HLV Philippe Troussier tự tin chia sẻ với AFC về vòng loại World Cup 2026

28/07/2023 20:03 GMT+7

Trên trang chủ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), HLV Philippe Troussier đã có nhận xét "rất vui" ngay sau khi có kết quả bốc thăm vòng loại World Cup 2026, nơi đội tuyển Việt Nam nằm chung bảng F với Iraq, Philippines và nhiều khả năng là Indonesia.

HLV Philippe Troussier tự tin đội tuyển Việt Nam sẽ vượt qua vỏng loại thứ 2 World Cup 2026

HLV Philippe Troussier tự tin đội tuyển Việt Nam sẽ vượt qua vòng loại thứ 2 World Cup 2026

Minh Tú

HLV Philippe Troussier đã có mặt ở trụ sở AFC tại Malaysia, tham dự lễ bốc thăm vòng loại World Cup 2026. Theo đó, đội tuyển Việt Nam sẽ nằm ở bảng F với Iraq, Philippines và đội thắng trong cặp đấu Indonesia - Brunei.

HLV Philippe Troussier cho biết: "Trong bóng đá sẽ không có trận đấu nào dễ dàng cả. Tôi nghĩ tất cả các đội bóng trong bảng này đều có tham vọng vượt qua vòng loại, đó là lý do tại sao đây là một bảng đấu khó khăn. Đối với chúng tôi, đó là một cơ hội tuyệt vời để đội tuyển Việt Nam thể hiện bộ mặt mới của mình. Chúng tôi có tham vọng vượt qua vòng loại thứ 2 và chúng tôi có 3 tháng để chuẩn bị cho điều đó".

Đánh giá sức mạnh các đối thủ của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2026

Theo tương quan lực lượng quá chênh lệch, sẽ rất khó để đội tuyển Brunei tạo ra bất ngờ trước Indonesia đã vào đến bán kết AFF Cup 2022.

Ngọc Hải bắt tay Duy Mạnh trong trận gặp đội Hồng Kông

Đội tuyển Việt Nam đang tích cực chuyển mình trong cuộc cách mạng của HLV Troussier

Minh Tú

Điều này đồng nghĩa thầy trò HLV Philippe Troussier sẽ lại gặp bộ đôi đối thủ Iraq và Indonesia - những đội tuyển sẽ nằm chung bảng D Asian Cup 2023 (đối thủ còn lại là đội tuyển Nhật Bản).

HLV Philippe Troussier đã bật cười và mô tả bằng nhận xét vui về kết quả bốc thăm: "Phải nói rằng, tôi thấy kết quả bốc thăm rất vui vì ở Asian Cup 2023 chúng tôi cũng gặp đội tuyển Iraq và Indonesia. 

Không biết đó có phải là lợi thế hay không nhưng tôi phải cân nhắc bởi các đội sẽ hiểu rõ về nhau. Đội tuyển Việt Nam có đủ con người và trong những tháng tới sẽ chuẩn bị cho điều đó. Chúng tôi không sợ gì cả. Cá nhân tôi tự tin vì chúng tôi có một tập thể mạnh mẽ".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.