HLV Troussier phải tự cứu lấy chiếc ghế của mình

25/03/2024 04:14 GMT+7

Nếu không muốn sớm bị Liên đoàn Bóng đá VN (VFF) sa thải, HLV Philippe Troussier cần phải thay đổi cách dùng người để giúp đội tuyển VN thắng Indonesia ở trận đấu trên sân Mỹ Đình ngày 26.3.

Không ai muốn rời đi trong thất bại

HLV Troussier đã được VFF hậu thuẫn khá nhiều trong 1 năm qua khi ông được tạo mọi điều kiện tối đa nhưng vẫn không giúp đội tuyển VN mạnh lên. Thành tích bết bát khi cầm quân thua 9/10 trận và thua 5 trận liên tiếp gần đây khiến vị HLV người Pháp bị người hâm mộ bóng đá VN phản ứng dữ dội. Không ít lời kêu gọi từ người hâm mộ đòi VFF sa thải thuyền trưởng đội tuyển VN.

HLV Troussier phải tự cứu lấy chiếc ghế của mình- Ảnh 1.

HLV Troussier cần phải thay đổi để giúp đội tuyển VN đánh bại Indonesia

Thụy An

Ở thời điểm hiện tại, HLV Troussier vẫn được VFF tin dùng, bởi những ràng buộc trong bản hợp đồng. VFF đã rất ưu ái khi không yêu cầu thành tích với HLV Troussier ở SEA Games 2023 hay Asian Cup, tuy nhiên nếu như không thể đưa đội tuyển VN tiến vào vòng loại thứ 3 World Cup 2026 khu vực châu Á thì HLV Troussier sẽ phải ra đi mà không được VFF bồi thường hợp đồng. Sau FIFA Days tháng 3, đội tuyển còn 2 trận đấu thuộc FIFA Days tháng 6. Sau thời gian này, tương lai của ông Troussier sẽ được định đoạt phụ thuộc vào kết quả tại vòng loại thứ 2 World Cup.

 
HLV Troussier phải tự cứu lấy chiếc ghế của mình- Ảnh 2.

Đội tuyển Việt Nam thua tại Bung Karno ngày 21.3

Hiểu rất rõ điều này, nên ông Troussier phải tự cứu lấy chiếc ghế của mình. Là một quý ông người Pháp, người có bản thành tích ấn tượng trong sự nghiệp cầm quân, chắc chắn HLV Troussier sẽ không muốn ra đi trong thất bại ê chề.

Với tình hình hiện tại, để ông giữ ghế không phải điều gì quá to tát, đó chỉ là một trận thắng trước Indonesia vào ngày 26.3 để đòi lại ngôi nhì bảng F từ đối thủ này.

Có ưu thế sân nhà, có nhiều hảo thủ trong tay, chỉ cần vị HLV người Pháp chịu tham vấn trợ lý, trao đổi với một vài đồng nghiệp VN có uy tín, hoặc chịu lắng nghe đóng góp từ Hội đồng huấn luyện quốc gia, chắc chắn ông sẽ có được kế sách để giải bài toán Indonesia trên thánh địa Mỹ Đình.

Không muốn rời đi trong thất bại, bắt buộc ông Troussier phải thay đổi.

Phá 'dớp' thua Indonesia

Chưa bao giờ bóng đá VN lại rơi vào cảnh thua Indonesia tan nát như hiện tại. Tính cả SEA Games 2023, HLV Troussier đã 3 lần bị các đội tuyển Indonesia đánh bại. Điều này hoàn toàn trái ngược với các năm gần đây, bởi lúc đó Indonesia gặp các đội tuyển VN thì việc kiếm một trận hòa đối với họ đã là thành công. Chỉ xét trên bình diện vòng loại World Cup, thì tại vòng loại World Cup 2022, đội tuyển VN đã thắng dễ Indonesia ở 2 lượt trận đi - về với tỷ số 3-1 và 4-0.

HLV Troussier phải tự cứu lấy chiếc ghế của mình- Ảnh 3.

HLV Troussier cần cân bằng tâm lý cho chính mình

Chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương đưa ra nhận xét: "Indonesia có nhập tịch ồ ạt thì họ vẫn vậy, chẳng có gì lợi hại. Chúng ta thua vì chính chúng ta tự làm yếu mình, khi HLV Troussier không bố trí đội hình tốt nhất. Các cầu thủ trẻ quá áp lực thì lại tin dùng trong khi những cựu binh có kinh nghiệm nhiều lần đánh bại đội bóng xứ vạn đảo thì lại cất trên băng ghế dự bị".

Cái dở của HLV Troussier là ông quá tin dùng các cầu thủ có tâm lý "sợ" Indonesia vì đã thua quá nhiều lần, đó là Minh Trọng, Thái Sơn, Phan Tuấn Tài... Các cầu thủ trẻ này có tâm lý căng cứng mỗi khi gặp lại đối thủ. Thế nhưng, không hiểu sao HLV Troussier vẫn cứ bố trí họ trong đội hình xuất phát.

Ở trận đấu ngày 26.3 tới, nếu như Tuấn Tài và Minh Trọng (người mắc lỗi trong bàn thua ở trận đấu ngày 21.3) tiếp tục có tên trong đội hình chính, thì chắc chắn người hâm mộ sẽ tiếp tục lo lắng bởi sự chông chênh của hàng phòng ngự, do hai cầu thủ này thiếu kinh nghiệm phòng ngự bóng bổng.

Người hâm mộ đòi hỏi HLV Troussier phải biết rõ hơn năng lực của những cầu thủ mà ông có trong tay. Đó là trung vệ Đức Chiến, hậu vệ cánh Văn Thanh, Hồ Tấn Tài, tiền vệ Quang Hải, tiền đạo Tiến Linh…, những cầu thủ mà nếu được vào sân từ đầu sẽ giúp đội tuyển VN mạnh lên rất nhiều.

Rất may cho vị HLV người Pháp, bởi ở thời điểm ông bị áp lực buộc phải thắng, thì Indonesia lại gặp tổn thất nghiêm trọng. Đội bóng xứ vạn đảo đang bị dịch sốt hoành hành khi đã có hơn 5 cầu thủ bị bệnh, không thể thi đấu trong trận gặp VN.

Trong tình thế khó khăn, HLV Shin Tae-yong liên tục gọi thêm cầu thủ từ quê nhà bay sang Hà Nội, mới nhất là 2 cầu thủ Muhammad Ferrari và Rachmat Irianto cùng thủ môn Ernando Ari được triệu tập để thay thế cho những người không thể thi đấu.

Indonesia không quá mạnh, họ lại đang gặp khủng hoảng lực lượng nghiêm trọng, vì thế nếu như không thắng được trận này, tình hình của đội tuyển Việt Nam càng trở nên quá nguy nan.

Thăm dò ý kiến

Lượt về vòng loại thứ 2 World Cup 2026: Đội tuyển Việt Nam tiếp đội tuyển Indonesia trên sân Mỹ Đình

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.