HLV Pep Guardiola khẳng định Man City vô tội trước lệnh trừng phạt của Ngoại hạng Anh

Giang Lao
Giang Lao
25/11/2023 10:51 GMT+7

Trước trận đại chiến Man City gặp Liverpool lúc 19 giờ 30 ngày 25.11 tại vòng 13 giải Ngoại hạng Anh, HLV Pep Guardiola khẳng định những lời cáo buộc 'Man xanh' phải bị trừng phạt là rất vô cớ.

"Tôi không thay đổi quan điểm về 115 cáo buộc vi phạm quy định tài chính đang chống lại Man City. Nhưng mọi người rất muốn Man City phải bị trừng phạt, bị đánh rớt hạng hay phải xuống dự giải Conference League. Nếu họ quyết định trừng phạt, tôi vẫn sẽ làm việc ở Man City bất kể thi đấu ở hạng nào", HLV Pep Guardiola tuyên bố dứt khoát, trong cuộc họp báo trước trận Man City gặp Liverpool trên sân Etihad ngày 25.11.

HLV Pep Guardiola khẳng định Man City vô tội trước lệnh trừng phạt của Ngoại hạng Anh - Ảnh 1.

HLV Pep Guardiola

AFP

"Người ta đang liên hệ trường hợp của CLB Everton (đã bị trừ 10 điểm vì vi phạm luật Công bằng tài chính) với Man City. Tôi sẽ không nói gì về Everton, vì tôi không biết điều gì đang xảy ra ở đó. Nhưng Everton và Man City là 2 trường hợp hoàn toàn khác nhau. Cho đến lúc này, chúng tôi hoàn toàn vô tội. Hãy đợi họ (giải Ngoại hạng Anh) quyết định xong, rồi chúng tôi sẽ đến đây giải thích cho các anh (giới truyền thông Anh). Các luật sư sẽ bào chữa trước thẩm phán nếu có phán quyết", HLV Pep Guardiola chia sẻ.

Hồi tháng 2 năm nay, CLB Man City từng bị giải Ngoại hạng Anh buộc tội đã vi phạm đến 115 quy định về tài chính trong 14 mùa giải Ngoại hạng Anh từ mùa 2009 - 2010 đến mùa giải trước 2022 - 2023.

Sự việc này được khơi lại sau khi CLB Everton vừa bị Ủy ban độc lập của giải Ngoại hạng Anh công bố quyết định xử phạt trừ 10 điểm ngày 17.11, do vi phạm luật Công bằng tài chính với các quy tắc lợi nhuận và bền vững trong giai đoạn cuối mùa giải 2021 - 2022. "Everton được xác định lỗ 124,5 triệu bảng trong giai đoạn này, vượt ngưỡng cho phép 105 triệu bảng", theo thông báo từ giải Ngoại hạng Anh.

HLV Pep Guardiola khẳng định Man City vô tội trước lệnh trừng phạt của Ngoại hạng Anh - Ảnh 2.

Man City (giữa) đang dẫn đầu giải Ngoại hạng Anh mùa 2023 - 2024 sau 12 vòng đấu

AFP

"Mức vi phạm của Everton chỉ có 1, trong khi với Man City là 115 cáo buộc vi phạm quy định tài chính, nhưng đến nay đội bóng này vẫn chưa bị trừng phạt. Nếu đã xử phạt Everton, giải Ngoại hạng Anh phải xử phạt cực nặng với Man City mới đem lại sự công bằng", cựu danh thủ Jamie Carragher (của CLB Liverpool) từng chia sẻ quan điểm trên kênh Sky Sports.

Sự đối nghịch này hứa hẹn còn mang đến sức nóng rất lớn ở trận đại chiến giữa Man City và Liverpool ngày 25.11, với các cuộc tranh luận sẽ nảy lửa trên các kênh truyền hình và báo chí Anh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.