HLV Nam Định cảm ơn CĐV đã không quay lưng, HLV Hải Phòng khen tấm tắc học trò

06/08/2023 23:27 GMT+7

Đội Hải Phòng đã giành thắng lợi trước Nam Định FC với tỷ số 2-0, ở vòng 5 giai đoạn 2 V-League 2023 vào ngày 6.8. Mpande, Lương Hoàng Nam ghi bàn và lần đầu tiên VAR xuất hiện tại sân Lạch Tray.

Trái với những lời kêu gọi không tổ chức cổ vũ trên sân nhà và sân khách trên các nhóm hội, vẫn có khoảng 500 CĐV Nam Định đến sân Lạch Tray để ủng hộ cho đội khách. 

Với lực lượng là các cầu thủ được đào tạo từ lò HAGL, bao gồm Lương Xuân Trường, Triệu Việt Hưng và Lương Hoàng Nam, đội Hải Phòng đã áp đảo hoàn toàn đội khách. Các pha phối hợp tốt đã giúp Hải Phòng có các bàn thắng của Mpande ở phút 17 và Lương Hoàng Nam phút thứ 26.

Áp dụng VAR tại V-League: Người tâm đắc người chê bai

HLV Nam Định cảm ơn CĐV đã không quay lưng, HLV Hải Phòng khen tấm tắc học trò - Ảnh 2.

HLV Nam Định cảm ơn CĐV đã không quay lưng, HLV Hải Phòng khen tấm tắc học trò - Ảnh 3.

VAR trên sân Lạch Tray

HLV Nam Định cảm ơn CĐV đã không quay lưng, HLV Hải Phòng khen tấm tắc học trò - Ảnh 4.

Lương Xuân Trường (áo trắng)

PHẠM KỶ LUẬT

HLV Nam Định cảm ơn CĐV đã không quay lưng, HLV Hải Phòng khen tấm tắc học trò - Ảnh 5.

CĐV Nam Định trên sân Lạch Tray

HLV Nam Định cảm ơn CĐV đã không quay lưng, HLV Hải Phòng khen tấm tắc học trò - Ảnh 1.

HLV Nam Định cảm ơn CĐV đã không quay lưng, HLV Hải Phòng khen tấm tắc học trò - Ảnh 2.

Triệu Việt Hưng (phải) ngày càng đạt phong độ cao trong màu áo Hải Phòng

PHẠM KỶ LUẬT

Trả lời phỏng vấn về thế trận mà đội Nam Định đã thể hiện ở sân Lạch Tray, HLV Vũ Hồng Việt cho biết: "Trận này CLB Hải Phòng đã thi đấu rất tốt và chơi hay hơn chúng tôi. Trước trận, CLB Nam Định không có lực lượng mạnh nhất, nhiều cầu thủ chấn thương cũng như một số cầu thủ mới trở lại sau đợt sốt virus vừa rồi.

Vì vậy tôi cũng muốn tạo cơ hội thi đấu cho các cầu thủ dự bị, trẻ để chuẩn bị cho mùa giải năm sau. Dù sao tôi vẫn dành lời ngợi khen các cầu thủ. Tất cả đều duy trì được tinh thần quyết tâm. Nhưng cầu thủ chơi chưa được quyết liệt trong một số pha bóng nên đã để CLB Hải Phòng tận dụng thành công".

Chứng kiến các CĐV Nam Định vẫn đi theo cổ vũ cho đội, HLV Vũ Hồng Việt nói: "Tôi rất cảm động và biết ơn các CĐV đã không quản ngại đường xa đi cổ vũ cho đội. Trận đấu cuối chúng tôi sẽ thi đấu tốt tri ân người hâm mộ".

Bên phía Hải Phòng, HLV Chu Đình Nghiêm cho biết: "Thắng tất nhiên sẽ vui rồi. Toàn đội đã chơi tốt từ tinh thần đến chuyên môn. Khi CLB Nam Định vấp phải sự cố trong những ngày qua, tôi nói với các cầu thủ của mình, sẽ có 2 tình huống xảy ra. Một là họ có thể sẽ chơi với 200% sức lực để lấy lại hình ảnh. Hai là họ sẽ buông xuôi. Bản thân tôi nghiêng về phương án một nên đã dặn dò các cầu thủ Hải Phòng tập trung thi đấu.

Tôi luôn luôn nhắc Lương Hoàng Nam chơi nhanh hơn để bù đắp thiệt thòi về thể hình. Nếu cậu ấy chậm sẽ bị thua khi đối thủ áp sát tranh chấp. Tôi động viên cậu ấy tự tin mà chơi, đừng sợ áp lực gì hết. Hoàng Nam hay Triệu Việt Hưng đều đã chơi tốt. Những phương án thay người đều là để phục vụ chiến thuật.

Lương Xuân Trường hiện đã chơi tốt hơn. Cậu ấy cần thêm thời gian bắt nhịp dần dần. Trận này cậu ấy chơi hơn 60 phút, thể lực và khả năng bắt nhịp đã được cải thiện rất nhiều".

Lần đầu tiên sân Lạch Tray áp dụng VAR, HLV Chu Đình Nghiêm phát biểu: "Có VAR sẽ có sự công bằng hơn trong quyết định của trọng tài. VAR hỗ trợ nhiều cho trọng tài nếu như có tình huống diễn ra quá nhanh. Bóng đá hiện đại cần VAR".

CLB Hải Phòng chiếm vị trí thứ 5, hơn chính đối thủ Nam Định 2 điểm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.