HLV Erik ten Hag giải thích lý do vì sao dùng trung vệ 35 tuổi Jonny Evans

Giang Lao
Giang Lao
24/09/2023 07:43 GMT+7

HLV Erik ten Hag gây bất ngờ khi sử dụng trung vệ Jonny Evans đã 35 tuổi và qua thời đỉnh cao từ lâu, thi đấu chính trong trận thắng then chốt của M.U trước Burnley 1-0 ngày 24.9.

"Jonny Evans đã mang lại sự tổ chức và giao tiếp trong hàng thủ của chúng tôi. Anh ấy thi đấu luôn điềm tĩnh, biết công việc của mình và sẽ làm gì. Jonny Evans đã hoàn thành xuất sắc vai trò thay thế cho Lisandro Martinez đang bị chấn thương", HLV Erik ten Hag giải thích sau trận đấu.

HLV Erik ten Hag giải thích lý do vì sao dùng trung vệ 35 tuổi Jonny Evans - Ảnh 1.

Sau 8 năm, Jonny Evans trở lại thi đấu cho M.U và giúp đội nhà vượt khó

AFP

Jonny Evans cũng cho biết: "Tôi yêu thích từng giây phút có mặt trên sân. Trước trận đấu, tôi có cảm giác rất phấn khích vì chờ đợi khoảnh khắc này khá lâu. Đây là trận đấu thứ 200 của tôi cho M.U. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đạt đến con số đó. Thật khó quên".

Trước đây, Jonny Evans từng có thời gian dài thi đấu cho M.U giai đoạn 2006 - 2015. Sau đó, anh chuyển đến West Bromwich rồi Leicester City. Tưởng chừng trung vệ kỳ cựu này sẽ giải nghệ sau khi bị CLB Leicester City giải phóng hợp đồng cuối mùa giải 2022 - 2023 và không tìm được đội bóng mới đầu quân. Anh đến tập nhờ tại CLB cũ M.U, nhưng bất ngờ đã được HLV Erik ten Hag đề nghị ký hợp đồng ngắn hạn 1 mùa giải.

Jonny Evans là trung vệ thứ 5 của M.U ở mùa giải 2023 - 2024. Các trận đầu mùa anh chỉ ngồi dự bị. Tuy nhiên, ở trận đấu với Burnley, trong tình cảnh khó khăn sau các kết quả sa sút và nhiều trung vệ trụ cột chấn thương, HLV Erik ten Hag đã tung Jonny Evans ra sân từ đầu.

HLV Erik ten Hag giải thích lý do vì sao dùng trung vệ 35 tuổi Jonny Evans - Ảnh 2.

Jonny Evans (số 35) thi đấu xuất sắc và kiến tạo cơ hội cho Bruno Fernandes ghi bàn

AFP

Cầu thủ 35 tuổi người Bắc Ireland này không những thi đấu an toàn giúp hàng thủ M.U chơi tốt hơn kỳ vọng, giữ sạch mành lưới nhà. Anh còn đóng góp pha kiến tạo đẹp mắt cho đội trưởng Bruno Fernandes ghi bàn duy nhất trận đấu mang lại chiến thắng cho M.U.

Phong độ ấn tượng của Jonny Evans cũng được cựu danh thủ M.U Rio Ferdinand khen ngợi hết lời: "Cậu ấy đã có một đêm thi đấu tuyệt vời nhất trong cuộc đời". Nhiều khả năng, nếu các trung vệ chủ chốt của M.U như Lisandro Martinez, Raphael Varane hay Lindelof gặp vấn đề về chấn thương, thì nay Jonny Evans sẽ là người kế tiếp thay thế và xếp trên cả Harry Maguire, theo tờ MailOnline.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.