HLV Pep Guardiola nói điều bất ngờ về Man City sau cú sốc ném đi 2 điểm

Giang Lao
Giang Lao
17/12/2023 09:43 GMT+7

Theo HLV Pep Guardiola, các cầu thủ Man City không đủ sự kiên định để kết liễu trận đấu dù dẫn trước Crystal Palace 2-0, sau khi để đối thủ khó nhằn này gỡ hòa 2-2 trong những phút bù giờ ngày 16.12.

"Chúng tôi không đủ sự kiên định để kết thúc trận đấu", HLV Pep Guardiola thừa nhận trong cuộc họp báo sau trận đấu. Ông cũng đổ lỗi cho các cầu thủ Man City thi đấu quá bất cẩn, dù đã cố gắng nhưng là không đủ để giành trận thắng như mong muốn.

HLV Pep Guardiola nói điều bất ngờ về Man City sau cú sốc ném đi 2 điểm - Ảnh 1.

HLV Pep Guardiola ôm đầu thất vọng khi Man City lại bị mất điểm

AFP

Man City dẫn trước Crystal Palace 2-0 trên sân nhà Etihad nhờ công Jack Grealish và Rico Lewis ghi các phút 24 và 54. Nhưng sự lơi lỏng ở hàng thủ của "Man xanh" giúp Jean-Phillipe Mateta rút ngắn tỷ số còn 1-2 cho Crystal Palace phút 76, trước khi Michael Olise ghi bàn từ chấm 11 m phút 90+5 gỡ hòa 2-2.

"Chúng tôi đã ném đi 2 điểm. Đây không phải là sự xui xẻo, mà điều này là xứng đáng. Chúng tôi thi đấu không kiên định, không có sự cố gắng hơn nữa để kết liễu trận đấu và giành chiến thắng. Đây là điều cũng đã xảy ra ở các trận với Liverpool (hòa 1-1) và Tottenham (hòa 3-3, đều tại sân nhà Etihad). Chúng tôi đều không thể giành trọn vẹn 3 điểm", HLV Pep Guardiola bày tỏ.

Trận hòa trên khiến Man City chỉ có 1 trận thắng trong 6 trận gần đây ở giải Ngoại hạng Anh, 4 trận còn lại hòa và thua 1 trận. 

Man City vẫn xếp vị trí thứ 4 với 34 điểm, nhưng khả năng sẽ bị Liverpool (37 điểm), Arsenal (36 điểm) và Aston Villa (35 điểm) xếp ngay trên bỏ xa về điểm số, nếu các đội này có chiến thắng ở vòng 17 với các trận diễn ra tối 17.12 lần lượt gặp M.U (23 giờ 30), Brighton và Brentford (cùng 21 giờ).

HLV Pep Guardiola nói điều bất ngờ về Man City sau cú sốc ném đi 2 điểm - Ảnh 2.

Việc tiền đạo Erling Haaland vắng mặt vì chấn thương đã gây ảnh hưởng lớn đến lối chơi của Man City

AFP

Man City sắp tới sẽ thi đấu giải FIFA Club World Cup tại Ả Rập Xê Út với trận bán kết gặp CLB Urawa Red (Nhật Bản) lúc 1 giờ ngày 20.12. Nếu giành quyền vào chung kết, Man City tiếp tục thi đấu đến ngày 22.12. Họ sẽ trở lại thi đấu tại giải Ngoại hạng Anh với 2 trận liên tiếp gặp Everton (3 giờ 15 ngày 28.12) và Sheffield United (22 giờ ngày 30.12).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.