HLV Park Hang-seo nhận tin cực vui trước chung kết AFF Cup gặp người Thái

11/01/2023 21:36 GMT+7

Không bất ngờ khi chủ nhân của các hạng mục giải thưởng Cúp chiến thắng năm 2022 thuộc về các đội tuyển, VĐV, HLV của môn bóng đá, điền kinh và bơi lội. HLV Park Hang-seo cũng được nhận danh hiệu cao quý.

Tối nay (11.1) tại Hà Nội, diễn ra Gala Cúp chiến thắng năm 2022 nhằm tôn vinh các cá nhân, tập thể đã có nhiều đóng góp, cống hiến cho thể thao Việt Nam, trong đó có HLV Park Hang-seo. Sự kiện do VTVcab, Công ty cổ phần nội dung số Việt và Tổng cục TDTT phối hợp tổ chức.

Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng tại Gala

BÙI LƯỢNG

Ở hạng mục "Nam VĐV của năm", chứng kiến màn đăng quang thuyết phục của kình ngư Nguyễn Huy Hoàng. Tại SEA Games 31, Huy Hoàng là VĐV xuất sắc nhất khi đoạt 5 huy chương vàng (HCV) gồm 4 HCV nội dung cá nhân và 1 HCV nội dung tiếp sức. Tại Đại hội thể thao toàn quốc hồi tháng 12.2022, Huy Hoàng cũng tỏa sáng với 3 HCV.

Anh cũng được nhận danh hiệu "VĐV được yêu mến nhất năm" tại Gala Cúp chiến thắng vào tối 11.1.

HLV Park Hang-seo có nhiều đóng góp cho bóng đá Việt Nam

ĐỘC LẬP

Hạng mục "Nữ VĐV của năm" vinh danh "nữ hoàng điền kinh" Nguyễn Thị Oanh. Ở SEA Games 31, cô đoạt 3 HCV các nội dung 1.500 m, 3.000 m vượt chướng ngại vật và 5.000 m. Đến Đại hội thể thao toàn quốc, Nguyễn Thị Oanh đoạt 4 HCV cho đơn vị Bắc Giang.

Với thành tích lịch sử lần đầu lọt vào vòng chung kết World Cup 2023, bảo vệ thành công tấm HCV SEA Games 31, tuyển bóng đá nữ Việt Nam xứng đáng đoạt giải "Đội tuyển của năm". Gắn liền với thành công của đội tuyển nữ, HLV Mai Đức Chung lên ngôi ở hạng mục "HLV của năm".

HLV Mai Đức Chung nhận cú đúp giải thưởng

BÙI LƯỢNG

Góp công lớn giúp đội U.23 Việt Nam bảo vệ thành công tấm HCV SEA Games 31 và đang cùng tuyển Việt Nam chơi thăng hoa ở AFF Cup 2022,HLV Park Hang-seo đoạt giải thưởng "HLV người nước ngoài của năm". Đây là tin rất vui dành cho thầy trò ông Park trước thềm chung kết AFF Cup 2022.

HLV Park Hang-seo cùng trợ lý Lê Huy Khoa tại Gala Cúp chiến thắng

BÙI LƯỢNG

Phát biểu tại Gala Cúp chiến thắng, HLV Park Hang-seo chia sẻ: "Tôi xin cảm ơn mọi người vì đã dành cho tôi phần thưởng này. Nhưng trước mắt tôi còn nhiệm vụ rất quan trọng là cùng tuyển Việt Nam thi đấu 2 trận chung kết AFF Cup 2022. Chỉ có giành được kết quả tốt, tôi mới hoàn thành trọn vẹn nhiệm vụ của mình trước khi chia tay bóng đá Việt Nam".

Ông Park đã nói bằng tiếng Việt câu: "Chúc mừng năm mới".

Các danh hiệu khác của Cúp chiến thắng cũng đã được trao vào tối 11.1.

Giải thưởng "VĐV trẻ của năm" thuộc về kình ngư Trần Hưng Nguyên. Danh hiệu "VĐV khuyết tật xuất sắc của năm" thuộc về VĐV Đỗ Thanh Hải của môn bơi.

Giải thưởng "Đồng đội của năm" thuộc về bộ tứ tuyển bơi Nguyễn Huy Hoàng, Trần Hưng Nguyên, Hoàng Quý Phước, Nguyễn Hữu Kim Sơn khi đoạt HCV nội dung tiếp sức 4x200 m tự do SEA Games 31, đánh bại Malaysia và kình địch Singapore.

Ban tổ chức Cúp chiến thắng cũng trao giải thưởng "Thành tựu cống hiến trọn đời" cho ông Nguyễn Hồng Minh. Ông là nguyên Vụ trưởng Vụ thể thao thành tích cao Ủy ban TDTT, nguyên trưởng đoàn thể thao Việt Nam tham dự các đại hội thể thao châu lục, khu vực.

Hình ảnh "Ấn tượng của năm" là hình ảnh VĐV Timor Leste thể hiện niềm vui tột cùng khi giành HCV môn điền kinh tại SEA Games 31. Hình ảnh đã được ghi lại qua bức ảnh của nhà báo Hoàng Linh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.