HLV người Tây Ban Nha được bổ nhiệm dẫn dắt U.23 Malaysia

Tây Nguyên
Tây Nguyên
14/10/2023 08:34 GMT+7

Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đã bổ nhiệm HLV Juan Torres Garrido dẫn dắt đội tuyển U.23 nước này.

Chiến lược gia người Tây Ban Nha thay thế ông E Elavarasan, người từ chức vào ngày 18.9 để trở lại tập trung vào nhiệm vụ trợ lý HLV ở đội tuyển Malaysia. Garrido trước đó làm trợ lý cho ông Elavarasan ở U.23 Malaysia từ tháng 9 năm ngoái.

HLV người Tây Ban Nha được bổ nhiệm dẫn dắt U.23 Malaysia - Ảnh 1.

HLV Juan Torres Garrido được bổ nhiệm dẫn dắt đội tuyển U.23 Malaysia

FAM

Nhà cầm quân 43 tuổi từng là trưởng bộ phận tuyển trạch tài năng của CLB Barcelona từ năm 2016 đến 2020, trước khi dẫn dắt đội U.23 Granada CF ở Tây Ban Nha từ năm 2021 đến 2022. FAM cũng thông báo bổ nhiệm cựu đội trưởng đội tuyển quốc gia Shukor Adan làm trợ lý HLV của U.23 Malaysia để hỗ trợ Garrido.

Phó chủ tịch FAM, S Sivasundaram giải thích rằng việc bổ nhiệm Garrido được đưa ra sau khi tính đến một số yếu tố, trong đó có ý kiến của HLV đội tuyển quốc gia, Kim Pan-gon trong nỗ lực vực dậy đội U.23. Tuy nhiên, FAM chưa đưa là mục tiêu nào cho tân HLV đội U.23.

HLV người Tây Ban Nha được bổ nhiệm dẫn dắt U.23 Malaysia - Ảnh 2.

HLV Elavarasan phải từ chức sau thành tích không tốt của U.23 Malaysia

FAM

Trong khi đó, Garrido giải thích rằng trọng tâm chính của ông lúc này là lên kế hoạch tốt nhất để chuẩn bị cho đội, đặc biệt là VCK giải U.23 châu Á 2024: "Chắc chắn chúng tôi sẽ tập trung vào các giải đấu sắp tới vì nó rất quan trọng đối với đội và FAM. Chúng tôi sẽ cố gắng làm hết sức mình".

Đội tuyển U.23 Malaysia dưới sự dẫn dắt của Elavarasan bị chỉ trích nặng nề sau thất bại tại SEA Games và giải U.23 Đông Nam Á năm nay, dù mới đây vừa vượt qua vòng loại giải U.23 châu Á. Vì vậy, Garrido được kỳ vọng sẽ mang đến những thay đổi, đặc biệt là từ khía cạnh thể hiện lối chơi trên sân của các cầu thủ trẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.