HLV Mourinho: 'Ngay cả khi đi vệ sinh, cầu thủ M.U cũng có thể bị chấn thương'

01/05/2017 08:11 GMT+7

HLV Jose Mourinho tỏ ra rất tức giận khi có đến 2 cầu thủ Manchester United (M.U) là Luke Shaw và Eric Bailly bị chấn thương trong trận hòa Swansea 1-1.

Vào đêm qua (30.4, giờ VN), M.U đã bị Swansea cầm hòa 1-1 ngay tại Old Trafford. Đội trưởng Wayne Rooney ghi bàn mở tỷ số cho "Quỷ đỏ" ở phút 45 sau khi thực hiện thành công quả đá phạt đền ở cuối hiệp 1. Tuy nhiên, Gylfi Sigurdsson đã ghi bàn gỡ hòa cho "Thiên nga" ở phút 79 để mang về 1 điểm quý giá trong cuộc đua trụ hạng.
Không chỉ vậy, trong trận đấu vừa qua, M.U còn phải chịu thiệt thòi khi có đến 2 cầu thủ bị chấn thương. Hậu vệ trái Shaw chỉ thi đấu được khoảng 10 phút rồi rời sân. Sau đó, đến lượt Bailly không thể tiếp tục thi đấu và phải ra sân để Matteo Darmian vào thay ở phút 61.
"Tôi nghĩ rằng chấn thương của Shaw là nặng. Bởi một cầu thủ chỉ có thể rời sân sau 10 phút thi đấu khi bị chấn thương nặng. Tôi có cảm giác là giờ đây, ngay cả việc đi tới phòng vệ sinh, cầu thủ M.U cũng có thể bị chấn thương", Sport Mail dẫn lời HLV Mourinho. 
Với chấn thương của Shaw cùng Bailly, hàng thủ của M.U giờ đây rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng. Trước đó, Marcus Rojo, Chris Smalling và Phil Jones đã không thể thi đấu vì những chấn thương khác nhau. Dù vậy, tiền vệ Juan Mata đã bình phục sớm hơn dự kiến. Anh có tên trong danh sách đăng ký thi đấu ở trận vừa qua nhưng không được sử dụng.
Mata đã làm mọi cách để sớm trở lại thi đấu AFP
"Tôi không muốn nhắc đến Smalling và Jones. Tôi muốn nói đến Mata. Anh ấy đã làm mọi cách để sớm trở lại thi đấu. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức trong trận bán kết lượt đi Europa League sắp tới. Đó là trận đấu rất quan trọng với chúng tôi nhưng cho dù có vào chung kết hay không, tôi vẫn hài lòng với các cầu thủ", HLV Mourinho nói.
Với việc để Swansea cầm hòa, M.U vẫn đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng Premier League với 65 điểm, kém Man City 1 điểm. Giữa tuần này, họ sẽ gặp Celta Vigo ở bán kết lượt đi Europa League. Đó sẽ là một cuộc đối đầu quan trọng với thầy trò Mourinho bởi Europa League cũng là giải đấu có thể giúp "Quỷ đỏ" góp mặt ở Champions League mùa tới.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.