HLV Brad Maloney đặt mục tiêu giúp đội trẻ Malaysia dự Olympic 2024

Giang Lao
Giang Lao
07/01/2022 12:54 GMT+7

Nhà cầm quân 49 tuổi người Úc, Brad Maloney tỏ ra không quan tâm tới đề xuất thay HLV Tan Cheng Hoe dẫn dắt tuyển Malaysia, khi xác nhận mục tiêu của mình vẫn là giúp các đội trẻ hướng đến suất dự Olympic 2024.

Vì mục tiêu lớn này, khi trả lời phỏng vấn tờ New Straits Times ngày 7.1, HLV Brad Maloney cho biết ông vẫn dẫn dắt tuyển U.23 Malaysia thi đấu tại giải U.23 Đông Nam Á tổ chức tại Campuchia diễn ra từ ngày 14 - 26.2.

HLV Brad Maloney cũng từng dẫn dắt các đội trẻ Malaysia dự các giải U.19 và U.21 quốc tế tại Việt Nam các năm trước đây

NSTP

Với đội U.23 Malaysia sắp dự giải đấu ở Campuchia (dự định sẽ được gọi tập trung từ ngày 24.1), HLV Brad Maloney cho biết: “Đội chỉ gồm những cầu thủ sinh từ năm 2001, vì ưu tiên của tôi là cho họ có điều kiện được cọ xát nhằm chuẩn bị cho mục tiêu xa hơn là thi đấu ở vòng loại tìm suất dự Olympic Paris 2024”.

Ngoài giải đấu này, HLV Brad Maloney cũng cho biết ông sẽ có một năm cực kỳ bận rộn với các đội trẻ Malaysia, nên không có nhiều thời gian suy nghĩ tới chiếc ghế HLV đội tuyển đang để trống sau khi HLV Tan Cheng Hoe từ chức.

Trong đó, có 3 mục tiêu quan trọng của bóng đá trẻ Malaysia gồm dự SEA Games tại Việt Nam từ ngày 10 - 26.5, giải U.23 châu Á ở Uzbekistan từ ngày 1 - 19.6 và kỳ Asian Games từ 10 - 25.9.

HLV Brad Maloney cũng đề xuất với LĐBĐ Malaysia (FAM) sau khi dự SEA Games tại Việt Nam, toàn đội U.23 Malaysia có thể ở lại Việt Nam tập luyện cùng nhau và sau đó bay sang Uzbekistan dự giải U.23 châu Á do 2 giải đấu quá sát ngày, bởi nếu bay về nước họ sẽ bị cách ly 7 ngày như quy định hiện nay. Còn với kỳ Asian Games, HLV Brad Maloney dự định sẽ có từ 3 đến 4 tuần tập trung chuẩn bị.

Tuyển Malaysia thất bại ở AFF Cup 2020, nên các đội trẻ của HLV Brad Maloney dẫn dắt trở thành niềm hy vọng mới của bóng đá nước này

fam

Sau thất bại của đội tuyển Malaysia ở kỳ AFF Cup 2020, các đội trẻ do HLV Brad Maloney dẫn dắt đang nhận được kỳ vọng lớn sẽ giúp bóng đá nước này sớm tìm lại sức mạnh. Trước mắt là mục tiêu tranh chấp HCV SEA Games ở Việt Nam, tiến xa ở giải U.23 châu Á tại Uzbekistan sau lần vào tứ kết năm 2018, cũng như dự Asian Games và thỏa giấc mơ đến Olympic.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.