HLV Troussier nghĩ sao khi Hồ Tấn Tài đang chơi quá hay vị trí tiền vệ trung tâm?

12/12/2023 11:35 GMT+7

Hồ Tấn Tài đang chơi rất tốt ở vị trí tiền vệ trung tâm trong màu áo đội Công an Hà Nội (CAHN) dưới thời HLV Gong Oh-kyun. Liệu đây có phải là gợi ý cho HLV Philippe Troussier ở đội tuyển Việt Nam?

HLV Gong Oh-kyun đã thay đổi hàng loạt vị trí thi đấu của các cầu thủ ở đội CAHN. Những hậu vệ cánh như Văn Thanh, Tấn Tài giờ đây đã xuất phát ở vai trò hoàn toàn mới. 

Ngay cả một tiền đạo cắm như Xuân Nam, vị cầm quân người Hàn cũng thử nghiệm cầu thủ này đá tiền vệ trung tâm. “Thầy luôn muốn chúng tôi phải thi đấu được từ 2 cho đến 3 vị trí trên sân. Chúng tôi luôn luôn cố gắng hoàn thiện để đáp ứng được yêu cầu của thầy", Hồ Tấn Tài chia sẻ sau trận đấu gặp HAGL tại vòng loại Cúp quốc gia 2023, sau khi được HLV Gong Oh-kyun thử nghiệm ở vị trí tiền vệ trung tâm. 


Hồ Tấn Tài

Trong 2 trận đấu dưới thời HLV Gong Oh-kyun, Hồ Tấn Tài được xuất phát trong vai trò của một tiền vệ đánh chặn, thu hồi bóng và cầm nhịp. Đây là vị trí khá lạ so với chính Tấn Tài vì trước đây, ở cấp độ CLB cho đến đội tuyển, anh chưa từng đảm nhiệm vị trí này. Ở trận đấu gặp đội Nam Định tại vòng 5 V-League 2023 - 2024, Hồ Tấn Tài có lần thứ 2 liên tiếp xuất phát ở vị trí tiền vệ trung tâm. Dù biết, đây là trận đấu mang tính chất vô cùng quan trọng, nhưng HLV Gong Oh-kyun vẫn giữ nguyên quan điểm về cách dùng người khá táo bạo của mình. 

Tấn Tài xuất phát trong vai trò của một tiền vệ trụ, vị trí tối quan trọng trong hệ thống 4-3-3 của HLV Gong Oh-kyun. Trước đây, Tấn Tài chỉ leo biên, tấn công rồi quay về phòng ngự. Giờ đây, cựu hậu vệ đội Bình Dương đảm nhiệm mọi thứ, từ khâu phát triển bóng, kéo bóng, thu hồi bóng, đánh chặn, hỗ trợ tấn công, hỗ trợ phòng ngự. 


Hồ Tấn Tài (thứ hai từ phải sang) chơi tốt trong màu áo CLB CAHN

Dù chỉ là lần thứ 2 đá ở vị trí này, nhưng Hồ Tấn Tài đã cho thấy sự thích nghi và hòa nhập tuyệt vời. Có rất nhiều pha lên bóng sáng nước của đội CAHN xuất phát từ những đường chuyền vượt tuyến của Hồ Tấn Tài. 

So với Phạm Văn Luân hay những tiền vệ trung tâm khác của đội CAHN, Hồ Tấn Tài có những ưu điểm vượt trội hơn. Ví dụ như cảm quan không gian tốt, khả năng chuyền bóng trong không gian hẹp ấn tượng, đặc biệt là đem lại sự cân bằng giữa tấn công và phòng ngự. 

Việc những hậu vệ biên bó vào trong và đá tiền vệ trung tâm đang là xu hướng của bóng đá hiện đại. Ở Việt Nam, ngoài trường hợp của Hồ Tấn Tài, cựu HLV của Hà Nội FC Bandovic đã từng thử nghiệm trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh đá tiền vệ trung tâm ở mùa giải năm ngoái. Nhìn chung, sự đa năng của một hậu vệ biên có thể đem lại sự biến hóa về mặt lối chơi, cũng như hệ thống chiến thuật. 

Hồ Tấn Tài đang chơi tốt tại vị trí mới có thể là phương án để HLV Philippe Troussier có thêm nhiều sự lựa chọn ở đội tuyển Việt Nam, trong bối cảnh Tuấn Anh không được đánh giá cao về sự ổn định, Thái Sơn còn quá trẻ và chưa có nhiều kinh nghiệm thực chiến. Tại vị trí hậu vệ phải, Hồ Tấn Tài khó có thể cạnh tranh với Văn Thanh hay Văn Cường ở đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, việc đã thi đấu rất tốt ở vị trí tiền vệ trung tâm, biết đâu sẽ giúp cánh cửa trở lại đội tuyển sẽ mở ra với trung vệ 26 tuổi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.