HLV Troussier và sự mới mẻ ở đội tuyển Việt Nam

14/06/2023 05:16 GMT+7

HLV Philippe Troussier đã thể hiện dấu ấn với bản rút gọn danh sách 30 thành viên đội tuyển VN chuẩn bị cho trận giao hữu với Hồng Kông trên sân Lạch Tray lúc 19 giờ 30 ngày 15.6.

NHỮNG BẤT NGỜ TỪ HLV TROUSSIER

Trận gặp Hồng Kông cũng là màn ra mắt chính thức của HLV Philippe Troussier trong màu áo đội tuyển quốc gia. Nhưng chưa cần đến ngày bước ra sân Lạch Tray, chiến lược gia người Pháp đã gây dấu ấn với bản danh sách rút gọn 30 cầu thủ đội tuyển VN. Bên cạnh Nguyên Mạnh và Hồng Duy bị đau, ông Troussier cũng vừa bổ sung Tiến Linh và Việt Hưng vào nhóm tập hồi phục riêng. Bốn cái tên gồm hậu vệ Schmidt Adriano, trung vệ Nguyễn Thành Chung, tiền vệ Nguyễn Trọng Long và Lê Phạm Thành Long đã được trả về CLB. Trường hợp của Thành Long là bất ngờ vì trước đó rất nhiều người kỳ vọng anh sẽ là phát hiện mới của HLV Troussier để thổi luồng sinh khí mới cho khu vực giữa sân. Trung vệ Nguyễn Thành Chung cũng nhận được lời hẹn vào đợt tập trung sau, khi anh vừa bị rối loạn tiêu hóa ở CLB.

HLV Troussier và sự mới mẻ ở đội tuyển Việt Nam - Ảnh 1.

Chờ nét mới của đội tuyển VN trước đối thủ Hồng Kông

VFF

Theo chiều ngược lại, 4 thành viên U.23 VN là hậu vệ Phan Tuấn Tài, tiền vệ Khuất Văn Khang, Hoàng Văn Toản và tiền đạo Nguyễn Văn Tùng nhận vé "thăng hạng" lên đội tuyển VN. Việc chia tay một cựu thần, một cầu thủ tiềm năng và mở cơ hội cho những đàn em vừa đá SEA Games lẫn cái tên mới như Văn Toản giống một thông điệp mới mẻ, sự sàng lọc đang được diễn ra liên tục. Sự sàng lọc đó thể hiện rõ qua những buổi tập, nơi các đàn anh kỳ cựu có hàng chục trận khoác áo đội tuyển quốc gia tập nhưng vẫn phải tập những bài tập cơ bản để phù hợp với cách huấn luyện mới của vị HLV người Pháp. Trận đấu tập nội bộ, trộn hơn 50 cái tên thành 4 đội giữa đội tuyển VN và U.23 VN hôm 11.6 càng củng cố cho chiến lược trẻ hóa đội tuyển VN, với khẩu hiệu cơ hội mở ra cho tất cả.

Thực tế đến 1 ngày trước khi trận đấu diễn ra, sẽ chẳng một ai biết chắc cái tên nào sẽ xuất hiện trong đội hình chính thức, băng ghế dự bị và thậm chí là ngồi khán đài. Những dấu hỏi đó, cũng là cách chiến lược gia có biệt danh "Phù thủy trắng" đang tiến hành cuộc cách mạng ở đội tuyển quốc gia. Cái chính là HLV Troussier có những hành động rất rõ ràng, quyết đoán thể hiện chính kiến xây dựng lực lượng của mình.

CHỜ NÉT MỚI TRƯỚC HỒNG KÔNG

Xét về thành tích đối đầu thì đội tuyển VN (hạng 95 thế giới) cũng vượt trội hoàn toàn so với Hồng Kông chỉ đứng thứ 147 thế giới. Tuy nhiên, đây chỉ là trận giao hữu và thực tế đội tuyển quốc gia với rất nhiều gương mặt dày dạn kinh nghiệm thì sẽ rất khó để nói về vấn đề "áp lực". Vì kể cả bổ sung những nhân tố mới thì chúng ta vẫn có bộ khung là những cái tên đã đưa VN vào top 12 châu Á, tại vòng loại cuối cùng World Cup 2022. Điều người hâm mộ kỳ vọng là HLV Philippe Troussier sẽ thổi hồn triết lý chủ động tấn công mới mẻ của mình vào đội tuyển VN như thế nào. Và muốn thế, một màn trình diễn và kết quả tốt gần như là mặc định, nhất là khi trận đấu diễn ra tại "chảo lửa" Lạch Tray.

HLV Troussier và sự mới mẻ ở đội tuyển Việt Nam - Ảnh 2.

HLV Troussier và sự mới mẻ ở đội tuyển Việt Nam - Ảnh 3.

Văn Toàn (giữa)

HLV Troussier và sự mới mẻ ở đội tuyển Việt Nam - Ảnh 4.

HLV Troussier và sự mới mẻ ở đội tuyển Việt Nam - Ảnh 5.

Đội tuyển Việt Nam tập tại sân Lạch Tray ngày 13.6. Quang Hải được mặc lại áo số 19. Mấy ngày trước, anh mặc áo số 8

HLV Troussier và sự mới mẻ ở đội tuyển Việt Nam - Ảnh 6.


Bình luận viên Vũ Quang Huy bày tỏ: "Tôi cho rằng đội tuyển VN vẫn cần kết quả tốt, vì Hồng Kông là đối thủ chúng ta thường xuyên thắng. Rõ ràng, đội tuyển VN vẫn có nhiều cầu thủ cũ và thời HLV Park Hang-seo đã có thành tích vươn lên ở một tầm khá cao rồi. Nay dưới thời ông Troussier, chúng ta có bổ sung một số cầu thủ có phong độ tốt, diện tuyển chọn còn phong phú hơn thời ông Park thì đá sân nhà không thắng e khó nói chuyện. Tất nhiên kết quả lâu dài là quan trọng, nhưng có chiến thắng đầu tay cùng đội tuyển VN rất tốt cho HLV Troussier, đặc biệt sau SEA Games chưa được "vui" lắm. Đội tuyển U.22 VN có thể nói vẫn là những viên ngọc thô, nhưng đội tuyển VN là đội mạnh rồi, có nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm. Do vậy, người hâm mộ sẽ chờ đợi đội tuyển VN sẽ thể hiện được ý tưởng của HLV Troussier và kết quả phải tốt".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.