HLV Gong Oh-kyun: 'Tôi muốn đóng góp, để lại di sản cho bóng đá Việt Nam'

01/09/2023 13:24 GMT+7

HLV Gong Oh-kyun được trân trọng khi phát hiện các viên ngọc thô Văn Khang, Văn Trường giúp đội tuyển U.23 Việt Nam thăng hoa ở VCK U.23 châu Á 2022, nhưng ông muốn đóng góp nhiều hơn nữa.

HLV Gong Oh-kyun trong một lần dự khán V-League

HLV Gong Oh-kyun trong một lần dự khán V-League

Minh Tú

Đến Việt Nam, HLV Gong Oh-kyun khởi đầu trong vai trò trợ lý cho HLV Lee Young-jin dự giải giao hữu Dubai 2022. Khi ông Lee cùng HLV Park Hang-seo dự SEA Games 31, ông Gong nán lại tập ở Hà Nội với các cầu thủ loại B, không có tên trong kế hoạch của ông Park.

Khi đó, ông Gong đã triệu tập những tài năng trẻ mà ông đã theo dõi và "ghi sổ" trong quá trình theo dõi các giải trẻ quốc nội trước đó. Nhà cầm quân sinh năm 1974 đã khéo léo kết hợp động viên, khích lệ những cầu thủ U.23 và tạo niềm tin cho những tài năng trẻ 18, 19 tuổi.

Để giải tỏa sức ép cho các học trò, HLV Gong Oh-kyun còn sáng tạo ra nhiều nội dung chơi vận động thú vị để tăng tính đoàn kết. Ông thậm chí còn mang cả loa di động vào sân tập để kích thích những chàng trai cười nhiều hơn, qua đó tự tin hơn.

HLV Gong Oh-kyun đến ủng hộ các em nhỏ ở giải bóng đá thiếu niên nhi đồng Cúp TH BRT 2022

HLV Gong Oh-kyun đến ủng hộ các em nhỏ ở giải bóng đá thiếu niên nhi đồng Cúp TH BRT 2022

Quốc Việt

Tiếp nhận 14 cái tên vừa đoạt HCV SEA Games, ông Gong vẫn mạnh dạn trao cơ hội cho những cái tên vô danh khác như Nguyễn Thanh Nhân, Võ Đình Lâm (HAGL), Hà Trung Hậu (Bình Dương), Khuất Văn Khang, Trần Danh Trung (CLB Viettel), Lê Minh Bình (CAND) hay Nguyễn Văn Trường (CLB Hà Nội)...

Trong đó, bộ đôi Khuất Văn Khang và Nguyễn Văn Trường đã gây bất ngờ cho tất cả khi tự tin đá chính, chơi rất "bốc" và gây tiếng vang khi hòa U.23 Hàn Quốc (hòa 2-2), hòa U.23 Thái Lan (1-1) trước khi đánh bại U.23 Malaysia 2-0 bằng thế trận trên cơ hoàn toàn.

Đội hình tối ưu của U.23 Việt Nam tham dự vòng loại U.23 châu Á 2024

Sau thành công ở giải U.23 châu Á 2022 (dừng chân ở tứ kết trước nhà vô địch U.23 Ả Rập Xê Út), HLV Gong Oh-kyun về nước dành thời gian để hoàn tất chương trình học. Hiện tại ông đã chính thức đoạt chứng chỉ FIFA Pro - bằng cấp huấn luyện cao nhất trên thế giới của FIFA.

Một pha đi bóng của Khuất Văn Khang

Tiền vệ Khuất Văn Khang đang tiến bộ nhanh chóng dưới thời HLV Troussier

Minh Tú

"Tôi đã đọc được nhiều tin tức ở Việt Nam. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có lời đề nghị chính thức nào được đưa ra. Tôi vẫn rất thích Việt Nam và sẵn sàng đón nhận những thử thách mới. Trước khi chọn một CLB, tôi sẽ xem xét nhiều yếu tố, liệu họ có định hướng, triết lý phù hợp với mình không.

Tôi vẫn đang chờ những cơ hội đến với mình. Tôi vẫn còn nguyên khát khao cống hiến nhiều hơn nữa cho bóng đá Việt Nam, theo cách phù hợp nhất. Tôi từng dự khán trận "derby thủ đô" giữa CLB Hà Nội và CLB Viettel, nhưng không vì mục đích công việc. Tôi chỉ đến để thăm một số người bạn cũ.

Tôi có quen một số cầu thủ và thành viên BHL của CLB Viettel. Mọi chuyện chỉ có thế. Mặc dù vậy, tôi vẫn theo sát tình hình bóng đá Việt Nam với niềm tin về sự trở lại gần thôi, vào một thời điểm thích hợp với một CLB thích hợp", HLV Gong Oh-kyun bày tỏ.

Tôi vẫn nhớ bài phát biểu đầu tiên của mình sau khi nhậm chức HLV trưởng U.23 Việt Nam. Đối với một HLV, danh hiệu rất quan trọng. Tuy nhiên, tôi muốn để lại di sản ở mỗi CLB hoặc đội tuyển quốc gia mà mình dẫn dắt, ví dụ như tìm ra những cầu thủ giỏi. Ở giải U.23 châu Á 2022 tôi cố gắng làm điều đó. Tôi muốn sau khi tôi rời đi, đội bóng vẫn có thể duy trì lối đá, phong cách đó. Vì thế, đối với tôi, để lại di sản là một nhiệm vụ quan trọng của HLV.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.