HLV Mai Đức Chung: 'Tuyển Việt Nam không gặp Myanmar với tâm lý cầu hòa'

11/07/2022 21:41 GMT+7

HLV Mai Đức Chung nhấn mạnh tuyển nữ Việt Nam sẽ không chơi trận hạ màn vòng bảng AFF Cup 2022 gặp Myanmar với tâm lý thủ hòa.

Tuyển nữ Việt Nam nối dài chuỗi thắng tại AFF Cup 2022 lên con số 3 sau chiến thắng 6-0 trước Timor Leste. Kết quả này giúp thầy trò HLV Mai Đức Chung vượt qua Myanmar để chiếm ngôi đầu bảng B. Hai đội cùng có 9 điểm, nhưng Việt Nam xếp trên do hơn hiệu số bàn thắng bại.

Ở trận cuối, tuyển nữ Việt Nam chỉ cần một trận hòa để chắc chắn có ngôi đầu bảng. Tuy nhiên, HLV Mai Đức Chung không cho phép học trò đá với tâm thế này.

Tuyển nữ Việt Nam (áo trắng) thắng cách biệt trước Timor Leste.

VFF

"Mục tiêu của chúng tôi là phấn đấu từng trận một. Chỉ còn trận gặp Myanmar, trên lý thuyết, chúng ta lợi thế hơn bởi chỉ cần một trận hòa là có ngôi đầu bảng. Tuy nhiên, tuyển nữ Việt Nam không tính toán như thế, mà sẽ chơi hết mình trước Myanmar để vừa nhất bảng, vừa tập luyện cho vòng bán kết", HLV Mai Đức Chung đánh giá.

Trở lại với trận gặp Timor Leste, đội nữ Việt Nam thắng 6 bàn cách biệt, nhưng HLV Mai Đức Chung vẫn chưa hài lòng.

Ông nhấn mạnh: "Chúng tôi đã chơi 3 trận và liên tục thay đổi đội hình, nhưng có những trận cầu thủ thi đấu được, có những trận chơi không tốt lắm. Sau trận đấu tốt trước Lào, hôm nay cầu thủ lại đá chưa thực sự hay trước Timor Leste.

Các cầu thủ ghi nhiều bàn những đá chưa tốt. Có thể do điều kiện trời mưa, sân trơn ảnh hưởng đến kỹ thuật cầu thủ".

Tuyển nữ Việt Nam luôn duy trì sự tập trung cao độ.

VFF

Nằm ở bảng đấu vừa sức tại AFF Cup 2022, HLV Mai Đức Chung đã có những thử nghiệm về con người và lối chơi. Ở trận này, HLV Mai Đức Chung tiếp tục tin tưởng các cầu thủ trẻ, và một trong số đó đã đáp lại kỳ vọng. Đó là tiền đạo trẻ Ngân Thị Vạn Sự với cú đúp bàn thắng.

Tùy vào kết quả bảng A, thầy trò ông Chung sẽ biết đối thủ ở vòng tiếp theo là Philippines hay Thái Lan. Tại SEA Games 31, tuyển nữ Việt Nam đã thắng cả Philippines và Thái Lan.

Dù vậy, trình độ không quá cách biệt giữa các đội tuyển nữ khiến Việt Nam không thể chủ quan. HLV Mai Đức Chung đã có kế hoạch theo dõi trực tiếp trận Thái Lan gặp Philippines để phân tích lối chơi, chuẩn bị tốt cho vòng bán kết.

"Chúng tôi sẽ theo dõi Philippines đá với Thái Lan", HLV Mai Đức Chung khẳng định. Tuyển nữ Việt Nam sẽ hướng tới trận hạ màn với Myanmar bằng nhuệ khí và tinh thần tốt nhất. Chơi tốt trước Myanmar sẽ là bàn đạp thuận lợi để toàn đội có sức bật cho trận đấu khó khăn ở những vòng sau.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.