HLV đội tuyển nữ Mỹ tự tin với lứa trẻ tài năng mang đến World Cup

Tây Nguyên
Tây Nguyên
13/07/2023 19:54 GMT+7

Mỹ kỳ vọng tài năng trẻ kết hợp với kinh nghiệm của các cựu binh như Megan Rapinoe sẽ tạo nên một sự kết hợp hoàn hảo khi họ tìm kiếm danh hiệu vô địch World Cup nữ lần thứ 3 liên tiếp.

HLV Vlatko Andonovski đã điền tên 14 tân binh vào danh sách 23 cầu thủ tham dự World Cup nữ 2023 ở Úc và New Zealand khai mạc vào ngày 20.7. Với tư cách là đương kim vô địch cùng sự hiện diện của các ngôi sao kỳ cựu như Rapinoe và Alex Morgan - cả hai đều hướng đến kỳ World Cup lần thứ 4, HLV Andonovski vẫn kỳ vọng rất cao hướng đến cột mốc lịch sử.

HLV đội tuyển nữ Mỹ tự tin với lứa trẻ tài năng mang đến World Cup - Ảnh 1.

Sophia Smith, một trong những tài năng trẻ nhận nhiều kỳ vọng của đội tuyển nữ Mỹ

REUTERS

"Tôi rất phấn khích về nguồn năng lượng và sự nhiệt tình mà các cầu thủ trẻ mang lại, cường độ cũng như động lực. Tôi nghĩ đó sẽ là một trong những lợi thế của chúng tôi", nhà cầm quân 46 tuổi nói trước khi họ đến Auckland (New Zealand) vào tuần này.

Chấn thương của đội trưởng Becky Sauerbrunn, tiền đạo Mallory Swanson và tài năng Catarina Macario là một đòn giáng mạnh vào đội tuyển nữ Mỹ, nhưng sân chơi đã sẵn sàng cho các cầu thủ trẻ của họ tỏa sáng. Đó là Sophia Smith (22 tuổi) của CLB Portland và là cầu thủ trẻ xuất sắc nhất giải bóng đá nữ hàng đầu Mỹ năm ngoái. Cô đã ghi 12 bàn sau 30 lần ra sân cho đội tuyển nữ Mỹ.

Top 5 ứng cử viên vô địch World Cup nữ 2023

HLV đội tuyển nữ Mỹ tự tin với lứa trẻ tài năng mang đến World Cup - Ảnh 2.

HLV Andonovski tự tin vào lứa cầu thủ trẻ

REUTERS

Ngoài ra, trong số những ngôi sao trẻ còn có Trinity Rodman, con gái của cựu ngôi sao NBA (giải bóng rổ nhà nghề Mỹ) Dennis Rodman. Tiền đạo 18 tuổi của Angel City FC, Alyssa Thompson, một trong những có tuổi trẻ nhất từng có tên trong đội tuyển nữ Mỹ tham dự World Cup.

Đội tuyển nữ Mỹ, đang theo đuổi chức vô địch World Cup lần thứ 5, cũng sẽ có thể tin tưởng vào Rose Lavelle, Lindsey Horan và Crystal Dunn, tất cả những cựu binh vô địch World Cup nữ 2019

Mặc dù xếp hạng số 1 thế giới, nhưng các cầu thủ Mỹ cố gắng "giữ chân mình trên mặt đất" khi các phương tiện truyền thông liên tục khen ngợi là "một trong những đội xuất sắc nhất" trên thế giới. Bởi kể từ khi đánh bại Hà Lan 2-0 trong trận chung kết World Cup nữ 2019, Mỹ đã bỏ lỡ trận tranh HCV tại Olympic vào năm 2021 và chỉ giành HCĐ. Năm ngoái họ thua liên tiếp Anh, Tây Ban Nha và Đức. Đó là lần đầu tiên họ thua 3 trận liên tiếp kể từ năm 1993.

HLV đội tuyển nữ Mỹ tự tin với lứa trẻ tài năng mang đến World Cup - Ảnh 3.

Alex Morgan, một trong những cựu binh xuất sắc của Mỹ

REUTERS

HLV Andonovski coi công việc của mình là dẫn dắt đội tuyển nữ Mỹ không chỉ chinh phục World Cup lần này mà còn xa hơn nữa. Nhưng ông và các cầu thủ của mình đã nói rõ rằng giữa tất cả những thay đổi, không gì khác hơn là danh hiệu ở New Zealand và Úc mới làm họ hài lòng. "Liệu tôi có hài lòng nếu không giành được chức vô địch thế giới lần thứ ba liên tiếp không? Không, hoàn toàn không. Mục tiêu của chúng tôi là vô địch World Cup. Tôi không nghĩ bất kỳ ai trong đội của chúng tôi nghĩ điều gì khác", HLV Andonovski nhấn mạnh.

Thử thách sẽ bắt đầu sớm khi đội tuyển nữ Mỹ nằm ở bảng E với sự góp mặt của đương kim á quân Hà Lan, Bồ Đào Nha và Việt Nam. "Đây rõ ràng là một trong những bảng đấu khó khăn nhất nếu không muốn nói là bảng đấu nặng nhất tại World Cup. Chúng tôi đối đầu với 3 phong cách chơi khác nhau, nên cần có 3 cách tiếp cận khác nhau. Nhưng chúng tôi có đủ thời gian để chuẩn bị cho từng cách riêng biệt. Mục tiêu là đứng đầu bảng trước khi tiến tới mục tiêu cuối cùng", HLV Andonovski nói thêm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.