HLV Troussier: Đội tuyển Việt Nam sẽ quyết đấu Indonesia như chung kết AFF Cup hay SEA Games

18/01/2024 15:35 GMT+7

HLV Troussier khẳng định mục tiêu của đội tuyển Việt Nam ở 2 trận còn lại gặp Indonesia (19.1) và Iraq (24.1) đều là giành chiến thắng.

Đội tuyển Việt Nam có trận đấu quan trọng với Indonesia lúc 21 giờ 30 ngày 19.1. Đây là cuộc so tài then chốt, ảnh hưởng nhiều đến tấm vé đi tiếp của HLV Philippe Troussier ở vòng bảng Asian Cup 2023.

Hiểu rõ tầm quan trọng của cuộc so tài này, HLV Troussier chia sẻ: "Về tính chất, chúng tôi coi trận gặp Indonesia là một phần trong quá trình tổng thể để vượt vòng bảng Asian Cup. Cả 2 trận tới, chúng tôi đặt mục tiêu 6 điểm, còn nếu không đạt được mục tiêu thì toàn đội phải có điểm số phù hợp, cộng với tính toán về hiệu số bàn thắng bại để vượt vòng bảng.

Đội tuyển Việt Nam còn quyền tự quyết. Nếu các bạn để ý, HLV đội Indonesia ở cuộc họp báo tới sẽ nói tương tự như tôi. Đây là trận đấu cân bằng, với tỷ lệ thắng 50% chia đều cho mỗi đội. Kết quả có khi chỉ đến từ chi tiết nhỏ, xuất phát từ quyết định cầu thủ hai bên trên sân. Ở trận đầu, đội tuyển Việt Nam thua Nhật Bản không phải điều bất ngờ, bởi với thứ hạng FIFA và chênh lệch trình độ, hai đội tuyển quá khác nhau.

HLV Troussier: Đội tuyển Việt Nam muốn thắng cả Indonesia và Iraq- Ảnh 1.

HLV Troussier phát biểu trước trận

NGỌC LINH

Tuy nhiên, các cầu thủ Việt Nam đã thể hiện tích cực, đặc biệt ở khâu kiểm soát bóng. Tôi hiểu nếu đội tuyển Nhật Bản cầm bóng nhiều, họ sẽ có nhiều cơ hội tấn công và khung thành chúng ta bị đe dọa. Chúng tôi muốn giảm thời gian phải phòng ngự, giảm cách biệt trình độ giữa hai đội, tăng thêm tự tin thông qua kiểm soát bóng. Trận gặp Indonesia, cầu thủ cần kiểm soát bóng, duy trì sự tự tin, chất lượng thi đấu. Indonesia đá rắn, quyết liệt và có tinh thần tốt. Song, cầu thủ Việt Nam đang rất tự tin".

Đội tuyển Việt Nam bất bại 5 trận gần nhất trước Indonesia, gồm 3 chiến thắng và 2 trận hòa. HLV Shin Tae-yong cũng chưa từng thắng bóng đá Việt Nam khi huấn luyện đội tuyển quốc gia và U.22 Indonesia. Dù vậy, HLV Troussier khẳng định toàn đội vẫn phải chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Ông cùng ban huấn luyện đã phân tích đối thủ để tìm cách hóa giải.

HLV Troussier chia sẻ thêm: "HLV nào cũng muốn thắng, đó là tham vọng và mục tiêu chung của chúng tôi. Đá với đội mạnh, đội tuyển Việt Nam cũng muốn tạo bất ngờ. Chúng tôi đặt mục tiêu vượt qua vòng bảng, bởi trong 2 lần tham dự trước, chúng tôi đã làm được rồi. Tôi đã nói, chúng tôi vẫn nắm quyền chủ động.

Tôi mới huấn luyện đội tuyển Việt Nam từ tháng 3.2023. Ở mỗi đợt tập trung ngắn, tôi luôn muốn điều chỉnh cầu thủ với định hướng lối chơi tôi đề ra. Song, quá trình này không thể lúc nào cũng song hành với kết quả. Tôi muốn cân bằng, điều chỉnh để kết quả và việc đào tạo cầu thủ ăn khớp. Chúng tôi muốn mục tiêu dài hạn là bắt kịp tốp 10 châu Á, do đó, cầu thủ cần chủ động hơn trên sân, đặc biệt là khâu kiểm soát bóng".

Khi được hỏi quan điểm về ứng viên vô địch giải đấu, HLV Troussier cho rằng Nhật Bản là cái tên sáng giá nhất.

HLV Troussier: Đội tuyển Việt Nam muốn thắng cả Indonesia và Iraq- Ảnh 2.

Ông Troussier đánh giá cao Nhật Bản

NGỌC LINH

"Dĩ nhiên, để đánh giá đội nào là ứng viên vô địch, chúng ta cần nhiều hơn một loạt đấu. Ở lượt đầu, các đội mạnh thường không dễ dàng để có chiến thắng. Trường hợp của đội tuyển Nhật Bản do tôi huấn luyện tại Asian Cup 2000 là ví dụ. Xét về đội nào là ứng viên số 1, chúng ta cần nhìn nhận tổng thể các đội ở loạt đấu giao hữu, vòng loại World Cup và Asian Cup. Theo tôi, 4 đội sáng cửa vô địch nhất gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran hay phần nào đó là Ả Rập Xê Út.

Vài đội có thể tạo bất ngờ, đi sâu như Uzbekistan. Còn trong nhóm đội mà tôi liệt kê, Nhật Bản là ứng viên số 1. HLV Hajime Moriyasu đã làm việc ở đội tuyển Nhật Bản từ năm 2019, có thời gian gắn bó lâu dài từ Olympic đến World Cup, nhưng ông ấy chưa mang về danh hiệu nào. Với những gì đã làm, ông ấy xứng đáng với một chức vô địch cùng Nhật Bản, điều đó sẽ tương xứng với trình độ của ông ấy", chiến lược gia người Pháp nhận định.

HLV Troussier cũng tiết lộ những cái tên mà ông cho là ấn tượng nhất của Indonesia. "Để chọn ra cá nhân nổi bật Indonesia, tôi ấn tượng với số 7 (Marselino Ferdinan). Nhìn nhận khách quan, đội tuyển Indonesia mạnh nhất ở năng lực tập thể và tinh thần. Dù thua Iraq, song họ thể hiện tinh thần và tính chiến đấu. Họ cân bằng giữa tấn công và phòng ngự. Về kỹ năng cá nhân, họ có số 11 (Rafael Struick) cũng rất hay, 2 tiền vệ trung tâm mạnh mẽ và giàu tính chiến đấu.

Trận đấu ngày mai sẽ khó khăn cho 2 đội. Ở trận trước gặp Nhật Bản, chúng tôi chơi để cải thiện bản thân. Còn ở trận này, hai đội sẽ chơi để khẳng định vị thế ở Đông Nam Á. Tôi mong học trò vào trận với hơn 100% tinh thần, sẽ chiến đấu đến cùng. Đây là trận chung kết với cả hai đội, như chung kết AFF Cup và SEA Games, đó là bởi đội nào thắng sẽ có lợi thế rất lớn".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.