HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Đội tuyển Olympic Việt Nam tiến bộ qua từng trận'

Tiểu Bảo
(từ Hàng Châu, Trung Quốc)
24/09/2023 22:14 GMT+7

Hơi tiếc khi đội tuyển Olympic Việt Nam không thể giữ tỷ số 0-0 hết hiệp 1, nhưng HLV Hoàng Anh Tuấn khẳng định đối thủ Ả Rập Xê Út thực sự mạnh và ghi nhận đội tuyển Olympic đã có những tiến bộ qua từng trận.

HLV Hoàng Anh Tuấn chia sẻ cùng đội tuyển Olympic Việt Nam

HLV Hoàng Anh Tuấn chia sẻ cùng đội tuyển Olympic Việt Nam

VFF

Đội tuyển Olympic Việt Nam đã dừng chân ở vòng bảng ASIAD 19, với trận thắng Mông Cổ 4-2 và 2 trận thua đậm trước Iran (0-4) và Ả Rập Xê Út (1-3). Đáng tiếc các học trò HLV Hoàng Anh Tuấn không thể giữ thế trận hòa 0-0 đến hết hiệp 1, khi để thủng lưới từ pha phối hợp đá phạt góc ở phút 43.

HLV Hoàng Anh Tuấn thẳng thắn nhận xét: "Trước trận chúng tôi biết cơ hội đi tiếp còn rất ít vì đã ở vào thế khó. Chúng tôi buộc phải so sánh điểm số, hiệu số bàn thắng, các chỉ số phụ... với những đội ở các bảng khác.

Hôm nay đội tuyển Olympic Việt Nam đã chơi rất cố gắng. Tôi hài lòng về họ. Tôi thật tiếc khi không giữ được tỷ số hòa 0-0 cho đến hết hiệp 1. Trận đấu này phải ghi nhận cầu thủ Olympic Việt Nam chơi tốt hơn hẳn những trận trước rất nhiều, tốt hơn về chuyên môn, quyết tâm và cả tinh thần".

Lứa 2003 đã có trải nghiệm quý báu tại ASIAD 19

Lứa 2003 đã có trải nghiệm quý báu tại ASIAD 19

Minh Đức

Như vậy, sau khi vào đến bán kết ASIAD 18 tại Indonesia năm 2018, chúng ta đã dừng chân ở vòng bảng. Tuy nhiên, đó không phải là bước lùi, thậm chí là bước tiến tích cực khi VFF bắt đầu gạt bỏ áp lực thành tích để hướng đến những mục tiêu dài hơi hơn.

Ông Tuấn bày tỏ: "Sau giải này, tôi và BHL sẽ rút kinh nghiệm sâu sắc để nhìn ra những gì đã đề ra nhưng không làm được. Có những bài học về áp lực. Chẳng hạn như ở 2 trận đấu với Iran và Ả Rập Xê Út, kể cả trận gặp Mông Cổ chúng ta phải nhận những bàn thua ở phút rất nhạy cảm.

Kết thúc trận đấu như thế tôi rất tiếc dù kết quả chúng ta cũng đã dự liệu trước rồi. Đội hình của đội tuyển Olympic Việt Nam rất trẻ, trẻ nhất giải. Chúng ta thua các đối thủ Iran và Ả Rập Xê Út về tuổi tác, thua cả chuyên môn nữa.

Chúng ta đã thấy các đối thủ mạnh như thế nào. Tôi cũng hơi tiếc khi đội tuyển Olympic Việt Nam chưa đá đúng sức, có thể do nhiều yếu tố. Các cầu thủ bị áp lực nên không thể hiện được tốt nhất khả năng chuyên môn. Thật ra việc bị loại tôi thấy cũng hợp lý vì ta thua Iran, Ả Rập Xê Út mọi mặt".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.