HLV Hữu Thắng: ‘Tuyển Việt Nam đã có giải pháp khi vắng Tuấn Anh, Xuân Trường'

11/10/2016 10:22 GMT+7

Rất coi trọng Xuân Trường, Tuấn Anh, Công Phượng nhưng HLV Hữu Thắng cũng đã tính đến giải pháp nếu không có họ thì đội tuyển Việt Nam sẽ phải chơi như thế nào. Ngoài ra, nhà cầm quân xứ Nghệ cũng đã có một phương án nhân sự khá bất ngờ là triệu tập gấp một cầu thủ khá ‘vô danh’ tại V-League và một cầu thủ trẻ của Viettel.

Sau hai chặng bay từ Indonesia về đến TP.HCM vào chiều muộn ngày 10.10, HLV Hữu Thắng vẫn dành thời gian chia sẻ với giới truyền thông về những thông tin xung quanh trận hòa với Indonesia trước đó một ngày.
HLV Hữu Thắng quả quyết: “Tỷ số hòa 2-2 trước Indonesia cũng gây cho chúng tôi một chút tiếc nuối vì nguyên nhân cũng xuất phát từ hàng thủ. Nhưng tôi xin nhấn mạnh, kết quả không bao giờ là cái đích chính mà đội tuyển hướng tới trong tất cả những trận giao hữu chuẩn bị cho AFF Cup. Điều mà tôi đặc biệt quan tâm là lối chơi của đội tuyển đã được định hình.
Đến thời điểm này, tôi cảm thấy khá hài lòng khi các học trò của tôi rất chuyên nghiệp, từ sinh hoạt cho đến thi đấu và tuân thủ đúng lối chơi theo hướng mà tôi đã định sẵn. Trận thắng CHDCND Triều Tiên và hòa Indonesia cũng chỉ là bước khởi đầu để đội chuẩn bị cho AFF Cup. Từ nay đến giải đấu lớn nhất khu vực không còn quá dài nên cả đội phải lao động cật lực mới mong có được thành tích tốt”.
Xuân Trường là cầu thủ giỏi nhưng nếu không có anh, đội tuyển sẽ phải tìm người thay thế Bạch Dương
Một phóng viên đã đặt câu hỏi khá thẳng thắn: “Phải chăng đội tuyển Việt Nam sẽ mất đi một phần sức mạnh nếu thiếu vắng những cầu thủ đang thi đấu tại Nhật Bản, Hàn Quốc như Tuấn Anh, Xuân Trường hay Công Phượng?”. HLV Hữu Thắng cũng trả lời thẳng thắn: “Tôi luôn đánh giá cao những cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài nhưng là HLV trưởng, tôi phải có những giải pháp khác, đề phòng những việc xảy ra không theo ý muốn.
Trong quá trình chuẩn bị cho AFF Cup, chúng tôi sẽ gặp nhiều đối tượng quân xanh khác nhau và mỗi đối tượng lại sở hữu một đấu pháp và cách chơi khác nhau. Ở trận gặp Indonesia, tôi đã thử nghiệm nhiều vị trí và nếu nhìn đại cục, các cầu thủ chơi vậy là tốt, là đang đi đúng hướng. Không có những cầu thủ như Tuấn Anh, Xuân Trường thì đã có người khác thay thế, bóng đá chuyên nghiệp chúng ta phải chấp nhận điều đó”.
Hai gương mặt quen và lạ
Cũng trong tối 10.10, HLV Hữu Thắng đã quyết định triệu tập bổ sung một cánh chim lạ - cầu thủ sinh năm 1992 đang khoác áo CLB Hải Phòng. Đây có thể xem là một bất ngờ cực lớn bởi Quang Huy vốn ít được giới báo chí để mắt tới trong suốt cả mùa giải 2016. Tuy nhiên trên thực tế cầu thủ có thể chơi được ở vị trí trung vệ và tiền vệ này đã từng chơi khá hay mùa giải 2015 trong màu áo XSKT Cần Thơ.
Năm ngoái, CLB Hải Phòng cho Cần Thơ mượn ba cầu thủ Đinh Tiến Thành, Vũ Thanh Tùng và Đặng Quang Huy. Nhờ sự kết hợp ăn ý của bộ ba này mà Cần Thơ đã trụ hạng thành công. Sau mùa 2015, nhận thấy sự lợi hay của cả ba cầu thủ nói trên, Hải Phòng đã “thu lại quân” để thi đấu V-League 2016.
Quang Huy (áo đỏ) bất ngờ được HLV Hữu Thắng triệu tập VFF
Rất có thể khi trung vệ Quế Ngọc Hải vẫn chưa khỏi hẳn chấn thương, HLV Hữu Thắng muốn tính đến những giải pháp hợp lý khác. Ngoài Quang Huy, một cầu thủ cũng từng được triệu tập vào đội tuyển dưới thời HLV Miura, đã có tên trong thành phần bổ sung: Trung vệ Bùi Tiến Dũng của đội Viettel.
15 giờ 30 chiều 11.10, đội sẽ tập luyện tại sân Thống Nhất - TP.HCM và đến thời điểm này, không xuất hiện thêm ca chấn thương hay đau ốm nào khác (trừ Ngọc Hải đang được điều trị tích cực).
Cầu thủ Bùi Tiến Dũng của Viettel Đỗ Hải
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.