HLV Mourinho nổi cáu khi Chelsea bị chỉ trích

14/03/2015 10:20 GMT+7

(TNO) HLV Jose Mourinho đã đáp lại một cách mạnh mẽ những lời chỉ trích của các cựu danh thủ Anh sau khi Chelsea bị PSG loại khỏi Champions League.

(TNO) HLV Jose Mourinho đã đáp lại một cách mạnh mẽ những lời chỉ trích của các cựu danh thủ Anh sau khi Chelsea bị PSG loại khỏi Champions League.

>> Chelsea thất bại vì PSG chỉ còn 10 người?
>> Ibrahimovic: 'Cầu thủ Chelsea như những đứa trẻ
>> Chelsea bị loại bởi PSG thi đấu với 10 người


Các cầu thủ Chelsea vây quanh trọng tài sau khi Ibrahimovic phạm lỗi với Oscar - Ảnh: AFP

Sau khi Chelsea bị loại khỏi Champions League, các cựu danh thủ Anh như Jamie Carragher và Graeme Souness đã lên tiếng chỉ trích màn trình diễn của “The Blues”, đặt biệt là tình huống các cầu thủ Chelsea vây quanh trọng tài Bjorn Kuipers trước khi Zlatan Ibrahimovic nhận thẻ đỏ vì pha phạm lỗi với Oscar.

“Hành động của các cầu thủ Chelsea thật thiếu tôn trọng. Thật đáng buồn khi điều đó xảy ra trong một trận đấu đỉnh cao. Tôi nghĩ rằng các đội bóng của Mourinho đều có hành động tương tự. Nó không xảy ra một lần”, cựu trung vệ của Liverpool Carragher nói trên kênh Sky Sports.


Carragher (giữa, hàng dưới) chỉ trích hành động của các cầu thủ Chelsea - Ảnh: AFP

Tương tự, một cựu cầu thủ khác của Liverpool là Souness nhận xét: “Thời Carragher còn thi đấu, nếu ai đó phạm lỗi với bạn, điều bạn muốn làm là cho họ thấy bạn đã bị chấn thương. Ngày nay, mọi chuyện hoàn toàn khác.

Khi ai đó chạm vào bạn, bạn sẽ ngay lập tức ngã xuống và làm mọi cách để họ gặp rắc rối với trọng tài. Những hành động như vậy thật đáng khinh”.


HLV Mourinho không ngại ngần đáp trả một cách mạnh mẽ - Ảnh: AFP

Đáp trả lại, HLV Mourinho cho rằng: “Dường như thức ăn mà chúng ta đang ăn hàng ngày làm cho người ta trở nên mau quên. Khi Carragher và Souness nhận xét về chúng tôi thì tôi có thể thấy rằng họ có vấn đề với trí nhớ của họ.

Carragher đã nghỉ thi đấu 2 năm và khoảng thời gian đó có lẽ đã khiến anh ta quên sạch những gì đã xảy ra khi còn thi đấu. Trong khi đó, Souness còn nghỉ thi đấu lâu hơn và hẳn nhiên là ông ta không thể nhớ điều gì.

Trận đấu giữa Chelsea và PSG đã kết thúc và sau trận đấu, tôi bắt tay từng cầu thủ PSG, nói rằng họ xứng đáng đi tiếp. Mọi chuyện có lẽ nên dừng tại đây”.

Với việc bị loại khỏi Champions League, giờ đây Chelsea chỉ còn một mục tiêu duy nhất, đó là bảo vệ khoảng cách 5 điểm so với Man City để có thể giành chức vô địch Premier League vào cuối mùa.

Khánh Uyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.