HLV Erik Ten Hag dễ bị sa thải nếu M.U thua Bayern Munich tại Champions League

Giang Lao
Giang Lao
18/09/2023 12:26 GMT+7

Theo tờ Daily Mail, CLB M.U đang ở tình thế báo động, nên HLV Erik Ten Hag đứng trước khả năng trở thành nhà cầm quân đầu tiên ở giải Ngoại hạng Anh mùa này bị sa thải.

"HLV Erik Ten Hag đã được ban lãnh đạo đội bóng duyệt chi hơn 400 triệu bảng mua cầu thủ mới, nhưng CLB M.U sau một thời gian loay hoay vẫn trở lại vạch xuất phát như cũ", tờ Daily Mail đánh giá.

HLV Erik Ten Hag dễ bị sa thải nếu M.U thua Bayern Munich tại Champions League - Ảnh 1.

HLV Erik Ten Hag đang chịu áp lực rất lớn khi M.U liên tiếp thua trận

AFP

"Một năm trước, HLV Erik Ten Hag ra mắt CLB M.U với trận thua Brighton (1-2) trên sân Old Trafford. Cảm giác đau đớn và hoang mang đó vẫn tiếp tục bao trùm tại đây vào ngày 16.9, khi họ tiếp tục để thua chính đối thủ này với tỷ số còn đậm hơn (1-3 ở mùa giải 2023 - 2024). Một năm qua, HLV Erik Ten Hag đẩy Cristiano Ronaldo khỏi đội bóng, loại thủ môn David de Gea, được trao mọi quyền xử lý nội bộ để lập lại trật tự (như việc kỷ luật dứt khoát cầu thủ Jadon Sancho).

Antony, Sancho ‘nổi loạn’: Cơn khủng hoảng tiền đạo cánh của Manchester United

Chiến lược gia người Hà Lan cũng chi tiêu mạnh tay trên thị trường chuyển nhượng với hơn 400 triệu bảng mua cầu thủ mới. CLB Brighton thì bán đi mọi cầu thủ xuất sắc nhất, đội hình ra sân của họ được định giá chỉ khoảng 17 triệu bảng. Rõ ràng, CĐV M.U có lý do lo ngại khi đội bóng tưởng đã có sự thay đổi, thì lại đang đi thụt lùi. Những tiếng la ó khi HLV Erik Ten Hag thay tiền đạo Hojlund bằng Martial đã nói lên tất cả: mọi thứ không có gì mới", tờ Daily Mail chia sẻ.

"Tất cả các đội bóng đã chi rất nhiều tiền. Brighton cũng đã tiêu tiền. Khi một cầu thủ nào đó đến M.U, giá sẽ tăng cao. Điều đó cũng đúng", HLV Erik Ten Hag phản ứng trước các chỉ trích.

Tuy nhiên, báo chí Anh chỉ ra Brighton chỉ chi 17 triệu bảng cho đội hình thi đấu với M.U, điều này cho thấy đâu là sự hợp lý hơn qua cách xây dựng một đội bóng. Brighton hiện xếp thứ 5 ở giải Ngoại hạng Anh, trong khi M.U xếp tận vị trí thứ 13.

HLV Erik Ten Hag dễ bị sa thải nếu M.U thua Bayern Munich tại Champions League - Ảnh 2.

Các cầu thủ M.U gần như đang mất phương hướng

AFP

HLV Erik Ten Hag dễ bị sa thải nếu M.U thua Bayern Munich tại Champions League - Ảnh 3.

Hậu vệ Reguilon là một trong số các tân binh của M.U thi đấu mờ nhạt

AFP

M.U đã nhận đến 3 trận thua chỉ trong 5 trận kể từ đầu mùa, 2 trận còn lại thắng hết sức chật vật và đầy may mắn trước Wolverhampton 1-0 và Nottingham Forest 3-2. "Đây là khởi đầu tệ nhất của M.U kể từ năm 1989. Cộng với lối chơi phập phù, nội bộ bất ổn và lực lượng dù đã chi tiêu rất nhiều để tăng cường lực lượng nhưng vẫn bị mất cân đối. HLV Erik Ten Hag đứng trước áp lực rất lớn khi CLB M.U đang thực sự khủng hoảng", theo tờ Daily Mail.

HLV Erik Ten Hag vẫn giữ sự tự tin: "Tôi không thấy sự khủng hoảng nào cả. Chúng tôi có thất vọng vì thua trận, nhưng sẽ cải thiện và giải quyết những vấn đề xảy ra. Tại M.U luôn có sự đòi hỏi phải thắng mọi trận đấu. Do đó, áp lực là rất lớn và chúng tôi phải vượt qua".

Giữa tuần này, M.U trở lại đấu trường Champions League với trận ra quân ở vòng bảng gặp Bayern Munich trên sân khách lúc 2 giờ ngày 21.9. Sau đó là trận gặp Burnley (ngày 24.9) tại Ngoại hạng Anh và gặp Crystal Palace tại vòng 3 Cúp Liên đoàn Anh (27.9). Nếu kết quả các trận này vẫn sa sút, đặc biệt trận gặp Bayern Munich nếu M.U để thua quá đậm hoặc vẫn thi đấu tệ hại, thì HLV Erik Ten Hag hoàn toàn có thể bị sa thải sớm, tờ Daily Mail dự đoán.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.