HLV Troussier nếu mạnh dạn điều chỉnh sẽ giúp U.22 Việt Nam có diện mạo tươi mới

03/05/2023 12:06 GMT+7

HLV Philippe Troussier cần những toan tính, điều chỉnh cần thiết để U.22 Việt Nam thi đấu khởi sắc trong trận gặp U.22 Singapore lúc 16 giờ hôm nay 3.5.

Chiến thắng trước U.22 Lào trong trận ra quân SEA Games 32 mang lại cho U.22 Việt Nam nhiều bài học quý. Thầy trò HLV Philippe Troussier giành trọn 3 điểm, đồng thời nhìn thấy những khuyết điểm trong vận hành lối chơi để sửa chữa.

Việc nhìn thấy lỗ hổng từ sớm là điều tốt với U.22 Việt Nam. Ở trận thứ hai, U.22 Việt Nam gặp đối thủ vừa tầm (U.22 Singapore), sau đó được nghỉ ngơi 5 ngày rồi mới đấu U.22 Malaysia - đội cạnh tranh trực tiếp vé vào bán kết. Điều đó đồng nghĩa, các học trò của ông Troussier còn nguyên 1 trận đấu để tiếp tục thử nghiệm và thay đổi, cùng một quãng nghỉ đúng lúc để hoàn thiện lối chơi.

HLV Troussier nếu mạnh dạn điều chỉnh sẽ giúp U.22 Việt Nam có diện mạo tươi mới - Ảnh 1.

HLV Troussier mạnh dạn điều chỉnh, U.22 Việt Nam có diện mạo tươi mới? - Ảnh 1.

Quốc Việt ghi bàn ở phút 90+2 vào lưới U.22 Lào

NGỌC DƯƠNG

Bản tin SEA Games trưa 3.5: U.22 Việt Nam cởi bỏ áp lực | Niềm cảm hứng từ Huỳnh Như

Trở lại với trận gặp U.22 Lào, U.22 Việt Nam đã lộ ra vấn đề ở nhiều khâu từ phòng ngự đến tấn công. Trong khi các tiền vệ, tiền đạo thi đấu rời rạc, thiếu ăn ý, hàng thủ liên tục để đối thủ qua mặt và tạo cơ hội nguy hiểm. HLV Troussier nhấn mạnh các cầu thủ đã căng thẳng trong trận đấu ra quân SEA Games 32, dẫn đến những trục trặc trong vận hành lối chơi.

Chuyên gia Đoàn Minh Xương đánh giá: "U.22 Việt Nam còn nỗi lo. Trong quá trình chuẩn bị, HLV Troussier muốn xây dựng lối chơi kiểm soát bóng, pressing tầm cao để nâng tầm bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên, ở trận gặp U.22 Lào, các cầu thủ chưa thể hiện được ý đồ chơi bóng. Yếu tố tâm lý ở trận ra quân đã ảnh hưởng đến cầu thủ U.22 Việt Nam. Các cầu thủ chuyền ngang nhiều, khi bế tắc thường chuyền dài lên cho tiền đạo. U.22 Việt Nam chuyền sai nhiều, cũng không cho thấy phong cách thi đấu cụ thể. Chúng ta chỉ thắng tình huống, chứ chưa thắng về thế trận".

So với U.22 Lào, U.22 Singapore cũng không được đánh giá cao hơn. Đội trẻ của đảo quốc sư tử đã 4 kỳ SEA Games liền bật bãi ở vòng bảng. U.22 Singapore chỉ thắng 1 trong 9 trận gần nhất. Lần gần nhất đối đầu ở sân chơi Đông Nam Á cấp độ U.22/U.23, Việt Nam đã thắng Singapore với tỷ số 7-0.

HLV Troussier mạnh dạn điều chỉnh, U.22 Việt Nam có diện mạo tươi mới? - Ảnh 2.

Văn Tùng tiếp tục lập công?

NGỌC DƯƠNG

Tuy nhiên, như HLV Troussier đã đề cập, khoảng cách trình độ giữa các đội vốn chỉ tồn tại trên giấy tờ, còn bóng đá là thực tế trên sân cỏ. Sự tiến bộ thần tốc dưới thời HLV Michael Weiss đã đưa U.22 Lào từ đội bóng yếu thế, trở thành tập thể suýt làm nên chuyện trước U.22 Việt Nam. Trong bối cảnh U.22 Việt Nam chưa định hình được lối chơi lẫn con người, U.22 Singapore cũng có thể làm điều tương tự.

Để tích lũy điểm số trước giai đoạn quan trọng, U.22 Việt Nam cần điều chỉnh. Ở hàng phòng ngự, ông Troussier đã dùng những hậu vệ tốt nhất trong trận ra quân, nên vấn đề dường như nằm ở cách vận hành hệ thống và phối hợp phòng ngự. Khác với U.22 Lào, U.22 Singapore nhỉnh hơn về thể hình, có lối chơi cơ bắp, không ngại dùng bóng dài để giải quyết bế tắc. Khả năng chống bóng bổng của các hậu vệ U.22 Việt Nam sẽ được thử thách nhiều hơn ở trận này.

Bóng bổng sẽ là điểm HLV Troussier phải lưu tâm, bởi ngoại trừ Duy Cương là trung vệ duy nhất cao trên 1,80 m, các cầu thủ còn lại đều hạn chế về thể hình và sức bật. Tại Doha Cup 2023, phân nửa số bàn thua của U.22 Việt Nam đến từ không chiến. Do đó, U.22 Việt Nam cần tập trung ở khâu chống bóng bổng, kèm người và ngăn đối thủ tạt bóng.

HLV Troussier mạnh dạn điều chỉnh, U.22 Việt Nam có diện mạo tươi mới? - Ảnh 3.

U.22 Việt Nam cần bảo vệ hành lang biên

NGỌC DƯƠNG

Tuyến giữa U.22 Việt Nam cần nhuần nhuyễn hơn ở khâu cầm bóng. Dù theo đuổi lối chơi kiểm soát, song các học trò của ông Troussier lại không cầm được nhịp độ thi đấu trước U.22 Lào. U.22 Việt Nam cần điềm tĩnh và chủ động hơn trước áp lực của đối thủ. Ở trận thứ hai, khi các cầu thủ quen dần với cường độ và áp lực, lối chơi của U.22 Việt Nam có thể mạch lạc hơn.

Thanh Nhàn, Văn Đô, Văn Tùng đều đã thi đấu xông xáo nhưng cần nỗ lực hơn nữa trong đội hình chính. 

U.22 Singapore có lối chơi phòng ngự lăn xả, quyết liệt hơn U.22 Lào. Đội bóng của HLV Philippe Aw cũng không ngần ngại "đổ bê tông", đeo bám dai dẳng để ngăn U.22 Việt Nam ghi bàn. Do đó, Quốc Việt cùng đồng đội cần nhanh, mạnh, quyết đoán và sáng tạo hơn nữa để tấn công hiệu quả hơn ở trận này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.