HLV Huỳnh Đức dùng tuyệt chiêu, Tiến Linh ghi bàn

28/05/2023 01:50 GMT+7

HLV Lê Huỳnh Đức đã "ém" Tiến Linh đến tận phút 66 để rồi chân sút số 1 của đội tuyển VN bùng nổ trong ngày HLV Philippe Troussier đến sân Gò Đậu (Bình Dương).

HLV Troussier đã chọn sân Gò Đậu để xem trận đấu giữa CLB Bình Dương và CLB Hà Nội diễn ra chiều qua (27.5). Vị HLV người Pháp không chỉ muốn xem giò cẳng các cầu thủ CLB Hà Nội mà còn muốn tận mắt chứng kiến phong độ của Nguyễn Tiến Linh, người chưa ghi được bàn nào sau 8 vòng đấu ở V-League 2023.

Huỳnh Đức dùng tuyệt chiêu, Tiến Linh ghi bàn  - Ảnh 1.

Tiến Linh ghi bàn đầu tiên ở V-League 2023

Khả Hòa

Trong ngày HLV Troussier đến sân Gò Đậu, HLV Lê Huỳnh Đức cất Tiến Linh trên băng ghế dự bị. Bất chấp mong mỏi của cổ động viên Bình Dương muốn ngôi sao của họ vào sân sớm, nhưng HLV Lê Hùyh Đức vẫn dửng dưng. Mãi đến phút 66, tân HLV CLB Bình Dương mới tung Tiến Linh vào sân và trao cho anh chiếc băng đội trưởng. Vừa vào sân Tiến Linh đã chơi rất sung, anh liên tục di chuyển và có bàn thắng mở tỷ số ở phút 73 với pha băng lên mạnh mẽ, loại luôn thủ môn Tấn Trường để sút bóng vào lưới trống.

Rõ ràng, HLV Lê Huỳnh Đức đã biết cách kích thích tinh thần của Tiến Linh. Việc vào sân từ băng ghế dự bị đã "chạm tự ái" của ngôi sao này, nên Tiến Linh mạnh mẽ thể hiện mình. Ngoài ra, khi tung Tiến Linh vào nửa cuối hiệp 2, giúp chân sút số 1 đội tuyển VN có thể lực tốt để dễ dàng loại bỏ hàng thủ đối phương. Dĩ nhiên, sự hiện diện của HLV Troussier trên khán đài cũng là động lực để giúp Tiến Linh thể hiện mình, qua đó anh có được bàn thắng đầu tiên ở mùa giải năm nay. Ắt hẳn HLV Troussier cũng hài lòng vì ông đã không phí công vào tận Bình Dương để kiểm tra phong độ của Tiến Linh.

Đáng tiếc cho Bình Dương bởi dù Tiến Linh ghi bàn, nhưng đội bóng miền Đông Nam bộ vẫn chưa thể có được chiến thắng khi tiền đạo của U.22 VN là Văn Tùng có bàn san bằng tỷ số 1-1 cho Hà Nội ở phút 82. Hòa trận này, CLB Bình Dương vẫn ở vị trí 13 trên bảng xếp hạng, trong khi CLB Hà Nội giậm chân ở vị trí thứ 3.

Ở trận đấu khác, CLB TP.HCM thất bại 3-4 trước chủ nhà Hà Tĩnh. Đội bóng của HLV Vũ Tiến Thành chơi hay từ đầu trận và vươn lên dẫn trước 3-1, nhưng trung vệ Campbell lãnh thẻ đỏ ở phút 72, nên hàng thủ đã không đứng vững trước hỏa lực của đội chủ nhà. Thua trận này, CLB TP.HCM tiếp tục đứng cuối bảng xếp hạng với 4 điểm.

Ở trận đấu còn lại, CLB Đà Nẵng hòa HAGL 1-1. Đội bóng do HLV Kiatisak vẫn chưa đủ sức mạnh cần thiết để có các chiến thắng trên sân khách. Sau 9 vòng đấu, HAGL đứng thứ 9 với 10 điểm, rất khó để chen chân vào tốp 8 nếu không cải thiện thành tích.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.