HLV Troussier phá 'kỷ lục' buồn, đội tuyển Việt Nam cần tìm lối thoát

22/03/2024 20:59 GMT+7

Đội tuyển Việt Nam đang rơi vào cuộc khủng hoảng phong độ đáng báo động sau thất bại trước Indonesia ở vòng loại World Cup 2026.

Thất bại 0-1 trước Indonesia trên sân Gelora Bung Karno tối 21.3 khiến đội tuyển Việt Nam bị đối thủ chiếm ngôi nhì bảng ở vòng loại World Cup 2026. Sau hiệp 1 hòa không bàn thắng, các học trò HLV Philippe Troussier để Egy Maulana Vikri chọc thủng lưới đầu hiệp 2, sau đó không thể tìm bàn gỡ hòa.

Trận thua này khiến đội tuyển Việt Nam rơi vào khủng hoảng phong độ. Tính từ tháng 10.2023 đến nay, Quang Hải cùng đồng đội đã chơi 10 trận, với kết quả thắng 1, thua 9. Đây là chuỗi trận kém ấn tượng nhất của đội tuyển Việt Nam trong nhiều năm qua.

Ngay cả khi rơi vào khủng hoảng dưới thời HLV Henrique Calisto cách đây 16 năm (trước thềm AFF Cup 2008), tỷ lệ thua của đội tuyển Việt Nam cũng không lên tới 90% như hiện nay.

HLV Troussier phá 'kỷ lục' buồn, đội tuyển Việt Nam cần tìm lối thoát- Ảnh 1.

HLV Troussier đã trải qua 9 trận thua

PHÚC THẮNG

Ngoài ra, với chuỗi 6 trận thua liên tiếp trên mọi đấu trường, đội tuyển Việt Nam của HLV Troussier cũng sắp chạm tới... kỷ lục 7 trận thua liền mà đội từng thiết lập dưới thời HLV Park Hang-seo. Tuy nhiên, nếu chuỗi thua của HLV Park cùng học trò dễ được cảm thông khi đội tuyển Việt Nam chỉ thua những đội rất mạnh ở vòng loại 3 World Cup 2022, đội bóng của HLV Troussier hiện tại thua rất nhiều đối thủ ngang tầm (Trung Quốc, Kyrgyzstan) hay dưới cơ (Indonesia, 2 trận).

Nhìn rộng ra 10 trận gần nhất, đội tuyển Việt Nam chỉ có 1 trận giữ sạch lưới (thắng Philippines với tỷ số 2-0 ở vòng loại World Cup 2026). 9 trận còn lại, các cầu thủ ghi 5 bàn, thủng lưới tới 22 bàn.

Ngoài ra, đây cũng là lần đầu tiên ở các chiến dịch vòng loại World Cup tính từ năm 2010 đến nay, đội tuyển Việt Nam để thua 2 trong 3 trận đầu tiên. Tại vòng loại World Cup 2022, đội tuyển Việt Nam phải đến lượt thứ 8 ở vòng loại 2 mới để thua trận đầu tiên. Ở vòng loại World Cup 2018, các cầu thủ để thua 2 trong 6 trận đã đấu, trong đó 3 trận đầu giành 4 điểm (tốt hơn con số 3 điểm hiện tại).

Hàng loạt thống kê buồn cho thấy đội tuyển Việt Nam đang bước qua giai đoạn chuyển giao khó khăn. Tuy nhiên, do chỉ kém Indonesia 1 điểm, quyền tự quyết vẫn nằm trong tay thầy trò ông Troussier. Nếu thắng Indonesia trong trận đấu vào ngày 26.3 tới trên sân Mỹ Đình, đội tuyển Việt Nam sẽ giành lại ngôi nhì.

Thăm dò ý kiến

Lượt về vòng loại thứ 2 World Cup 2026: Đội tuyển Việt Nam tiếp đội tuyển Indonesia trên sân Mỹ Đình

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.