HLV Pep Guardiola có đòi lại ‘món nợ’ trước Thomas Tuchel?

11/04/2023 06:41 GMT+7

Cuộc so tài giữa Man City và Bayern lúc 2 giờ rạng sáng 12.4 trong khuôn khổ tứ kết Champions League sẽ đưa HLV Pep Guardiola gặp lại đối thủ khó chịu, đó là Thomas Tuchel.

Trong một nhà hàng ở Munich năm 2014, có hai vị khách đã thu hút sự chú ý đặc biệt của nhân viên phục vụ. Cả hai biến đêm gặp mặt thành buổi diễn thuyết về bóng đá. Say sưa nói về triết lý như những nhà khoa học, dịch chuyển các lọ muối và tiêu trên bàn để diễn giải các ý tưởng chiến thuật như thể đánh cờ... Đó là những gì Pep GuardiolaThomas Tuchel đã làm trong lần đầu gặp gỡ.

Từ khi còn huấn luyện Mainz 05, HLV Tuchel đã ngưỡng mộ Guardiola và muốn gặp gỡ để hàn huyên về bóng đá. Nhưng phải đến khi nhà cầm quân người Tây Ban Nha sang Đức dẫn dắt Bayern Munich, cả hai mới có buổi hẹn.

HLV Pep Guardiola có đòi lại ‘món nợ’ trước Thomas Tuchel? - Ảnh 1.

Duyên nợ giữa HLV Guardiola và HLV Tuchel đã bắt đầu từ 9 năm trước

AFP

Một buổi gặp là đủ để HLV Guardiola hiểu tiềm năng của Tuchel, nhưng việc chiến lược gia người Đức sau này trở thành đối thủ ngáng đường khó chịu thì có lẽ Guardiola không ngờ tới.

HLV Guardiola đã có 10 lần đối đầu với Tuchel. 2 lần gặp đầu tiên khi Guardiola cầm quân ở Bayern còn Tuchel huấn luyện Mainz 05, phần thắng thuộc về nhà cầm quân người Tây Ban Nha. Ưu thế đối đầu vượt trội của cựu HLV Barcelona trước Tuchel còn lặp lại ngay cả khi đối thủ chuyển sang dẫn dắt Borussia Dortmund. Mùa 2015-2016, Bayern đè bẹp Dortmund 5-1 ở Bundesliga, rồi hạ đối thủ 4-3 để đoạt Cúp quốc gia Đức. Hai đội cũng hòa 0-0 trong trận đấu tại Signal Iduna Park ở mùa giải này.

Nhưng 5 năm sau đó, cục diện đã đổi chiều. Man City của HLV Guardiola dù làm mưa làm gió ở Ngoại hạng Anh, nhưng đã thua 3 lần liên tục trước HLV Tuchel dù chiến lược gia người Đức khi ấy mới cập bến Chelsea. Cụ thể, Chelsea thắng Man City 1-0 ở bán kết FA Cup, ngược dòng hạ đối thủ 2-1 ở Ngoại hạng Anh. Chiến thắng ngọt ngào nhất của HLV Tuchel trước đối thủ mà ông ngưỡng mộ năm nào chính là ở chung kết Champions League 2020-2021, nơi Chelsea thắng Man City nhờ bàn thắng duy nhất của Kai Havertz để lên ngôi vô địch.

HLV Pep Guardiola có đòi lại ‘món nợ’ trước Thomas Tuchel? - Ảnh 2.

HLV Tuchel có tới 3 lần hạ HLV Guardiola ở mùa giải 2020-2021 dù mới cập bến Chelsea

AFP

"HLV Guardiola không chỉ thua, mà còn bị hoài nghi rằng ông suy nghĩ và thay đổi quá nhiều trong các trận đấu quan trọng", trang chủ Bundesliga nhận định. Tất nhiên, bảng thành tích dày dạn với 2 chức vô địch Champions League, 10 danh hiệu vô địch quốc gia và 17 danh hiệu lớn nhỏ khác cho thấy cựu HLV Barcelona không cần nói thêm về đẳng cấp của ông. Nhưng thực tế thì không thay đổi, rằng HLV Guardiola đã thua HLV Tuchel nhiều hơn là thắng, và đều thua ở những trận quan trọng.

HLV Guardiola là nhà cách tân chiến thuật, nơi ông dường như đã khởi nguồn cho nhiều ý tưởng bóng đá được ứng dụng trong 10 năm qua. Lối chơi tiki-taka với đỉnh cao Barcelona ở giai đoạn 2008-2012 là thành quả mang đậm dấu ấn Guardiola, nhưng ông vẫn còn những phát kiến phổ biến khác, như kéo hậu vệ cánh vào chơi tiền vệ trung tâm để tăng thời lượng kiểm soát bóng cùng năng lực tấn công.

Với sơ đồ 3-2-4-1, Man City đã ghi 22 bàn trong 4 trận gần nhất vào lưới RB Leipzig, Burnley, Liverpool và Southampton. Ngay cả khi gặp cựu vô địch Champions League như Liverpool, đội bóng của HLV Guardiola vẫn cầm bóng 68% và dứt điểm 17 lần. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha không bao giờ thiếu ý tưởng. Để Bayern thắng Man City ở tứ kết Champions League, HLV Tuchel sẽ cần một kế hoạch bài bản, kỹ lưỡng nhằm chống lại cấu trúc chơi bóng của đối thủ.

HLV Pep Guardiola có đòi lại ‘món nợ’ trước Thomas Tuchel? - Ảnh 3.

HLV Guardiola phải thắng HLV Tuchel nếu muốn cùng Man City nuôi mộng vô địch Champions League

AFP

Dù HLV Tuchel mới cập bến sân Allianz Arena, trong khi Guardiola đã huấn luyện Man City suốt 7 năm, nhưng có thể tin chiến lược gia người Đức có thể khắc chế lối chơi của đối thủ. Ở chung kết Champions League 2020-2021, HLV Tuchel đã bố trí sơ đồ 5-2-3 cho Chelsea, khiến Man City không có bất cứ khoảng trống nào để phản công. Chiến lược tương tự có thể được áp dụng trở lại trong trận đấu lúc 2 giờ rạng sáng 12.4, bởi Bayern có những cầu thủ đủ tốc độ, kỹ thuật và nhãn quan chiến thuật để đáp ứng những yêu cầu phức tạp nhất.

Cả hai HLV Pep Guardiola và Thomas Tuchel đều nổi tiếng nhờ vạch ra kế hoạch cụ thể cho từng trận đấu và liên tục điều chỉnh. Kết quả trận đấu có thể phụ thuộc vào việc đội nào có cấu trúc phòng ngự ổn định hơn.

Trong 3 chiến thắng liên tiếp của HLV Tuchel trước Guardiola, dễ thấy một kịch bản quen thuộc: Man City tấn công dồn dập và Tuchel tìm ra những khoảng trống để đội bóng khai thác. Man City có thể tự tin với ưu thế sân nhà ở trận tứ kết lượt đi, nhưng hãy nhớ rằng HLV Tuchel biết cách đánh bại Guardiola, và ông sẽ đảm bảo các cầu thủ của mình cũng biết điều đó.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.