HLV Troussier và món 'cocktail' ở đội tuyển Việt Nam

23/05/2023 08:41 GMT+7

Ngày 7.6, đội tuyển Việt Nam sẽ tái hội quân, chuẩn bị cho trận giao hữu quốc tế đầu tiên dưới thời HLV Philippe Troussier. Đây có thể xem là bước khởi động cho vòng loại World Cup 2026 khởi tranh từ tháng 11.2023.

CÔNG THỨC PHA TRỘN

Ở đợt tập trung hồi tháng 3, HLV Troussier đã giữ nguyên bộ khung đội tuyển VN được HLV Park Hang-seo thiết lập từ AFF Cup 2022. Tuy nhiên, chiến lược gia 68 tuổi rất thẳng thắn chia sẻ với cả đội về cuộc cách mạng nhân sự, chỉ giữ lại 60% bộ khung chính và sẽ có 40% lực lượng được xây mới. Ứng viên sáng giá nhất hẳn nhiên là lứa U.22 Việt Nam vừa đoạt HCĐ SEA Games 32 và sẽ đá vòng loại U.23 châu Á 2024. Ngoài ra, những nhân tố chưa được trọng dụng dưới thời HLV Park Hang-seo như Thành Long, Hải Huy, Khắc Ngọc, Văn Thuận, Văn Triền, Văn Vũ, Xuân Mạnh… cũng có thể được trao cơ hội. Họ đều dày dạn kinh nghiệm V-League và chỉ phải chờ xem liệu có phù hợp với triết lý của HLV Troussier hay không.

HLV Troussier và món 'cocktail' ở đội tuyển Việt Nam - Ảnh 1.

Đội tuyển VN sẽ hội quân vào ngày 7.6, Quang Hải (bìa trái) có thể về nước đợt này

ĐỘC LẬP

Ông Troussier có thể sẽ cho đội tuyển Việt Nam vận hành lối chơi hoàn toàn mới. Nhưng ở hàng thủ đội tuyển, có lẽ những cầu thủ của U.22 Việt Nam như Văn Chuẩn, Duy Cương, Ngọc Thắng, Tiến Long, Quang Thịnh sẽ khó lòng chiếm suất chính. Các gương mặt trẻ vẫn còn thua kém đàn anh về chuyên môn, bản lĩnh, sự dày dạn kinh nghiệm. Những nhân tố như Văn Lâm, Ngọc Hải, Duy Mạnh, Tiến Dũng, Thành Chung, Thanh Bình, Việt Anh đã tạo cho đội tuyển Việt Nam một hàng phòng ngự được đánh giá là ở tốp đầu khu vực Đông Nam Á. Nếu các đàn em vẫn còn chưa có nhiều cơ hội tỏa sáng ở sân chơi quốc nội thì các trung vệ, hậu vệ của đội tuyển Việt Nam đều tham gia sâu vào việc xây dựng lối chơi ở các CLB hàng đầu V-League như Hà Nội FC, Bình Định FC, Viettel, SLNA…

CƠ HỘI CHO LỨA U.20 Việt Nam

Đội tuyển U.22 Việt Nam sẽ chuẩn bị cho vòng loại U.23 châu Á, nhưng không phải vô cớ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và HLV Troussier để U.20 Việt Nam dự ASIAD 19 vào tháng 9. Nhìn lại SEA Games 32 vừa qua, ngoại trừ Tuấn Tài, Minh Trọng và Văn Tùng thì toàn bộ những cầu thủ của lứa sinh năm 2001 còn lại đều tỏ ra lép vế so với dàn "em út" sinh năm 2003 như Thái Sơn, Đức Phú, Văn Cường, Văn Khang, Văn Trường, Quốc Việt… Những cầu thủ U.20 Việt Nam mới là những người nắm giữ linh hồn trong lối chơi của U.22 Việt Nam. Do vậy, khả năng ông Troussier trao cơ hội cho những cầu thủ U.20 lên "học việc" cùng các đàn anh ở đội tuyển Việt Nam là rất cao. Đó là cách chiến lược gia người Pháp lên kế hoạch xây dựng lực lượng một cách căn cơ.

HLV Troussier và món 'cocktail' ở đội tuyển Việt Nam - Ảnh 2.

Tiền đạo được giới chuyên môn đặt cho biệt danh "Vua giải trẻ" Nguyễn Quốc Việt

KHẢ HÒA

Trước mắt ở đợt tập trung ngày 7.6 tới, HLV Troussier sẽ tập trung kiểm tra khả năng thích ứng chiến thuật của những cựu binh và những cầu thủ có tài nhưng chưa có duyên với đội tuyển Việt Nam vì không phù hợp triết lý của ông Park. Chủ trương của ông Troussier là đội tuyển Việt Nam sẽ chủ động pressing tầm cao, tấn công toàn diện ở cả hai biên lẫn trung lộ, cho phép tính ngẫu hứng nhưng kèm theo trách nhiệm tham gia phòng ngự từ xa. Trận đấu giao hữu gặp đội Hồng Kông vào ngày 15.6 tại sân Lạch Tray, rất có thể, khán giả sẽ được thưởng thức món "cocktail" mới từ HLV Troussier. Đội tuyển Việt Nam sẽ có cơ hội làm mới mình bằng "công thức pha chế" của HLV Troussier. Nếu thành công ở cả thời gian FIFA Days vào tháng 6 và tháng 9, món "cocktail này" có thể được áp dụng cho vòng loại World Cup 2026. 

SẮP BỐC THĂM VÒNG LOẠI U.23 CHÂU Á 2024

Lúc 14 giờ (giờ VN) ngày 25.5, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) tiến hành bốc thăm chia bảng cho 43 đội dự vòng loại giải U.23 châu Á 2024 tại trụ sở ở Kuala Lumpur, Malaysia. Đội U.23 Việt Nam ở nhóm hạt giống số 1 và là chủ nhà bảng đấu. Mỗi bảng sẽ thi đấu tại một địa điểm tập trung theo thể thức vòng tròn một lượt. 11 đội nhất bảng và 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ lọt vào vòng chung kết giải U.23 châu Á năm 2024 cùng đội chủ nhà Qatar. Vòng chung kết U.23 châu Á 2024 diễn ra từ ngày 15.4 - 3.5.2024. 

Giang Lao

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.