HLV Petrovic và lãnh đạo đội Thanh Hóa chạy vào sân phản ứng trọng tài

09/07/2022 21:38 GMT+7

Sau trận hòa trên sân nhà, HLV Petrovic của đội Thanh Hóa tỏ thái độ không hài lòng với công tác trọng tài, ông cho rằng tình huống bóng ngoài vòng cấm nhưng trọng tài đã "kéo" bóng vào trong vòng cấm.

Chiều 9.7, đội Thanh Hóa tiếp đón Nam Định trên sân nhà, trong khuôn khổ vòng 6 V-League 2022. Đội bóng xứ Thanh gặp áp lực phải thắng bởi họ đã rơi xuống vị trí thứ 10 với 4 điểm, và chỉ còn hơn vị trí bét bảng của đội Sài Gòn đúng 2 điểm. Những tưởng với lợi thế sân nhà, các học trò của HLV Petrovic sẽ gây áp lực không nhỏ cho các cầu thủ Nam Định, thế nhưng chính Nam Định mới là đội có áp đặt chơi trong hiệp 1.

Các cầu thủ đội Nam Định làm chủ hoàn toàn thế trận trong hiệp 1

Minh Hoàng

Phút 42, từ pha đá phạt, Alisson Pereira Santana thoát khỏi sự kèm cặp của các cầu thủ Thanh Hóa đánh đầu khiến thủ thành Nguyễn Thanh Diệp của đội Thanh Hóa chỉ biết đứng nhìn, nhưng may mắn cho Thanh Hóa là bóng chạm cột dọc đi ra ngoài.

Sau pha bóng trên, HLV Petrovic và một số cầu thủ Thanh Hóa còn phản ứng gay gắt với trọng tài chính. Thậm chí hết hiệp 1 nhà cầm quân xứ Thanh và lãnh đạo ngồi khu kỹ thuật của đội bóng này còn chạy vào sân tỏ thái độ hằn học với trọng tài. Ông Petrovic liên tục than phiền, phản ứng thiếu fair play còn vị lãnh đạo đội còn có những ứng xử không đẹp khiến một số trợ lý chạy theo can ra. Ống kính truyền hình quay rất rõ thái độ phi thể thao của vị lãnh đạo này của Thanh Hóa rất cần được VPF kiên quyết xử lý.

Một sự cố khác trong trận này là sân Thanh Hóa bị sập nguồn điện mất hơn 10 phút mới khắc phục. Khi trở lại thì chủ nhà chơi tốt hơn còn Nam Định gồng mình để bảo vệ tỉ số.

Sự cố mất điện khiến trận đấu bị gián đoạn khoảng 10 phút

Minh Hải

"Chúng tôi xứng đáng có 1 chiến thắng, hiệp 1 chúng tôi chơi tốt hơn. Về mặt chuyên môn thì chúng tôi ở mức độ trung bình thôi", HLV Nguyễn Văn Sỹ cho hay trong cuộc họp báo sau trận đấu.

Nói về quả phạt đền, HLV Nguyễn Văn Sỹ cho rằng: "Tình huống tranh cãi thì trọng tài biên người ta nhìn rõ nhất, ngoài vòng cấm hay trong vòng cấm thì trọng tài biên quan sát tốt nhất, rõ nhất. Trọng tài chính đã trao đổi với trọng tài biên và đưa ra quyết định, thì đó là quyết định chính xác".

HLV Nguyễn Văn Sỹ chia sẻ sau trận đấu

Minh Hải

Nói về khả năng dứt điểm của các học trò, HLV Nguyễn Văn Sỹ đánh giá: "Khả năng dứt điểm qua các vòng đấu vừa qua, qua từng trận, các cầu thủ của chúng tôi đã dần bắt nhịp lại. Nhưng rõ ràng chúng tôi phải rút kinh nghiệm, làm sao khi có bàn thắng rồi thì phải giữ được kết quả. Chúng tôi cần người giữ nhịp tốt hơn, một vài người giữ nhịp được thì sẽ ổn định hơn".

Trận đấu cũng diễn ra nhiều tình huống tranh cãi từ bên ngoài sân, theo HLV Nguyễn Văn Sỹ thì những tình huống phạm lỗi trên sân là rất bình thường, nhưng chính những người bên ngoài sân đã làm nóng trận đấu.

"Chuyên môn trận đấu chưa cao, bên ngoài gây áp lực cho trọng tài, làm đẩy áp lực trên sân. Về những phút cuối, đương nhiên đội chủ nhà họ phải làm sao để đưa bóng gần cầu môn rồi, chúng tôi cũng đã phòng ngự tốt. Tuy nhiên, cũng có một vài tình huống còn lỏng lẻo", HLV Nguyễn Văn Sỹ đánh giá.

Còn HLV Petrovic thì cho rằng công tác trọng tài của trận đấu có vấn đề, khiến đội bóng của ông không có được 3 điểm.

"Công tác trọng tài, tình huống penalty không phải trận đấu hôm nay, trận gặp TP.HCM chúng tôi cũng bị ép như vậy. Tình huống đó ngoài vòng cấm, nhưng trọng tài đã kéo vị trí vào trong vòng cấm. Các bạn có biết tại sao không, còn tôi thì không biết", HLV Petrovic bày tỏ về công tác trọng tài.

HLV Petrovic trả lời trong buổi họp báo sau trận đấu

Minh Hải

Dù không hài lòng với công tác trọng tài, nhưng HLV Petrovic cũng cho rằng: "Trọng tài cũng như các cầu thủ trên sân thôi, đôi khi sẽ mắc sai lầm, nhưng những tình huống như hôm nay cần xem xét kỹ lưỡng để không mắc sai lầm".

Khi nói về cơ hội và sức mạnh của hàng công, HLV Petrovic đánh giá: "Qua 6 vòng đấu, chúng tôi có 5 điểm, để lọt lưới 5 bàn, ghi 5 bàn, vấn đề của chúng tôi là phải tận dụng các tình huống tốt hơn để ghi bàn".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.