HLV Hoàng Anh Tuấn: Xây dựng lối chơi U.23 Việt Nam theo phong cách HLV Troussier

08/08/2023 16:40 GMT+7

HLV Hoàng Anh Tuấn muốn xây dựng U.23 Việt Nam với triết lý chơi bóng tương đồng đội tuyển Việt Nam, nhằm đào tạo ra những gương mặt kế cận sẵn sàng khoác áo đội tuyển trong tương lai.

'U.23 Việt Nam cần tìm gương mặt kế cận' 

Chiều 8.8, ông Hoàng Anh Tuấn ra mắt truyền thông trên cương vị HLV trưởng U.23 Việt Nam dự giải U.23 Đông Nam Á 2023 tại Thái Lan. Từng huấn luyện nhiều cấp độ trẻ Việt Nam như U.17, U.20, nhưng đây mới là lần hiếm hoi HLV Hoàng Anh Tuấn nắm quyền ở U.23 Việt Nam.

HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ cùng học trò dự giải U.23 Đông Nam Á với tư cách đương kim vô địch. Dù mang tới Thái Lan nòng cốt đội hình U.20, với nhiều cầu thủ đang chơi cho các đội hạng nhất, hạng nhì, nhưng ông Hoàng Anh Tuấn khẳng định U.23 Việt Nam sẽ nỗ lực hết mình.

"Mỗi năm bóng đá lại có sự thay đổi khác, năm ngoái chúng tôi vô địch nhưng năm nay không có nghĩa mặc nhiên sẽ như vậy. Hãy nhìn vào mục tiêu chiến lược của VFF. U.23 Việt Nam sẽ tham dự 3 giải đấu trong 5 tháng còn lại của năm 2023. VFF đã dành sự ưu tiên cho vòng loại U.23 châu Á.

HLV Hoàng Anh Tuấn: Xây dựng U.23 Việt Nam với lối chơi giống đội tuyển quốc gia - Ảnh 1.

HLV Hoàng Anh Tuấn muốn tìm gương mặt mới cho U.23 Việt Nam

VFF

Sân chơi U.23 Đông Nam Á và ASIAD 19 là bước đệm cho cầu thủ, tạo ra lực lượng kế cận để HLV Troussier có lực lượng nhân sự đảm bảo cho giải U.23 châu Á. Do đó, danh sách lần này có nhiều cầu thủ trẻ 17, 18 ,19 hay 20 tuổi. Tôi chỉ có thể trả lời là trong phạm vi chuyên môn, đó là U.23 Việt Nam sẽ ưu tiên tích lũy trải nghiệm nhưng chắc chắn sẽ định hình lối chơi, làm sao để tìm thêm được gương mặt triển vọng", HLV Hoàng Anh Tuấn khẳng định.

Ở giải U.23 Đông Nam Á 2023, U.23 Việt Nam nằm cùng bảng U.23 Philippines và U.23 Lào. Giải đấu diễn ra tại Thái Lan từ ngày 17 đến 26.8. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, lấy 3 đội nhất bảng cùng 1 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất để vào bán kết.

HLV Hoàng Anh Tuấn chia sẻ: "Thật ra ở giải U.23 Đông Nam Á, mục tiêu của U.23 Việt Nam là chuẩn bị cho lực lượng kế cận cho U.23 châu Á. Các cầu thủ trẻ cần rèn luyện nhiều, chuẩn bị về chuyên môn để lực lượng kế cận đáp ứng yêu cầu. Điều này cũng có nghĩa U.23 Việt Nam không chỉ cần tấn công, mà phòng ngự cũng cần tốt. Tôi muốn các cầu thủ có sự chuẩn bị tốt, để sau này khi lên đội tuyển Việt Nam, họ đáp ứng được yêu cầu của HLV trưởng.

Còn về áp lực, U.23 Việt Nam luôn xác định ở mỗi giải đấu chúng ta có chiến lược gì, áp dụng thế nào. Với tôi, áp lực lớn nhất là sau giải đấu giới thiệu được bao nhiêu gương mặt. VFF không giao mục tiêu cụ thể nhưng không có nghĩa chúng tôi chơi tùy tiện. Mục tiêu cuối cùng của U.23 Việt Nam là giúp cầu thủ có trải nghiệm tốt nhất, bài học tốt nhất, sẵn sàng tham gia đội tuyển ở cấp độ cao hơn".

HLV Hoàng Anh Tuấn: Xây dựng U.23 Việt Nam với lối chơi giống đội tuyển quốc gia - Ảnh 2.

HLV Hoàng Anh Tuấn: Xây dựng U.23 Việt Nam với lối chơi giống đội tuyển quốc gia - Ảnh 3.

HLV Hoàng Anh Tuấn: Xây dựng U.23 Việt Nam với lối chơi giống đội tuyển quốc gia - Ảnh 4.

U.23 Việt Nam có nhiều gương mặt mới

VFF

Xây dựng đội bóng tương đồng với triết lý của ông Troussier 

HLV Hoàng Anh Tuấn nói thêm: "HLV Troussier có hỏi tôi ở đợt tập trung lần này, tôi triệu tập bao nhiêu cầu thủ, cầu thủ nhỏ nhất bao nhiêu tuổi, lớn nhất bao nhiêu tuổi. Chúng tôi có sự tương đồng, với nhiệm vụ tạo nên lứa cầu thủ phù hợp với đội tuyển quốc gia. Lối chơi của HLV Troussier là kiểm soát bóng, tấn công, còn nhiệm vụ của chúng tôi là tạo nên lứa cầu thủ đá đúng sở trường nhanh nhẹn, khéo léo, đó là lối chơi tuyệt vời. Đó là sự tương đồng về cách xây dựng đội bóng. 

Nhiệm vụ của tôi cùng U.23 Việt Nam là đáp ứng được yêu cầu về chuyên môn, kỹ thuật theo định hướng của HLV trưởng đội tuyển quốc gia. Trên sân cũng như trong buổi tập, chúng tôi luôn coi đội tuyển như lớp học. Có học trò giỏi, có học trò làm chưa tốt. Nhiệm vụ của tôi là sửa chữa sao cho họ tốt hơn. Tôi cũng nói rõ ràng, rằng luôn cho phép cầu thủ sai và sửa để khi vào thi đấu không sai nữa. Ở trên sân tôi thường nổi nóng, nhưng sau buổi tập các bạn có thể hỏi tôi cặn kẽ chi tiết mọi thứ như thế nào". 

U.23 Việt Nam sẽ đấu tập với U.21 Hà Nội vào chiều 10.8. Ngày 14.8, đội sẽ lên đường sang Thái Lan tập huấn trước thềm giải đấu. Tại đây, đội sẽ có trận giao hữu với U.23 Bahrain vào ngày 15.8.

Đánh giá sức mạnh các đối thủ của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2026

"Hy vọng các bạn sẽ ủng hộ những nhân tố mới của U.23 Việt Nam. Danh sách sắp tới của đội có những cầu thủ 16 tuổi như Bảo Ngọc, Lâm Vũ, Công Phương,... Ở lứa tuổi nhỏ như thế mà tham dự giải U.23 Đông Nam Á, tôi chắc chắn họ sẽ là những ngôi sao tương lai của bóng đá Việt Nam", HLV Hoàng Anh Tuấn kết luận. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.