HLV Lampard ‘méo mặt' khi Everton đối mặt nguy cơ rớt hạng

Tây Nguyên
Tây Nguyên
08/03/2022 10:54 GMT+7

Không những khiến CĐV nhà thất vọng tràn trề, HLV Frank Lampard còn hứng chịu sự mỉa mai về nguy cơ sớm bị sa thải sau khi Everton thảm bại 0-5 trên sân Tottenham ở Ngoại hạng Anh rạng sáng nay (8.3, giờ VN).

HLV Lampard đã bị người hâm mộ Tottenham chế nhạo không thương tiếc khi đội bóng được dẫn dắt bởi cựu huyền thoại Chelsea là Everton bị làm bẽ mặt ở bắc London. Nhà cầm quân 43 tuổi người Anh đã tận hưởng rất nhiều chuyến đến Spurs với tư cách là cầu thủ và HLV của Chelsea, nhưng chuyến thăm đầu tiên của ông cùng Everton đã kết thúc trong thảm hại 0-5.

Lampard đang gặp khó tại Everton

afp

Trong trận này, Lampard liên tục bị khán giả nhà chế nhạo, trong đó sử dụng huyền thoại Liverpool và HLV Steven Gerrard để ví von thành tích quá tệ của danh thủ Chelsea. Gerrard hiện đang tận hưởng khoảng thời gian khá hạnh phúc trên cương vị HLV của CLB Aston Villa với thành tích tốt hơn nhiều so với Lampard tại Merseyside.

Ở trận trên, cú đúp của Harry Kane và các pha lập công của Son Heung-min, Sergio Reguilon và bàn phản lưới nhà của Michael Keane đã khiến đội bóng của Lampard bị nghiền nát.

Everton đối mặt nguy cơ rớt hạng lần đầu kể từ năm 1954

afp

Trần tình sau trận đấu, Lampard nói với Sky Sports: "Chúng tôi phải suy nghĩ về bức tranh toàn cảnh hơn và có 13 trận đấu còn lại ở mùa này dành cho chúng tôi, 8 trong số đó ở sân nhà. Đó là thực tế chúng tôi đang đối mặt. Chúng ta phải hiểu rằng trước khi tôi nắm đội, có những vấn đề khó khăn đã trở nên rõ ràng nhưng điều quan trọng những tích cực vẫn còn".

Everton đã thua 4 trong 5 trận ở Ngoại hạng Anh dưới thời Lampard và chỉ còn hơn khu vực rớt hạng 1 điểm. Chiến thắng trước Leeds (tại Ngoại hạng Anh), cộng với 2 trận thắng tại Cúp FA trước Brentford và Boreham Wood vẫn là những tín hiệu tích cực duy nhất của Lampard sau khi thay thế Rafa Benitez dẫn dắt Everton.

Tân binh Dele Alli không thể giúp Everton trong trận đối đầu đội bóng cũ

afp

Với 13 trận còn lại, vẫn còn nhiều thời gian để Everton vượt lên trên bảng xếp hạng, nhưng nếu không cải thiện phong độ, Toffees sẽ đối mặt nguy cơ lần đầu tiên rớt hạng kể từ năm 1954. Một khi điều này xảy ra, Lampard sẽ khó giữ được ghế của mình.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.