HLV Polking vẫn ấm ức việc bị đội tuyển Thái Lan sa thải: 'Chỉ vì các ông bầu'

17/03/2024 19:37 GMT+7

Cựu HLV đội tuyển Thái Lan Mano Polking bất ngờ xuất hiện trên truyền thông, nói về nguyên nhân đội bóng đất Chùa Vàng chưa thể lớn mạnh như mong đợi.

Ông Mano Polking là HLV của đội tuyển Thái Lan 2 lần vô địch ASEAN Cup (trước đây mang tên AFF Cup) 2020 và 2022. Tuy nhiên, ngay trước Asian Cup 2023, vị HLV mang 2 quốc tịch Đức và Brazil này bị sa thải, được thay thế bằng HLV Masatada Ishii (người Nhật Bản).

Mới đây, phát biểu trên kênh YouTube Think Curve ở Thái Lan, ông Mano Polking hé lộ nguyên nhân đội bóng đất Chùa Vàng chưa thể gia nhập trình độ châu Á như kỳ vọng của nền bóng đá Thái Lan.

Ông Mano Polking lên tiếng: "Cá nhân tôi cho rằng đội tuyển Thái Lan có thể mạnh hơn chính họ so với hiện nay, Thái Lan có thể tiến xa hơn thế này, với điều kiện đội tuyển quốc gia phải được ưu tiên so với các CLB. Đội tuyển Thái Lan phải luôn có sẵn nguồn cầu thủ sẵn sàng phục vụ đội tuyển quốc gia.

Đôi khi tôi rất khó làm việc. Không giống như tại Premier League (giải Ngoại hạng Anh), Bundesliga (giải vô địch quốc gia Đức) hay Ligue 1 (giải vô địch quốc gia Pháp), các ông chủ các CLB của bóng đá Thái Lan có rất nhiều quyền lực. Khi họ hài lòng, họ giúp đỡ đội tuyển Thái Lan. Ngược lại thì không. Đôi khi họ cho cầu thủ lên đội tuyển, đôi khi không".

HLV Polking vẫn ấm ức việc bị đội tuyển Thái Lan sa thải: 'Chỉ vì các ông bầu'- Ảnh 1.

Ông Mano Polking cho rằng lực lượng cầu thủ cho đội tuyển Thái Lan cần được quan tâm hơn

FAT

Bản thân HLV Mano Polking từng vài lần trải qua điều này, trong thời gian ông nắm đội tuyển Thái Lan từ cuối năm 2021 (ASEAN Cup 2020 diễn ra cuối năm 2021) đến cuối năm 2023 (đến trước Asian Cup 2023 diễn ra đầu năm 2024).

Vài lần, HLV Mano Polking không thể gọi cầu thủ lên đội tuyển Thái Lan, vì các CLB không chịu nhả quân cho đội tuyển.

Vị HLV mang 2 quốc tịch Đức và Brazil lên tiếng về việc luôn có mâu thuẫn về quyền lợi giữa các CLB và đội tuyển Thái Lan: "Tôi không có ý đổ lỗi, nhưng chúng ta cần phải ngồi lại tìm giải pháp. Câu hỏi được đặt ra là tại sao tôi không có được các cầu thủ quan trọng ở những giải đấu quan trọng?

Ví dụ như ở trận giao hữu thua Georgia 0-8 hồi năm ngoái, nếu đã xem trận đấu này là trận chuẩn bị cho trận đấu với đội tuyển Trung Quốc tại vòng loại World Cup, tại sao tôi không có được những cầu thủ sẽ ra sân trong trận đấu với Trung Quốc, khi Thái Lan thi đấu giao hữu với Georgia tại châu Âu?".

Rồi HLV Mano Polking tỏ ra không hài lòng: "Vì trận thua đội tuyển Trung Quốc ở vòng loại World Cup mà tôi mất việc. Nếu bóng đá Thái Lan xem trận đấu với Trung Quốc là trận quan trọng nhất trong vòng 5 năm qua của nền bóng đá này, sao không dời lịch ở giải quốc nội để đội tuyển quốc gia có sự chuẩn bị tốt hơn? Tôi mong điều tương tự không xảy ra với HLV Masatada Ishii trong thời gian tới".

Theo quan điểm của HLV Mano Polking, bóng đá Thái Lan phải giải quyết tốt xung đột quyền lợi giữa các CLB và đội tuyển quốc gia, nền bóng đá này mới tiến lên mạnh mẽ hơn.

Cũng theo ông Polking, ông đặt niềm tin vào tân Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) Nualphan Lamsam (thường được gọi là Madam Pang): "Tôi phải cảm ơn những người như Madam Pang. Những người như bà ấy giúp giải Thai-League tốt hơn, mang về nguồn tiền cho giải đấu này, đồng thời bảo vệ lợi ích của đội tuyển".

HLV Polking vẫn ấm ức việc bị đội tuyển Thái Lan sa thải: 'Chỉ vì các ông bầu'- Ảnh 2.

Ông Mano Polking tin vào sự dẫn dắt của bà Madam Pang

FAT

Trong thời gian ông Mano Polking làm HLV đội tuyển Thái Lan, Madam Pang chưa trở thành Chủ tịch FAT, nhưng khi đó vị nữ tỉ phú này nắm vai trò trưởng đoàn đội tuyển Thái Lan. Madam Pang đã hỗ trợ rất nhiều cho HLV Mano Polking.

Đội tuyển Thái Lan sau thời HLV Mano Polking đặt mục tiêu vượt qua vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.