HLV Shin Tae-yong sẽ thay đổi để có đội hình tối ưu trên sân Mỹ Đình?

Tây Nguyên
Tây Nguyên
24/03/2024 09:33 GMT+7

HLV Shin Tae-yong của đội tuyển Indonesia nhiều khả năng sẽ cân nhắc thay một số vị trí trong trận đấu với Việt Nam trên sân Mỹ Đình ở bảng F vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á vào ngày 26.3.

Theo nhận định của báo giới Indonesia, một số cầu thủ trong đội hình chính ở trận thắng Việt Nam 1-0 trên sân nhà nhiều khả năng được HLV Shin Tae-yong cho ngồi dự bị trong trận lượt về trên sân Mỹ Đình. Theo tờ Suara, 3 cái tên chơi mờ nhạt có thể sẽ phải ngồi dự bị trong trận làm khách trên sân Việt Nam gồm: tiền vệ Witan Sulaeman, tiền đạo Hokky Caraka và hậu vệ Nathan Tjoe-A-On, người vừa nhập tịch.

HLV Shin Tae-yong sẽ thay đổi để có đội hình tối ưu trên sân Mỹ Đình?- Ảnh 1.

Indonesia đặt quyết tâm cao trong trận lượt về trên sân Mỹ Đình

PSSI

Theo phân tích của báo giới Indonesia, sự có mặt của Witan Sulaeman trên hàng tấn công của Indonesia ở trận đón tiếp Việt Nam vào ngày 21.3 vẫn chưa phải là tối ưu. Cầu thủ 22 tuổi này đã nhận được cơ hội từ Shin Tae-yong để đá chính từ đầu, nhưng chưa thể làm được gì nhiều để tạo ra mối đe dọa đối với hàng thủ Việt Nam. Witan Sulaeman dường như vẫn gặp khó khăn trong các pha phối hợp với những đồng đội trên hàng công. Mặc dù vậy, Witan Sulaeman vẫn được HLV Shin Tae-yong khi được chơi trọn vẹn 90 phút.

Thua 6 trận liên tiếp: Vì đâu đội tuyển Việt Nam của HLV Philippe Troussier nên nỗi?

Ở trận tái đấu trên sân Mỹ Đình, nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng sẽ cân nhắc cái tên Hokky Caraka. Tiền đạo của CLB PSS Sleman vẫn chưa để lại nhiều ấn tượng trên hàng tấn công của đội bóng xứ vạn đảo. Hokky vẫn cần thời gian để tỏ ra bình tĩnh hơn do tiền đạo này mới 19 tuổi. Vì vậy, ông Shin Tae-yong có vẻ cần cho Hokky Caraka thời gian để theo dõi trận đấu từ băng ghế dự bị để thay bằng Ramadhan Sananta.

HLV Shin Tae-yong sẽ thay đổi để có đội hình tối ưu trên sân Mỹ Đình?- Ảnh 2.

Tân binh nhập tịch Nathan Tjoe-A-On (phải) nhiều khả năng ngồi dự bị ở trận lượt về gặp Việt Nam

PSSI

Trong khi đó, dù được ra mắt đội tuyển Indonesia nhưng tân binh nhập tịch Nathan Tjoe-A-On chưa đáp lại niềm tin của HLV Shin Tae-yong ở trận lượt đi. Nguyên nhân là Nathan chưa có nhiều thời gian thích nghi với lối chơi của Indonesia vì vừa hoàn tất thủ tục nhập tịch. Ở góc độ phòng ngự, màn trình diễn của Nathan ở trận lượt đi khá tốt, nhưng sự hỗ trợ tấn công vẫn chưa được tối ưu. Vì vậy, sau khi Nathan Tjoe-A-On cùng Hokky Caraka bị rút ra sau hiệp 1, lối chơi của Garuda (biệt danh đội tuyển Indonesia) khởi sắc hơn trong hiệp 2. 

Indonesia hiện đứng ở vị trí thứ 2 ở bảng F với 4 điểm. Vị trí dẫn đầu thuộc về Iraq (9 điểm), Việt Nam (3 điểm) đứng thứ 3 và Philippines (1 điểm) đứng cuối bảng.

Thăm dò ý kiến

Lượt về vòng loại thứ 2 World Cup 2026: Đội tuyển Việt Nam tiếp đội tuyển Indonesia trên sân Mỹ Đình

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.