HLV Alfred Riedl: 'Tuyển Việt Nam cần thêm kinh nghiệm ở tầm châu lục'

Giang Lao
Giang Lao
06/01/2019 16:03 GMT+7

Ông Riedl vừa tham gia chương trình bình luận về Asian Cup 2019 trên kênh truyền hình FOX Sports khu vực châu Á. Nhà cầm quân kỳ cựu này cũng không quên chúc mừng tuyển Việt Nam (VN) vừa vô địch AFF Cup, và hy vọng còn gây bất ngờ nữa ở giải châu lục sắp tới.

Xuất hiện trong chương trình của FOX Sports phát trực tiếp tối ngày 5.1 cùng sự dẫn dắt của nữ bình luận viên Colette Wong, ông Riedl đánh giá: “Tuyển VN trong năm 2018 thực sự khiến tôi ấn tượng mạnh. Họ chơi cực tốt ở các giải đấu châu lục như U.23 châu Á, ASIAD 18 và vô địch AFF Cup.
Tuyển VN hiện nay sở hữu lứa cầu thủ theo tôi còn ấn tượng hơn hẳn lứa cầu thủ mà tôi từng dẫn dắt các giai đoạn trước đây. Và họ còn rất trẻ, có rất nhiều triển vọng trong tương lai”.
Cựu HLV tuyển VN hiện cũng đang mang trong mình một quả thận do một người VN hiến tặng, và rất quen thuộc với người hâm mộ VN lâu nay sau 3 giai đoạn dẫn dắt các đội tuyển VN các năm 1998-2000, 2003-2004 và 2005-2007.
Xen kẽ đó, ông cũng làm HLV các CLB Khánh Hòa năm 2001 và Hải Phòng 2008-2009 tại giải V-League, trước khi sang Lào làm giám đốc kỹ thuật, HLV rồi gắn bó với bóng đá Indonesia trong các năm gần đây.

tin liên quan

Nỗi lòng tuổi 60 của thầy Park!
Ông thầy người Hàn Quốc đã chia sẻ rất thật lòng về những người bạn khuyên ông nên dừng lại sau khi lên đỉnh Đông Nam Á với đội tuyển Việt Nam nhưng ông không thể vì cần phải giữ lời hứa…
Ông Riedl luôn nói: “VN là quê hương thứ 2 của tôi”. Vì vậy, dù không còn làm việc cùng bóng đá VN, nhưng nhà cầm quân hiện 69 tuổi này luôn theo dõi hành trình bóng đá VN.
Trong chương trình của FOX Sports, ông Riedl nói thêm: “Tôi thực sự hạnh phúc khi thấy bóng đá VN ngày càng phát triển tốt như vậy. Tuy nhiên, ở tầm châu lục như Asian Cup, tôi nghĩ tuyển VN sẽ cần thêm kinh nghiệm và thời gian để đủ sức cạnh tranh (thứ hạng cao)”.
Ông Riedl từng dẫn dắt tuyển VN vào tứ kết Asian Cup 2007 trong tư cách đồng chủ nhà nhưng để thua Iraq 0-2 tại Thái Lan, cũng cho rằng: “Năm nay, nếu tuyển VN lọt vào vòng 16 đội Asian Cup cũng đã là một bước tiến xuất sắc tiếp ngay sau một năm thành công đầy ấn tượng”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.