HLV Mourinho lên tiếng về vụ bê bối cá độ làm rung chuyển bóng đá Ý

Giang Lao
Giang Lao
22/10/2023 09:02 GMT+7

Trước trận đấu AS Roma gặp Monza lúc 17 giờ 30 ngày 22.10 tại vòng 9 giải Serie A, HLV Mourinho cho biết, ông và các cầu thủ Zalewski, El Shaarawy đã cười nhạo trước các cáo buộc họ cá độ.

"Tôi rất bình tĩnh và hoàn toàn tin tưởng ở các cầu thủ. CLB cũng vậy. Nếu AS Roma đưa ra tuyên bố chính thức, thì đó là vì tất cả chúng tôi luôn sát cánh bên nhau. Tôi đã nói chuyện với Zalewski và El Shaarawy, tôi tin họ nói sự thật. Chúng tôi thậm chí còn cười nhạo về các cáo buộc đó (cá độ)", HLV Mourinho chia sẻ, trong cuộc họp báo trước trận AS Roma gặp Monza trên sân nhà Olimpico.

HLV Mourinho lên tiếng về vụ bê bối cá độ làm rung chuyển bóng đá Ý - Ảnh 1.

HLV Mourinho (giữa)

AFP

Bóng đá Ý đang rung chuyển dữ dội bởi vụ bê bối cá độ của nhiều cầu thủ nổi tiếng bị phanh phui. Trong đó, 3 cầu thủ chính thức bị điều tra và thừa nhận bị nghiện cá cược. Đó là cựu cầu thủ CLB AC Milan, Sandro Tonali hiện thi đấu cho Newcastle; Nicolo Zaniolo - cựu cầu thủ của AS Roma, hiện thi đấu cho Aston Villa theo hợp đồng cho mượn từ Galatasaray và cầu thủ Nicolo Fagioli của Juventus (đã bị treo giò 7 tháng). Tonali và Zaniolo hiện đều đối mặt án treo giò từ 1 đến 2 năm và phải đi điều trị để cai nghiện cá cược.

Trong khi đó, CLB AS Roma cũng bị dính cáo buộc có cầu thủ tham gia cá cược, đó là 2 cầu thủ Zalewski và El Shaarawy. Họ bị nhà báo Fabrizio Corona và tờ Dillinger News nêu tên là một phần trong nhóm các cầu thủ đã tham gia cá cược nhiều năm nay.

HLV Mourinho lên tiếng về vụ bê bối cá độ làm rung chuyển bóng đá Ý - Ảnh 2.

Sandro Tonali (trái) hiện thi đấu cho Newcastle, đối mặt án treo giò 1 đến 2 năm vì mê cá độ

AFP

Zalewski và El Shaarawy đều không có tên trong danh sách điều tra của các cơ quan an ninh Ý. Cả 2 cầu thủ của AS Roma đang chuẩn bị hồ sơ để khởi kiện nhà báo Fabrizio Corona và tờ Dillinger News vì tội vu khống.

"Một lần nữa, tôi đặt niềm tin trọn vẹn ở các cầu thủ, tin tưởng họ đã nói sự thật với tôi. Chúng tôi có mối quan hệ rất gần gũi để có thể nói tất cả. Tôi chỉ hơi buồn là trang nhất một số tờ báo ở Bồ Đào Nha viết: "Một vài cầu thủ của ông Mourinho đã đặt cược vào kết quả của đội bóng mình thi đấu". 

Điều này làm tổn hại đến hình ảnh của những cầu thủ vô tội. Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo? Đó là vấn đề pháp lý, chúng ta phải chờ đợi và tin tưởng vào hệ thống tư pháp. Những ai phải trả giá cho việc làm sai trái của mình thì sẽ phải trả giá cho việc đó. Dù sao thì cũng bình thường thôi", HLV Mourinho chia sẻ thêm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.