HLV không 'đấu' lại cầu thủ tại giải Saudi Pro League

Giang Lao
Giang Lao
09/11/2023 08:10 GMT+7

"Có cảm giác, HLV chỉ là sự bổ sung cho đầy đủ thành phần ở một CLB tại giải Saudi Pro League, bởi họ có thể bị sa thải bất cứ lúc nào nếu như không được lòng các ngôi sao trong đội bóng", tờ Marca (Tây Ban Nha) đánh giá,qua sự kiện mới nhất HLV Nuno Espirito Santo của CLB Al Ittihad bị sa thải do bất đồng với hai ngôi sao trong đội là tiền đạo Karim Benzema và tiền vệ N'Golo Kante.

Tờ báo này đưa ra nhận định như trên qua sự kiện mới nhất HLV Nuno Espirito Santo của CLB Al Ittihad bị sa thải do bất đồng với hai ngôi sao trong đội là tiền đạo Karim Benzema và tiền vệ N'Golo Kante.Việc HLV Santo bị sa thải đã được dự báo từ đầu mùa 2023 - 2024, sau khi có tin nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đầy cá tính này "không hợp cạ" với Benzema. Nghịch lý là mới mùa trước ông Santo đã giúp Al Ittihad vô địch giải Saudi Pro League và vô địch Siêu cúp Ả Rập Xê Út, dù thành phần cầu thủ không có nhiều ngôi sao sáng giá. Mùa này, từ khi có Benzema, Kante cùng 3 ngôi sao hàng đầu khác cũng từ châu Âu đến là Jota, Fabinho và Luiz Felipe, thì mọi rắc rối nảy sinh.

HLV không 'đấu' lại cầu thủ tại giải Saudi Pro League - Ảnh 1.

HLV Nuno Espirito Santo bị sa thải vì bất đồng với ngôi sao Benzema của CLB Al Ittihad

AFP

Ở mùa trước, Cristiano Ronaldo gia nhập CLB Al Nassr từ tháng 1.2023, nhưng chỉ được một thời gian đã có bất đồng với HLV Rudi Garcia xung quanh vài vấn đề nhỏ về chiến thuật thi đấu. Cuối cùng, nhà cầm quân người Pháp này phải ra đi trước khi mùa giải kết thúc, dù trước đó ông đã giúp đội bóng (khi chưa có Cristiano Ronaldo) luôn đứng đầu giải Saudi Pro League và chỉ thua 1 trận từ đầu mùa.

Trường hợp HLV Jorge Jesus của CLB Al Hilal cũng suýt phải ra đi, dù đang giúp đội bóng này dẫn đầu giải Saudi Pro League mùa 2023 - 2024 sau 12 vòng đấu. Lý do là nhà cầm quân người Bồ Đào Nha này từng khiến Neymar (vừa gia nhập đội bóng) không hài lòng vì không để anh thi đấu. Trên thực tế, Neymar vừa bình phục chấn thương khi còn khoác áo CLB PSG nên HLV Jesus chỉ muốn thận trọng khi sử dụng ngôi sao đắt giá này. Chỉ vậy, Neymar tỏ ý thất vọng và đòi sa thải ngay ông Jesus. May mắn cho nhà cầm quân này là Neymar dính chấn thương nặng khi thi đấu cho đội tuyển Brazil tại vòng loại World Cup 2026 hồi tháng 10, phải phẫu thuật và nghỉ thi đấu dài hạn. Nhờ đó, câu chuyện này lắng xuống, giúp CLB Al Hilal giữ sự ổn định cho đến nay khi vẫn bất bại tại giải Saudi Pro League và AFC Champions League.

Có thể thấy, tiếng nói của Benzema hay Cristiano Ronaldo luôn có trọng lượng hơn hẳn quan điểm thuần về chuyên môn của các HLV đang làm việc tại Ả Rập Xê Út. Bởi họ là những ngôi sao đang được trả công mỗi năm lên đến 200 triệu euro, bao gồm tiền lương, các giao dịch về thương mại và lợi ích đi kèm, như quảng bá du lịch, giúp Ả Rập Xê Út đăng cai World Cup 2034… Chính vì vậy, các HLV tại đây luôn đứng trước tình thế bị sa thải, nếu họ không có sự nhượng bộ với các cầu thủ ngôi sao. Điều này trái ngược với bóng đá ở châu Âu, khi HLV mới là người quyết định và chịu trách nhiệm tất cả mọi vấn đề của CLB.

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA), ông Aleksander Ceferin từng đưa ra đánh giá: "Bóng đá Ả Rập Xê Út đang tạo ra nghịch lý. Họ chiêu mộ rầm rộ các ngôi sao hàng đầu, nhưng quên rằng nền móng phát triển một CLB hay một giải đấu hàng đầu phải bắt đầu từ cầu thủ trẻ, các học viện bóng đá và HLV có chuyên môn giỏi. Các HLV mới là những người tạo ra bản sắc của đội bóng, thay vì những ngôi sao sắp bước sang sườn dốc sự nghiệp, không giúp ích nhiều cho sự phát triển của một nền bóng đá".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.