HLV Park Hang-seo: '6 trận thua, tâm lý sẽ rất nặng nề nhưng phải xốc lại tinh thần'

17/11/2021 08:49 GMT+7

Mở đầu buổi họp báo, HLV Herve Renard của đội Ả Rập Xê Út thừa nhận ông đã có chút bất an lúc cuối trận, đội Việt Nam đã tạo ra mặt trận tấn công mạnh mẽ và chỉ cần may mắn hơn một chút, chủ nhà đã có thể gỡ hòa.

HLV Herve Renard phát biểu: “Tuy nhiên, chúng tôi đã trụ vững như cái cách mà chúng tôi đã cố gắng quán xuyến tốt gần như trọn vẹn trận đấu. Không có bất kỳ sai lầm nào đáng tiếc xảy ra với hàng thủ đội Ả Rập Xê Út, ngoài việc chúng tôi bị nhiều thẻ vàng y như đội tuyển Việt Nam. Điều đó cũng dễ hiểu thôi, vì hai đội đều muốn thắng nên trọng tài rút thẻ nhiều lần cũng là điều bình thường. Các cầu thủ phải tấn công dồn dập để tìm kiếm bàn thắng, phải chiến đấu để đạt được mục tiêu. Tuy nhiên, chỉ có đội Ả Rập Xê Út mới đạt được mục tiêu đề ra là có được 3 điểm.

Ông Park Hang-seo cho rằng Công Phượng (10) đã phối hợp tốt với Tiến Linh

Độc Lập

Tôi cũng có vài lời chia sẻ với tuyển Việt Nam. Tôi muốn chúc mừng đối thủ của mình. Họ chưa có điểm bởi bảng B toàn đội rất mạnh. Nhưng ở trận lượt về này, tuyển Việt Nam đã tổ chức rất tốt và thể hiện được là một đội bóng rất khó chơi với nhiều cầu thủ nguy hiểm. Chúng tôi đã rất khó khăn, khó khăn hơn nhiều so với lượt đi. Và tôi xin chúc mừng tác giả bàn thắng duy nhất của trận đấu”.

Highlights Việt Nam 0-1 Ả Rập Xê Út: Nỗ lực bất thành

HLV Park Hang-seo im lặng khoảng vài giây khi nhận được những câu hỏi khó: “HLV đội Ả Rập Xê Út đã khen ngợi tuyển Việt Nam nhưng chúng ta lại thua. Tâm lý học trò của ông sẽ ra sao sau thất bại thứ 6 này?”. Ông Park trả lời: “Bây giờ nói nữa sẽ thành nói đi nói lại, khi chơi trên sân khách, chúng ta ghi được bàn nhưng khi được chơi trên sân nhà, chúng ta lại không thể ghi bàn. Nhưng tôi thấy năng lực các cầu thủ Việt Nam tốt lên từng trận và đó là điều đáng mừng. HLV đội bạn chúc mừng chúng tôi kèm lời khen ngợi. Thì cứ đơn giản đó là những câu khen. Còn bản thân tôi thấy đội của chúng ta đáng được khen. Thua 6 trận nhưng có 4 trận, cầu thủ thể hiện tinh thần không từ bỏ, luôn nỗ lực lấy từng điểm một. Tuy nhiên, sau 6 trận thua thì tâm lý sẽ rất nặng nề. Tôi sẽ cố gắng tạo không khí để cầu thủ thấy thoải mái. Nhưng tôi xin nhấn mạnh lại, hình ảnh không từ bỏ, quyết chiến đến giây cuối cùng. Với tư cách là HLV, tôi cảm ơn cầu thủ của mình. Chúng tôi còn một chặng đường rất dài mà trước mắt là AFF Cup. Sẽ phải xốc lại tinh thần mà đi tới”.

Ông Park nói về hàng công của tuyển Việt Nam: “Chúng ta chơi 2 tiền đạo gồm Công Phượng và Tiến Linh vì tôi cho rằng, nếu Phượng vào ngay từ đầu, cậu ấy sẽ thực hiện vai trò tấn công. Linh cũng vậy. Dù trên thực tế, tuyển Việt Nam còn có những tiền đạo khác như Đức Chinh, Tuấn Hải, Văn Toàn. Tôi cũng muốn mang lại sự thay đổi trong tấn công nhưng ở Việt Nam chưa cầu thủ nào có sức công phá tốt hơn Linh và Phượng. Tôi nghĩ sự kết hợp của hai cầu thủ này sẽ tốt hơn cho tuyển Việt Nam. Hiệp 2, Linh bị đau cổ chân nên Văn Toàn được thay vào. Cậu ấy có tốc độ tốt và tôi đánh giá Toàn chơi đạt yêu cầu. Nhìn lại 6 trận đã qua, tôi cũng có kết luận như thế này. Tuyển Việt Nam có sự tự tin nhưng làm thế nào để sự tự tin thành hành động có hiệu quả là phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Trong đó có trình độ của đối phương. Ta tự tin nhưng cầu thủ quá giỏi, quá hay, chơi quá áp sát thì khó thắng họ. Nhưng tôi tin, Việt Nam thích ứng dần với các đối thủ châu Á”.

Đội tuyển Việt Nam sẽ tạm nghỉ ngơi trong hai ngày và tái tập trung ngày 19.11 để ngày 20.11 di chuyển vào Bà Rịa-Vũng Tàu để tập huấn khoảng 10 ngày, trước khi sang Singapore dự AFF Cup 2020.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.