HLV Shin Tae-yong sao chép công thức của ông Park Hang-seo cho đội tuyển Indonesia

09/01/2024 09:39 GMT+7

HLV của đội tuyển Indonesia Shin Tae-yong dường như đang áp dụng công thức của HLV Park Hang-seo, trước khi đội tuyển Indonesia bước vào chiến dịch Asian Cup 2023.

Cụ thể, HLV Shin Tae-yong (người Hàn Quốc) đã từ bỏ lối chơi sử dụng 2 trung vệ mà Indonesia vẫn dùng trước đó, để chuyển sang lối chơi dùng 3 trung vệ.

Đây là công thức mà HLV Park Hang-seo vẫn sử dụng cho đội tuyển Việt Nam, giai đoạn từ năm 2017 đến đầu năm 2022, thời điểm ông Park thành công với đội tuyển quốc gia và đội tuyển U.23 Việt Nam.

Trong lối chơi này, luôn có 2 trung vệ đứng phía trước và 1 trung vệ đứng hơi thấp hơn 2 người còn lại, làm nhiệm vụ bọc lót, tăng chiều sâu cho hàng phòng ngự.

Đánh giá sức mạnh các đối thủ của đội tuyển Việt Nam ở vòng chung kết Asian Cup 2023

HLV Shin Tae-yong sao chép công thức của ông Park Hang-seo cho đội tuyển Indonesia- Ảnh 1.

HLV Shin Tae-yong đang cho Indonesia chơi với 3 trung vệ

PSSI

Trước đây, ở đội tuyển Việt Nam, đội trưởng Quế Ngọc Hải thường đóng vai trò là cầu thủ chơi lùi thấp nhất trong số 3 trung vệ, chuyên "dọn dẹp" các đường bóng bị "lọt" qua khỏi tầm khống chế của những người đứng ngay trước mình.

Ở trận giao hữu mới nhất với Libya tại Thổ Nhĩ Kỳ đêm 5.1 vừa rồi, HLV Shin Tae-yong bố trí Rizky Ridho chơi ở vị trí chính giữa các trung vệ, đóng vai trò tương tự như Quế Ngọc Hải ở đội tuyển Việt Nam.

Không chỉ có thế, hầu hết các vị trí theo "trục dọc" của đội tuyển Indonesia (trung vệ, tiền vệ trung tâm, trung phong) cũng được sắp xếp tương tự như đội tuyển Việt Nam thời HLV Park Hang-seo.

Ông Shin Tae-yong xài 3 tiền vệ trung tâm ở trên sân cho đội tuyển Indonesia, với 2 người chuyên làm nhiệm vụ phòng ngự, chơi rất thấp, gần với hàng hậu vệ và một người đá cao hơn 2 người kia, gần với hàng tiền đạo.

Trong trận đấu với Libya, 2 tiền vệ phòng ngự chơi thấp của đội tuyển Indonesia là Jordi Amat và Ivar Jenner, giống vai trò của các tiền vệ phòng ngự Hùng Dũng – Đức Huy, sau này là Hùng Dũng – Hoàng Đức ở đội tuyển Việt Nam. Còn tiền vệ trung tâm chơi nhô cao bên phía Indonesia là Marselino Ferdinan, giống vai trò của Quang Hải ở đội tuyển Việt Nam thời HLV Park Hang-seo.

Trên hàng tiền đạo cũng vậy, chỉ một trung phong của Indonesia đá nhô cao hẳn lên, đó là Rafael Struick, tương tự như cách thi đấu của Nguyễn Tiến Linh ở đội tuyển Việt Nam trước đây.

Tiền đạo còn lại là Witan Sulaeman chơi khá thấp, thường xuyên giãn biên, giống như cách thi đấu của Công Phượng và Phan Văn Đức khi HLV Park Hang-seo còn dẫn dắt đội tuyển Việt Nam.

HLV Shin Tae-yong sao chép công thức của ông Park Hang-seo cho đội tuyển Indonesia- Ảnh 2.

Indonesia nhiều khả năng sẽ triển khai phòng ngự ở Asian Cup 2023

PSSI

Với cách bố trí nhân sự như thế này, HLV Shin Tae-yong của đội tuyển Indonesia dễ dàng chuyển sang sơ đồ phòng ngự số đông 5-4-1 khi cần.

Từ đó, phần nào có thể hình dung đội tuyển Indonesia ở Asian Cup 2023 sẽ khá giống với đội tuyển Việt Nam ở những năm cuối triều đại của HLV Park Hang-seo, đó là tập trung hầu hết nguồn lực cho phòng ngự, ưu tiên tối đa cho việc bảo vệ khu vực cấm địa của đội nhà.

Indonesia chỉ tấn công khi đối thủ sơ hở hoặc mất tập trung, sau đó lại lui về phòng ngự tiếp, giống cách vận hành lối chơi của HLV Park Hang-seo, nhất là khi đối đầu với các đối thủ mạnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.