HLV Mourinho ra dấu hiệu với CĐV AS Roma: ‘Tôi ở lại’

Giang Lao
Giang Lao
05/06/2023 08:00 GMT+7

Sau trận đấu cuối mùa giải Serie A, với AS Roma đánh bại Spezia 2-1 trên sân nhà Olimpico nhờ bàn thắng phút cuối của Paulo Dybala ghi từ chấm phạt đền để giành suất dự Europa League, HLV Mourinho có cam kết sẽ ở lại.

Ở trận đấu AS Roma gặp Spezia rạng sáng 5.6, HLV Mourinho bị cấm chỉ đạo và được thay thế bởi người trợ lý Salvatore Foti. Tuy nhiên, vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha vẫn xuất hiện trên khán đài sân Olimpico để chào hỏi các CĐV AS Roma.

HLV Mourinho ra dấu hiệu với CĐV AS Roma: ‘Tôi ở lại’ - Ảnh 1.

HLV Mourinho vẫy tay chào CĐV AS Roma và ra chỉ dấu sẽ ở lại

AFP

Sau trận đấu, HLV Mourinho xuống sân và đi xung quanh sân để vẫy tay chào người hâm mộ khi kết thúc mùa giải. Các CĐV AS Roma đã đồng thanh hỏi nhà cầm quân này về tương lai của mình. Đáp lại, HLV Mourinho chỉ tay xuống sân với hàm ý: "Tôi ở lại".

Trước đó, HLV Mourinho sau trận chung kết Europa League với AS Roma thua Sevilla đã gặp nhiều tai tiếng vì chỉ trích trọng tài Anthony Taylor, bị Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) buộc tội và sẽ bị phạt nặng trong thời gian tới. Bên cạnh đó, tương lai của nhà cầm quân này với AS Roma ở mùa tới cũng bị đặt dấu hỏi lớn.

Jose Mourinho và thất bại đau đớn đầu tiên tại chung kết cúp châu Âu

Theo báo chí Ý, HLV Mourinho sẽ có cuộc gặp với tỉ phú Dan Friedkin, Chủ tịch và là chủ sở hữu CLB AS Roma trong tuần này để bàn về tương lai của mình. HLV Mourinho hiện còn 1 năm hợp đồng, vẫn chưa đồng ý ký gia hạn và đang để ngỏ mọi khả năng ra đi hay ở lại trong thời gian tới.

HLV Mourinho ra dấu hiệu với CĐV AS Roma: ‘Tôi ở lại’ - Ảnh 2.

Tiền đạo Dybala chưa quyết định có ở lại AS Roma hay không dù xác nhận vẫn còn 2 năm hợp đồng

AFP

Ở diễn biến khác, CLB AS Roma gặp tổn thất lớn sau trận đấu cuối mùa giải với tiền đạo Tammy Abraham bị chấn thương nặng liên quan dây chằng chéo trước, có thể nghỉ thi đấu đến hết năm nay. 

Ngoài ra, tiền đạo Dybala vẫn chưa cam kết ở lại dù hợp đồng còn 2 mùa giải. Dybala có điều khoản giải phóng hợp đồng chỉ 20 triệu euro với các CLB Ý muốn mua và 12 triệu euro với các CLB nước ngoài. Nếu AS Roma muốn giữ Dybala, họ phải tăng lương từ 3,8 triệu euro lên 6 triệu euro ở mùa tới, theo điều khoản trong hợp đồng. "Tuy nhiên, quyết định cuối cùng vẫn tùy thuộc vào Dybala", theo chuyên gia săn thông tin chuyển nhượng Fabrizio Romano.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.