóng giỏi kiểm soát bóng như Chelsea mắc sai lầm.

Cả Rashford và Sancho gây áp lực đồng thời khiến Jorginho mắc sai lầm dẫn đến thủng lưới, hay cuối trận, Fred dâng cao đón đường chuyền hỏng của thủ môn Edouard Mendy. Nếu tiền vệ người Brazil dứt điểm thành bàn, M.U sẽ thắng theo cách rất Rangnick: đoạt bóng chớp nhoáng, triển khai bóng và ghi bàn.

Ronaldo (phải) làm quen với việc vào sân từ ghế dự bị

reuters

Tất nhiên, đá kiểu áp sát tầm cao như M.U trong trận gặp Chelsea chỉ là một phần nhỏ của gegenpressing - trường phái bóng đá được Rangnick đặt nền móng, rồi Jurgen Klopp, Hansi Flick và Thomas Tuchel đưa lên tầm cao mới. Gegenpressing đòi hỏi cầu thủ gây áp lực phải theo hệ thống, di chuyển liên tục, phối hợp ăn ý.

Làm thế nào để đoạt bóng trong chân đối thủ, khi đoạt bóng rồi thì tổ chức tấn công thế nào, nếu bị mất bóng thì phải gây sức ép giành lại thế nào,... là những câu hỏi then chốt của gegenpressing. Vấn đề ấy, không thể giải quyết trong ngày một ngày hai.

M.U sẽ đậm chất Đức trong lối chơi

reuters

HLV Rangnick từng thất bại với nhiều CLB hạng trung của Đức như Hannover 96, Schalke 04,... trước khi vang danh cùng Hoffenheim. Ông xây dựng lối chơi áp sát cường độ cao cho CLB tí hon của tỷ phú Dietmar Hopp từ giải hạng ba, mất 3 năm để lên Bundesliga rồi trở thành hiện tượng giải đấu.

Hoffenheim của Rangnick từng đá cho Bayern Munich một trận “ra trò” trong lần gặp gỡ tháng 12.2008, đến mức HLV Joachim Loew phải thốt lên: “Đây là trận đấu tốc độ nhất, góp phần quảng bá hình ảnh Bundesliga”. Khi cùng Borussia Dortmund thua 1-4 trước Hoffenheim của Rangnick cách đây 13 năm, HLV Jurgen Klopp nói đây là thứ bóng đá ông muốn CLB của mình chơi được vào một ngày nào đó.

Một lối chơi giàu năng lượng, kiểm soát liên tục sẽ được Rangnick yêu cầu, thậm chí áp đặt lên các cầu thủ. Theo ký giả James Ducker của Telegraph, Rangnick sẽ lắp đặt đồng hồ đếm ngược ở sân tập M.U.

M.U (phải) thay đổi để chinh phục các danh hiệu phía trước

reuters

Ông yêu cầu học trò phải đoạt bóng trong 8 giây từ lúc mất bóng, và chỉ mất 10 giây để tung ra cú sút trúng đích sau khi đoạt bóng. Đó là những đòi hỏi gần gũi với các đội do Rangnick dẫn dắt, nhưng lạ lẫm với M.U - đội bóng đã thuần với những buổi tập sơ sài cùng dòng triết lý “tin vào bản thân mình” mà cựu HLV Ole Solskjaer viết lên bảng.

Dù vậy, M.U đủ phẩm chất để phục vụ lối chơi mà Rangnick yêu cầu, hoặc ít nhất, những bước chạy miệt mài của Rashford, Sancho cho thấy “Quỷ đỏ” sẵn sàng với điều đó. Còn để tiến tới phiên bản ưng ý nhất của Rangnick, có lẽ M.U cần thời gian. Liverpool của Klopp mất 3 năm mới thành hình, RB Leipzig của Rangnick cũng thế. Để thành công với Bayern, Hansi Flick đã âm thầm đứng sau Joachim Loew ở tuyển Đức trong nhiều năm.

Người Đức không “dục tốc bất đạt”. M.U phải quen với điều đó.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.