HLV Gong Oh-kyun: ‘Các tuyển thủ U.23 Việt Nam sẽ trưởng thành hơn trong tương lai’

13/06/2022 01:43 GMT+7

HLV Gong Oh-kyun thay vì thất vọng đã dành lời khen ngợi cho các tuyển thủ U.23 Việt Nam sau thất bại 0-2 trước U.23 Ả Rập Xê Út ở trận tứ kết VCK U.23 châu Á 2022 kết thúc rạng sáng nay (13.6).

Ở trận này, tuyển U.23 Việt Nam đã có khởi đầu khá tốt khi tạo ra một số cơ hội ghi bàn trong hơn nửa đầu hiệp 1. Tuy nhiên, một số tình huống mất tập trung của hàng thủ khiến đội bóng HLV Gong Oh-kyun phải nhận 2 bàn thua. Hy vọng ngược dòng của tuyển U.23 Việt Nam càng khó khăn hơn hơn khi thủ môn Văn Chuẩn bị truất quyền thi đấu ở phút 78.

HLV Gong Oh-kyun đã dành lời khen ngợi cho các tuyển thủ U.23 Việt Nam sau thất bại 0-2 trước U.23 Ả Rập Xê Út

PHÚC THẮNG

Phát biểu trong cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Gong Oh-kyun cho biết: “Trước tiên, tôi chúc mừng tuyển U.23 Ả Rập Xê Út đã giành quyền vào bán kết. Thực sự trong 17 ngày nắm đội, tôi tập trung chuẩn bị giải này. Đây là giải đấu đầu tiên của tôi. Tôi cảm kích các cầu thủ U.23 Việt Nam. Tôi thực sự cảm ơn các cầu thủ”.

Nhận định về màn trình diễn của các học trò trước U.23 Ả Rập Xê Út, nhà cầm quân người Hàn Quốc nói: “Đội chúng tôi chuẩn bị cho đối thủ mạnh. Các cầu thủ đã rất nỗ lực, không bao giờ bỏ cuộc. Cảm ơn các cầu thủ đã chiến đấu, thể hiện hết khả năng của mình. Tôi chắc chắn các cầu thủ của tôi sẽ trưởng thành hơn trong 1-2 năm tới”.

U.23 Việt Nam (áo đỏ) đã rất nỗ lực

PHÚC THẮNG

Trên thực tế, nếu Minh Bình, Nhâm Mạnh hay Danh Trung của tuyển U.23 Việt Nam tận dụng được cơ hội ghi bàn trong hiệp 1, có lẽ U.23 Ả Rập Xê Út sẽ gặp thách thức không nhỏ. Chia sẻ về pha dứt điểm chạm xà ngang của Minh Bình trong hiệp 1, HLV Gong Oh-kyun cho hay: “Trong bóng đá, bàn thắng là bóng vào lưới, không vào là không vào, thế mới là bóng đá”.

“U.23 Ả Rập Xê Út ghi được 2 bàn là điều không có gì đáng bàn. Tôi chỉ nói cầu thủ đừng từ bỏ, hãy cố gắng. Họ đã chiến đấu hết mình. Tôi xin lỗi vì đã không có màn trình diễn tốt hơn ngày hôm nay. Tôi hy vọng các cầu thủ quên đi giải đấu ở đây. Hi vọng họ trở về CLB, thể hiện tốt để có tương lai tươi sáng hơn”, HLV Gong Oh-kyun nói thêm. Nhận xét về tấm thẻ đỏ của thủ môn Văn Chuẩn, chiến lược gia người Hàn Quốc cho biết: “Tôi nghĩ thẻ đỏ không có gì tranh cãi. Lúc đó tôi chỉ lo cầu thủ từ bỏ nhưng họ đã không thế. Mạnh Dũng chưa từng tập làm thủ môn nhưng đã thể hiện tốt ở vai trò đó. Tôi thực sự cảm ơn những nỗ lực của toàn đội”.

Minh Bình (số 11) luyến tiếc pha dứt điểm chạm xà ngang

PHÚC THẮNG

Dù thua nhưng thành tích lọt vào tứ kết U.23 châu Á lần này sẽ là sự khích lệ lớn cho U.23 Việt Nam hướng đến SEA Games năm tới tại Campuchia. Người hâm mộ Việt Nam hy vọng các cầu thủ trẻ sẽ có nhiều sự tiến bộ trong thời gian tới sau những bài học ở đấu trường châu lục năm nay.

Với trận thắng 2-0 trước Việt Nam, U.23 Ả Rập Xê Út đoạt vé vào bán kết (diễn ra ngày 15.6) và sẽ đụng độ U.23 Úc, đội trước đó vượt qua U.23 Turkmenistan 1-0 ở tứ kết. Trận bán kết còn lại là cuộc đụng độ giữa chủ nhà U.23 Uzbekistan và U.23 Nhật Bản, đội thắng đậm U.23 Hàn Quốc 3-0 ở trận tứ kết diễn ra hôm 12.6.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.