HLV Scaloni chia tay đội tuyển Argentina sau Copa America 2024

Giang Lao
Giang Lao
30/11/2023 09:55 GMT+7

Theo báo chí Argentina, HLV Scaloni đã đổi ý sẽ tham dự lễ bốc thăm chia bảng giải Copa America 2024 vào ngày 7.12 tới tại TP.Miami (Mỹ).

"HLV Scaloni đã xem xét ý định của mình trong thời gian vừa qua. Ông vẫn tiếp tục dẫn dắt đội tuyển Argentina tham dự Copa America 2024. Nhưng sau giải đấu, nhà cầm quân này sẽ chia tay đội tuyển để tìm kiếm thử thách mới, có thể ở cấp CLB", nhà báo Leo Paradizo của kênh truyền hình TN - Todo Noticias (Argentina) cho biết.

HLV Scaloni sẽ chia tay đội tuyển Argentina sau Copa America 2024 - Ảnh 1.

HLV Scaloni có vẻ mất động lực từ sau khi cùng đội tuyển Argentina vô địch World Cup 2022

AFP

Cùng thời điểm, nhà báo Gaston Edul của kênh TyC Sports chia sẻ thông tin: "HLV Scaloni xác nhận sẽ tham dự lễ bốc thăm chia bảng giải Copa America 2024 vào ngày 7.12 tới tại TP.Miami (Mỹ). Phái đoàn tham dự cũng sẽ có vài thành viên trong ban huấn luyện của HLV Scaloni.

Đây là tin tức rất tốt đẹp sau tuyên bố gây xôn xao dư luận từ giữa tuần trước của nhà cầm quân này, rằng sẽ xem xét lại tương lai của mình ở đội tuyển Argentina và dự định không tham dự lễ bốc thăm Copa America 2024. Hiện chưa có xác nhận hay quyết định nào về việc HLV Scaloni sẽ làm gì sau giải Copa America 2024. Rất có thể ông vẫn dẫn dắt đội tuyển Argentina dự Copa America. Sau đó, sẽ có các cuộc thảo luận với Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Argentina (AFA), ông Claudio Tapia dựa trên thành tích ở giải đấu, để xem liệu khả năng nhà cầm quân này có tiếp tục làm việc đến kỳ World Cup 2026 hay không".

HLV Scaloni gây bất ngờ khi thông báo sẽ xem xét tương lai của mình và để ngỏ khả năng chia tay đội tuyển Argentina ngay sau trận thắng đội tuyển Brazil với tỷ số 1-0 ngày 22.11, tại vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ. Theo báo chí Argentina, HLV Scaloni chịu sức ép từ ông Claudio Tapia, Chủ tịch AFA, trong một sự việc liên quan đến yếu tố chính trị của nước này.

HLV Scaloni sẽ chia tay đội tuyển Argentina sau Copa America 2024 - Ảnh 2.

HLV Scaloni và danh thủ Messi

AFP

HLV Scaloni dẫn dắt đội tuyển Argentina từ sau kỳ World Cup 2018. Đến nay, nhà cầm quân 45 tuổi này đã giúp "Albiceleste" vô địch Copa America năm 2021, vô địch Siêu cúp Liên lục địa năm 2022 và đỉnh cao là chức vô địch World Cup 2022 tại Qatar. HLV Scaloni cùng đội tuyển Argentina đang dẫn đầu vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ với 15 điểm sau 6 trận.

Trong năm 2024, đội tuyển Argentina tập trung thi đấu tại giải Copa America tổ chức ở nước Mỹ để bảo vệ ngôi vô địch, với thời gian diễn ra từ ngày 20.6 đến 14.7. Các trận vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ chỉ trở lại thi đấu vào tháng 9.2024.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.