HLV Chu Đình Nghiêm: 'Mục tiêu của CLB Hải Phòng vẫn là trụ hạng'

23/07/2022 21:22 GMT+7

Từng một lần khẳng định CLB Hải Phòng chỉ ra mục tiêu trụ hạng, sau trận thua CLB SLNA 0-3, HLV Chu Đình Nghiêm tiếp tục khẳng định về mục tiêu này.

Việt Hưng (phải, CLB Hải Phòng) đi bóng trong sự đeo bám của Đình Hoàng

Minh Tú

Sự vắng mặt của Rimario đã để lại khoảng trống quá lớn cho hàng công CLB Hải Phòng, khi các học trò của HLV Chu Đình Nghiêm trở nên vô hại và dễ dàng bị SLNA quật ngã 0-3 trên sân Vinh vào tối nay.

Highlights SLNA 3-0 Hải Phòng: Văn Khánh, Văn Đức, Xuân Mạnh ghi bàn

HLV Chu Đình Nghiêm chia sẻ: "SLNA chơi tốt. Họ tận dụng tình huống tốt và sớm dẫn bàn. Trong bóng đá, dẫn bàn sớm sẽ dễ duy trì lối chơi trong khi đội thua không thể làm được điều đó.

SLNA năm nay thay đổi rất nhiều. Họ có lực lượng đồng đều, cầu thủ trẻ tốt và đang điều chỉnh, cân bằng đội hình khá ổn. Nếu làm tốt đà này, họ sẽ là ứng viên vô địch.

Hàng thủ SLNA dễ dàng vô hiệu hóa Minh Hiếu

Minh Tú

CLB Hải Phòng nếu có Rimario sẽ gây áp lực cho đối phương, về phía các trung vệ. Những Văn Khánh, Ngọc Hải hay Bá Sang sẽ phải để ý Rimario.

Hôm nay, hàng công CLB Hải Phòng không làm được điều đó khi Minh Hiếu không gây đủ áp lực lên hàng thủ SLNA trong suốt hiệp 1. Sang hiệp 2, chúng tôi chơi khởi sắc hơn nhưng thua bàn thứ 2 thì không thể gỡ lại được nữa".

Dù thua, nhưng CLB Hải Phòng vẫn đang tạm thời đứng thứ nhì trên bảng xếp hạng V-League 2022. Mặc dù vậy, HLV Chu Đình Nghiêm phủ nhận tham vọng tranh vô địch.

Bùi Tiến Dụng nỗ lực cản phá cú sút của Oseni

Minh Tú

"Tôi đã từng nói một lần và xin khẳng định lại rằng mục tiêu của CLB Hải Phòng chỉ là trụ hạng. Có thể truyền thông và người hâm mộ muốn đội bóng thăng hoa hơn nữa, nhưng chúng tôi chỉ có lực lượng trung bình khá.

Chỉ cần một vài kết quả không tốt, CLB Hải Phòng hoàn toàn có thể bị rớt xuống đáy. Mục tiêu của tôi là xây dựng lối chơi, giúp CLB Hải Phòng trụ hạng thành công rồi cải thiện thành tích tốt nhất có thể.

Về lâu dài, tôi hy vọng sang năm khi có cơ chế sẽ đặt mục tiêu để CLB Hải Phòng lọt vào top 5 V-League 2023. Chúng tôi sẽ phải nâng cấp đội hình nhưng thời điểm này rất khó lấy cầu thủ vì người tốt đều còn hợp đồng", HLV Chu Đình Nghiêm bày tỏ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.