HLV Troussier củng cố 'trái tim' cho U.22 Việt Nam

17/04/2023 14:39 GMT+7

HLV Philippe Troussier đang rất quan tâm đến chất lượng tuyến giữa U.22 Việt Nam, minh chứng là trong danh sách sơ bộ dự SEA Games 32, ông gọi số lượng lớn tiền vệ trung tâm để kiểm tra năng lực và lắp ghép lối chơi.

Kiểm soát bóng, xây dựng lối chơi chủ đạo bằng những đường luân chuyển bóng ngắn là triết lý HLV Philippe Troussier muốn áp dụng ở U.22 Việt Nam. Dù toàn đội không đạt kết quả như ý tại Doha Cup 2023, nhưng nhà cầm quân người Pháp đã thu lại những tín hiệu tích cực. Các cầu thủ mạnh dạn cầm bóng phối hợp nhóm để kiểm soát lối chơi, thể hiện bước đầu ý tưởng ông Troussier mong muốn. Trong cả 3 trận, U.22 Việt Nam đều cầm bóng ngang ngửa hoặc không thua kém nhiều, dù gặp những đội hàng đầu châu Á như Iraq, UAE.

HLV Troussier củng cố 'trái tim' cho U.22 Việt Nam - Ảnh 1.

U.22 Việt Nam (áo đỏ) có 3 trận giao hữu thử nghiệm đội hình tại Doha Cup 2023 vào tháng trước

VFF

Lối chơi kiểm soát bóng của U.22 Việt Nam đòi hỏi chất lượng chuyền ngắn nhuần nhuyễn từ thủ môn đến tiền đạo. Đó là lý do trong các bài tập chuyền của ông Troussier, thủ môn cũng phải tham gia như những cầu thủ đá ở vị trí khác. Tuy nhiên, "trái tim" của lối đá kiểm soát vẫn nằm ở tuyến giữa, nơi các tiền vệ trung tâm đóng vai trò quan trọng.

Tại Doha Cup 2023, HLV Troussier sắp xếp bộ đôi Nguyễn Đức Việt - Huỳnh Công Đến đá tiền vệ trung tâm trong sơ đồ 3-4-3 (biến thể 5-4-1 khi phòng ngự). Cả hai được phân chia nhiệm vụ rõ ràng. Trong khi Đức Việt đánh chặn và càn quét, Công Đến lùi về nhận bóng, phân phối triển khai lối chơi.

Cả hai đã phần nào hoàn thành nhiệm vụ phân phối bóng, giúp U.22 Việt Nam có những pha triển khai có ý đồ. Nhưng ở khâu tấn công, Đức Việt hay Công Đến đều chưa đáp ứng yêu cầu khi khả năng sút xa, chuyền đột biến hay xâm nhập vòng cấm chưa có gì đặc biệt. Bởi hạn chế này, nên U.22 Việt Nam thường chỉ đá nhuyễn ở nửa sân. Bước sang khu vực phòng ngự của đối thủ, đội bóng của HLV Troussier xử lý nóng vội, dễ bị bắt bài.

HLV Troussier củng cố 'trái tim' cho U.22 Việt Nam - Ảnh 2.

U.22 Việt Nam cần nhiều hơn ở các tiền vệ trung tâm

VFF

Khoảng trống chất lượng ở hàng tiền vệ không phải vấn đề mới mẻ. Tại SEA Games 31, HLV Park Hang-seo từng dùng 2 trong 3 suất cầu thủ quá tuổi để bổ sung cho tuyến giữa, đó là trường hợp của Nguyễn Hoàng Đức và Đỗ Hùng Dũng. Đây cũng là trụ cột đội tuyển Việt Nam. Điều này cho thấy, các tiền vệ trẻ chưa thể sánh với đàn anh về chất lượng, kinh nghiệm lẫn bản lĩnh thi đấu. Ở giải U.23 châu Á 2022, HLV Gong Oh-kyun còn kéo Lương Duy Cương, vốn là một trung vệ, lên lấp chỗ trống ở vị trí tiền vệ phòng ngự.

Để chơi kiểm soát bóng, HLV Troussier cần những tiền vệ trung tâm bền bỉ, giàu thể lực, năng nổ và có nhãn quan chiến thuật tốt. Tiền vệ trung tâm là vị trí tổng hòa của rất nhiều yếu tố, trong đó nhãn quan chiến thuật chỉ có thể hình thành qua quá trình thi đấu, trau dồi liên tục.

Danh sách U.22 Việt Nam có những gương mặt trẻ nổi bật như Đức Việt, Công Đến, Nguyễn Đức Phú, Lê Quốc Nhật Nam, Đinh Xuân Tiến, Khuất Văn Khang, Nguyễn Thái Sơn. Trong đó, Công Đến, Đức Phú, Nhật Nam đều đang chơi ở giải hạng nhất 2023. Đức Việt, Văn Khang, Thái Sơn dù đá ở V-League nhưng sắm vai dự bị. Xuân Tiến là cầu thủ hiếm hoi đá chính (ra sân 6 trận từ đầu giải), anh cũng mới ghi bàn ở trận SLNA thắng HAGL với tỷ số 3-1. Nhưng vấn đề của Xuân Tiến nằm ở chỗ, cầu thủ này chưa có thời gian làm quen với lối chơi mới của HLV Troussier.

HLV Troussier củng cố 'trái tim' cho U.22 Việt Nam - Ảnh 3.

Đinh Xuân Tiến có kỹ năng tấn công đa dạng, từng gây ấn tượng ở giải U.21 Quốc gia 2020

KHẢ HÒA

Khi SEA Games 32 đã đến gần, nhà cầm quân người Pháp sẽ ưu tiên xây dựng chiến thuật tương thích với năng lực học trò nhằm gặt hái kết quả tốt trước mắt. Ở sân chơi SEA Games, có những trận U.22 Việt Nam sẽ tạo thế trận áp đảo, đòi hỏi các tiền vệ trung tâm phải chuyền bóng sáng tạo, phối hợp nhóm và xâm nhập vòng cấm tốt hơn. 

Song cũng có những trận (hay những thời điểm) đội cần chơi an toàn, đá chắc chân hay lùi về đá phòng ngự phản công, những tiền vệ giỏi càn quét, thu hồi bóng có thể được ưu tiên. Quỹ tiền vệ dồi dào sẽ giúp HLV người Pháp có nhiều lựa chọn chơi bóng khác nhau nằm thích ứng với nhiều bối cảnh trận đấu.

Nhìn chung, việc gọi số lượng lớn tiền vệ để đánh giá năng lực sẽ giúp ông Troussier đánh giá tổng quan mặt bằng năng lực của toàn bộ thế hệ cầu thủ này, nhằm phục vụ không chỉ SEA Games 32, mà còn cả vòng loại U.23 châu Á hay ASIAD 19 trong năm nay. Hàng tiền vệ nên là trọng tâm xây dựng và bồi đắp con người của ông thầy người Pháp, để triết lý chơi kiểm soát được vận hành trơn tru, hiệu quả nhất.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.