HLV Hữu Thắng: 'Ở AFF Cup 2016, không có bảng đấu nào là nhẹ'

03/08/2016 09:28 GMT+7

Kết quả bốc thăm giải vô địch bóng đá Đông Nam Á - AFF Cup, theo quan niệm của nhiều người, là kết quả khá nhẹ nhõm cho đội tuyển Việt Nam. Nhưng lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), HLV Nguyễn Hữu Thắng và các tuyển thủ lại không hoàn toàn nhất trí với quan điểm này.

Chúng tôi đã liên lạc với HLV Nguyễn Hữu Thắng ngay sau khi lá thăm đưa Việt Nam vào bảng cùng các đội Malaysia, Myanmar và đội còn lại được xác định sau vòng loại vào tháng 10, tại AFF Cup 2016. HLV Hữu Thắng phản đối ngay khi “bị” hỏi: Bảng này thế là nhẹ còn gì nữa, phải không ạ. Vì chúng ta tránh được Thái Lan, Indonesia.
HLV trưởng tuyển Việt Nam nói: “Không có bảng nào nhẹ cả, không có đối thủ nào là nhẹ cả. Tôi tôn trọng tất cả các đội bởi bóng đá Đông Nam Á hiện tại không còn khoảng cách quá lớn giữa đội này với đội kia. Tôi lấy ví dụ là mới đây, đội Campuchia đã thắng Singapore 2-1 ở trận giao hữu tại Phnom Penh. Trở lại với kết quả bốc thăm bảng B, có thể tương đối thuận lợi nhưng không thể nói Việt Nam đã rơi vào bảng dễ. Thậm chí tôi thấy cơ hội đi vào bán kết chia đều cho các đội.
Hãy nhớ lại, Việt Nam và Malaysia đã gặp nhau ở bán kết AFF Cup 2014 và Việt Nam đã thất bại ở lượt về. Vì thế đây sẽ là bài học xương máu cho Việt Nam và không thể chủ quan. Trong khi đó, Myanmar là chủ nhà nên sức ép sẽ rất lớn. Tôi nghĩ rằng muốn đi sâu, Việt Nam phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng”.
Tuyển Việt Nam nằm ở bảng B AFF
HLV Hữu Thắng quả quyết: “Tôi sẽ không gieo vào đầu cầu thủ tư tưởng chủ quan khinh địch mà có lẽ họ cũng không dám nhận định đối thủ khác là yếu đâu. Tôi muốn các cầu thủ phải tập trung tối đa cho trận đánh lớn. Từ nay đến khi V-League kết thúc còn 8 vòng đấu nữa và tôi tiếp tục tuyển chọn nhân sự. Cuối tháng 9, đội tuyển sẽ tái tập trung vào bắt đầu hành trình gian nan cho AFF Cup”.
Trong khi đó ông Trần Quốc Tuấn, phó chủ tịch VFF lại khá bình thản với kết quả bốc thăm: “Tôi không dám tuyên bố là bảng này quá dễ cho Việt Nam. Chúng tôi thận trọng và đánh giá cao các đội. Ở tầm vĩ mô, VFF sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho đội tuyển Việt Nam và nhiệm vụ của đội tuyển là phải cố gắng thực hiện những kế hoạch đã đề ra, không thể có tâm lý chủ quan, xem nhẹ với kết quả bốc thăm này. Để đến ngôi vô địch chúng ta phải vượt qua tất cả”.
Ông Tuấn nhấn mạnh, mặt bằng chung của bóng đá Đông Nam Á hiện nay đã thu hẹp khoảng cách rất nhiều nên không còn có chuyện cứ muốn thắng đội nào là thắng được ngay. Ông Tuấn nói: “Mỗi trận đấu sẽ là một thử thách lớn. Nếu không có sai sót, việc chúng ta vào bán kết là nằm trong khả năng. Hiện tại kế hoạch chuẩn bị đã được VFF sắp đặt. Phía Hàn Quốc đã cam kết với tôi sẽ đảm bảo chuyến tập huấn thật tốt cho đội. Chúng ta sẽ đi từng bước thật chắc chắn mà hiệu quả”.
Tiền vệ Phạm Thành Lương nhận xét: “Tôi muốn phân tích một chút về bảng A. Thái Lan luôn là đội bóng đáng gờm nhất khu vực,. Gần đây, Philippines đã có những sự tiến bộ thần tốc để lọt vào nhóm những đội khá của Đông Nam Á. Họ có những cầu thủ cao to, khỏe, đá bóng bổng nhiều, chơi phòng ngự chặt nên khá khó đá. Indonesia sẽ là đối thủ số 1 của Thái Lan ở bảng đấu này.
Ở bảng B, trình độ các đội ngang bằng nhau. Đá với chủ nhà Myanmar chưa bao giờ là dễ dàng, áp lực sẽ là rất khủng khiếp. Trong khi đó Malaysia đã nhiều lần vượt qua chúng ta. Lối đá dựa trên nền tảng thể lực dồi dào đã gúp họ có nhiều thành công trong những năm gần đây. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ cố gắng thể hiện hết khả năng, như thế đủ để Việt Nam giành ngôi nhất bảng”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.