HLV ngoại bất lực, tuyển Trung Quốc chọn nhà cầm quân trong nước

Tây Nguyên
Tây Nguyên
04/01/2020 14:28 GMT+7

Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc (CFA) đã quyết định bổ nhiệm cựu danh thủ Li Tie dẫn dắt tuyển quốc gia sau khi đổ hàng đống tiền thuê HLV ngoại để nhận lại kết quả thất vọng và chỉ trích gay gắt từ dư luận trong nước.

Theo tờ Titan Sports, sau cuộc thảo luận và nhận các ý kiến chuyên gia, CFA đã chính thức bổ nhiệm Li Tie, cựu tiền vệ từng nổi danh trong màu áo CLB Everton ở Ngoại hạng Anh.
HLV 42 tuổi này sẽ kế nhiệm cho chiến lược gia nổi tiếng Marcelo Lippi, người từ chức sau khi tuyển Trung Quốc bị Philippines cầm hòa (0-0) và thua Syria (1-2) thuộc khuôn khổ bảng A vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á hồi cuối năm ngoái.

Li Tie đối mặt với nhiều thách thức

CHỤP MÀN HÌNH

Đây là lần từ chức thứ 2 của HLV 71 tuổi từng giúp Ý đăng quang World Cup 2006 sau thất bại 0-3 trước Iran tại tứ kết Asian Cup hồi đầu năm 2019. Sau đó, CFA đã bổ nhiệm cựu hậu vệ huyền thoại Fabio Cannavaro thay thế Lippi nhưng cũng sớm rút lui sau 2 thất bại ở China Cup 2019.
Li Tie - cựu HLV của CLB Wuhan Zall, trước đó được tạm quyền dẫn dắt tuyển Trung Quốc tại Giải vô địch Đông Á ở Hàn Quốc. Theo báo giới Trung Quốc, Li Tie đã nhận được sự ủng hộ của dư luận Trung Quốc cũng như các tuyển thủ sau khi CFA mất hàng đống tiền để thuê Lippi (nhận mức lương lên đến 23 triệu euro/năm). “Mọi người đều tin rằng dưới sự lãnh đạo của HLV Li Tie, đội tuyển bóng đá nam quốc gia Trung Quốc sẽ tập luyện chăm chỉ và chuẩn bị khoa học với ý thức cao hơn về sứ mệnh và danh dự”, CFA nói.
Tuy nhiên, trái với sự hồ hởi khi đàm phán thuê HLV ngoại danh tiếng, CFA chỉ đống ý ký kết với Li Tie một bản hợp đồng ngắn hạn mà dư luận Trung Quốc mỉa mai là “sự khác biệt giữa HLV nội và ngoại”. Theo đó, Li Tie sẽ có cơ hội trong 12 trận đấu, và số phận sẽ được quyết định ở 4 trận vòng loại thứ hai World Cup 2022 còn lại. Nói một cách khác, nếu tuyển Trung Quốc đoạt vé vào vòng loại cuối cùng thì CFA sẽ chấm dứt việc nghĩ đến tìm kiếm HLV nước ngoài.

HLV Lippi bỏ họp báo và tuyên bố từ chức sau thất bại trước Syria

CHỤP MÀN HÌNH

Theo tờ Titan Sports, Li Tie sẽ đến Bắc Kinh vào ngày hôm nay (4.1) và dự kiến được CFA công bố chính thức việc bổ nhiệm trong một cuộc báo vào ngày 5.1. Trước đó, CFA cũng đã thông báo triệu tập 27 cầu thủ tuyển Trung Quốc cho trại tập trung mùa đông nhằm chuẩn bị cho vòng loại thứ hai World Cup 2022.
Hiện tại, Trung Quốc đang đứng thứ 2 bảng A nhưng có cùng 7 điểm với đội đứng sau là Philippines, kém đội đầu bảng Syria (đội thi đấu hơn 1 trận) 8 điểm. Vì vậy, ở 4 trận còn lại, ngoài 2 trận trước đối thủ yếu là Maldives và Guam, đoàn quân của tân HLV Li Tie không được sẩy chân trước Philippines và Syria trên sân nhà nếu muốn thắp hy vọng đi tiếp.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.